Thanh Hóa:

Vụ đánh dấu bài thi: Các thày không dạy trò như thế

(VOV) -Trước việc Sở GD-ĐT Thanh Hóa hủy 58 bài thi trong kỳ thi học sinh giỏi, lãnh đạo các trường và giáo viên đều tỏ ra hoan nghênh.

Trước đó, theo văn bản thông báo ngày 27/3 của Hội đồng thi, 58 bài thi đã bị hủy do vi phạm quy chế thi dưới hình thức “đánh dấu bài”.

Được biết, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012 - 2013 dành cho khối THPT, GDTX và THCS của tỉnh Thanh Hóa diễn ra giữa tháng 3. Quá trình làm phách và chấm thi, Hội đồng thi học sinh giỏi của Sở GD-ĐT Thanh Hóa phát hiện có 58 bài thi ở các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân (bậc THPT) và hai môn: Ngữ văn, Lịch sử (bậc THCS) có dấu hiệu đánh dấu bài và đánh dấu bài tập thể.

Cụ thể, ở khối lớp 12 (bậc THPT), Hội đồng thi phát hiện có tới 25 bài thi môn Ngữ văn có dấu hiệu đánh dấu, trong đó Trường THPT Hàm Rồng, TP Thanh Hóa có 11 bài, Trường THPT Quảng Xương IV có 9 bài, Trường THPT Thạch Thành I có 5 bài có dấu hiệu đánh dấu. Môn Vật lý có tới 10 bài thi của các thí sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên ở huyện Quảng Xương và môn Giáo dục công dân có tám bài thi của học sinh Trường THPT thị xã Sầm Sơn có dấu hiệu đánh dấu. Ở huyện Hoằng Hóa, các trường THPT Hoằng Hóa III và THPT Lê Viết Tạo cũng có nhiều học sinh vi phạm quy chế thi với hình thức đánh dấu bài. Khối THCS cũng có sáu bài thi môn Ngữ văn của các thí sinh thuộc huyện Thiệu Hóa, một bài thi môn Lịch sử của học sinh huyện Quan Hóa có dấu hiệu đánh dấu bài.

Theo kiểm tra, 11 thí sinh của Trường THPT Hàm Rồng đều có chung đặc điểm, sau phần bài làm, môn thi trên các tờ giấy thi, các thí sinh đều đồng loạt ghi là N.Văn (Ngữ văn). 5 thí sinh của Trường THPT Thạch Thành I đều có chung một ký hiệu: Số câu hỏi trong bài thi đều được các em ghi bằng chữ, Thí dụ: Câu Một, Câu Hai, chứ không ghi là Câu 1, Câu 2 như thông thường. Những biểu hiện nói trên được Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho là không phải trùng hợp ngẫu nhiên, mà rõ ràng là dấu hiệu đánh dấu bài tập thể. Tất cả 58 bài thi đã được công bố hủy, không công nhận kết quả thi của 58 thí sinh do đã vi phạm quy chế thi dưới hình thức "đánh dấu bài".

Sau sự việc trên, hiệu trưởng và giáo viên của các trường có học sinh bị hủy kết quả thi đều tỏ ra hoan nghênh việc xử lý nghiêm của Sở GD- ĐT.

Thầy Hoàng Văn Huân, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4, nơi có tới 5 thí sinh “đánh dấu bài” thi nói: “Lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo không dạy các em như thế. Nếu các em có biểu hiện như thế (đánh dấu bài) thì nhất định phải xử lý. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất và hoan nghênh cách xử lý của Sở. Việc này góp phần làm gương cho các em học sinh, đồng thời cũng bảo đảm tính nghiêm túc, công bằng trong thi cử”. Thầy Huân cũng cho biết thêm, nhà trường sẽ tiến hành làm rõ nguyên nhân và kiểm điểm rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc đối với các thí sinh, đúng như tinh thần chỉ đạo của Sở.

Cùng chung quan điểm với lãnh đạo Trường THPT Quảng Xương 4, trao đổi với thầy Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng, TP Thanh Hóa (nơi có tới 11 thí sinh bị hủy kết quả thi) tỏ ra hết sức buồn, thất vọng trước những lỗi vi phạm quy chế thi của các học sinh.

Thầy Hùng chia sẻ: “Như thế là không được rồi. Như thế là vi phạm quy chế thi rồi. Lỗi này hoàn toàn thuộc về các em. Các thầy cô không bao giờ dạy các em làm như thế. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với hình thức xử lý của Sở GD-ĐT với những vi phạm của các em. Trường THPT Hàm Rồng từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là ngôi trường học hành, thi cử rất nghiêm túc. Giờ xảy ra chuyện này bản thân các em học sinh và các thầy cô giáo trong nhà trường cũng rất buồn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thay đổi quy chế thi học sinh giỏi
Thay đổi quy chế thi học sinh giỏi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có 2 buổi thi đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.  

Thay đổi quy chế thi học sinh giỏi

Thay đổi quy chế thi học sinh giỏi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có 2 buổi thi đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.