Vụ “hút máu...tình nguyện viên hiến máu”: Viện Tim TP.HCM nhận trách nhiệm

VOV.VN - “Bệnh viện nhận trách nhiệm vì đã làm ảnh hưởng đến người bệnh, người hiến máu tình nguyện và cả các tổ chức thiện nguyện đã giúp đỡ bệnh nhân mổ tim” - TS.BS Bùi Minh Trạng - Giám đốc Viện Tim TP. Hồ Chí Minh bày tỏ.

Chiều 6/6, Sở Y tế TP.HCM đã có buổi làm việc với Viện Tim TP.HCM về phản ánh người tên Hoàng Trọng An (Câu lạc bộ doanh nhân, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) lợi dụng chuyện hiến máu để lấy tiền gia đình bệnh nhi mổ tim. 

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TP.HCM cho hay, bệnh viện nhận khuyết điểm vì đã để xảy ra sự việc.

“Thiếu sót phải nhận, phải chấn chỉnh, do chúng tôi sơ sót nên người ta mới lợi dụng”, ông Trạng nhận trách nhiệm và khẳng định, không có sự móc nối, thông đồng giữa nhân viên y tế với đối tượng trên để thu tiền từ người nhà bệnh nhi thông qua việc hiến máu. 

Theo TS.BS Bùi Minh Trạng, khi một bệnh nhân mổ tim cần máu, bệnh viện sẽ ưu tiên người nhà hiến bằng số đơn vị máu cần sử dụng. Khi đó bệnh nhân không cần phải chi trả khoản phí dùng máu trong cuộc mổ. Số máu hiến từ người nhà sẽ nhập vào ngân hàng máu, sử dụng cho bệnh nhân mổ tim khác.

Nếu bệnh nhân không có thân nhân hiến máu, lượng máu cần dùng trong ca mổ sẽ lấy từ ngân hàng máu và phải đóng chi phí bồi hoàn lại tiền xử lý máu theo quy định nhà nước.

“30 năm nay nay chúng tôi vẫn vận động thân nhân bệnh nhân hiến máu, để góp vô ngân hàng máu. Về chuyên môn là như thế nhưng có người lợi dụng để lấy tiền gia đình bệnh nhân, lừa dối cả tình nguyện viên, cả bệnh viện. Người hiến máu đi làm thiện nguyện nhưng bị mang tiếng là nhận tiền từ bệnh nhân. Chúng tôi đã không kiểm soát được chuyện này, vì bệnh viện không thể làm khó bắt chứng minh nhân thân rồi mới tiếp nhận hiến máu”, TS.BS Bùi Minh Trạng nói.

Viện Tim TP.HCM khẳng định sẽ không cho phép đối tượng An vào bệnh viện, đồng thời đang thống kê, mời gặp những gia đình bệnh nhân bị lừa chi tiền hiến máu. Hiện Sở Y tế TP.HCM cũng phối hợp cùng Cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Giám đốc Viện Tim TP.HCM cho biết, sau vụ việc, quy trình tiếp nhận thân nhân hiến máu sẽ được siết chặt để bảo vệ người bệnh cũng như tình nguyện viên. Tuy nhiên, sự việc đã ảnh hưởng đến lòng tin của những người làm công tác thiện nguyện và bệnh nhân nghèo sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. 

Cụ thể, trong năm 2021, dù dịch bệnh hoành hành nhưng Viện Tim vẫn hỗ trợ 10 tỷ đồng cho bệnh nhi mổ tim có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ca mổ, bệnh viện xin hỗ trợ khoảng 50-70 triệu đồng, từ rất nhiều nguồn từ thiện, các tổ chức xã hội, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP… 

“Sau sự việc này, chắc chắn các nhà từ thiện sẽ chững lại, bệnh nhân cũng phải chờ. Ảnh hưởng đến bệnh nhân của mình, chúng tôi phải có trách nhiệm và cố gắng làm thật minh bạch”, TS.BS Bùi Minh Trạng nói.

Trước đó, Báo Tuổi Trẻ TP.HCM đã đăng tải bài viết “Hút máu...tình nguyện viên hiến máu” tại Viện Tim TP.HCM. Dưới vỏ bọc làm thiện nguyện, người tên Hoàng Trọng An đã đã yêu cầu người nhà bệnh nhi mổ tim chi tiền (từ 1-2 triệu) để bồi dưỡng cho người hiến máu. Thực tế, số tiền này không được đưa cho người hiến. Họ chỉ được thông báo có bệnh nhi cần máu để phẫu thuật tim nên tình nguyện có mặt hiến máu vì thiện nguyện, nghe theo mọi sự sắp xếp của ông An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không thể vì “quả bom Việt Á” mà hệ thống y tế tê liệt, không dám mua sắm trang thiết bị
Không thể vì “quả bom Việt Á” mà hệ thống y tế tê liệt, không dám mua sắm trang thiết bị

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần tiếp tục quan tâm đến hệ thống y tế, có cơ chế, chính sách để các cơ sở y tế chủ động, tự tin mua sắm trang thiết bị, thuốc men, tránh tâm lý sợ thanh tra, kiểm tra không dám làm, không dám mua và thái độ cứ nhìn vào y tế là thấy tiêu cực.

Không thể vì “quả bom Việt Á” mà hệ thống y tế tê liệt, không dám mua sắm trang thiết bị

Không thể vì “quả bom Việt Á” mà hệ thống y tế tê liệt, không dám mua sắm trang thiết bị

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần tiếp tục quan tâm đến hệ thống y tế, có cơ chế, chính sách để các cơ sở y tế chủ động, tự tin mua sắm trang thiết bị, thuốc men, tránh tâm lý sợ thanh tra, kiểm tra không dám làm, không dám mua và thái độ cứ nhìn vào y tế là thấy tiêu cực.