Vụ ngạt khí tại Big C The Garden: Công ty Bình Minh Thăng Long nói gì?

VOV.VN -Công ty khẳng định thông tin chưa cho phép chuyển đổi chức năng của tầng hầm từ đỗ xe thành siêu thị là không chính xác.

Đại diện Công ty CP quản lý BĐS Bình Minh Thăng Long, doanh nghiệp thuê mặt bằng tại tòa nhà The Garden (khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) khẳng định, thông tin cho rằng UBND thành phố Hà Nội chưa cho phép chuyển đổi chức năng của tầng hầm B1 tòa nhà The Garden từ đỗ xe thành siêu thị là không chính xác.

Hoạt động tại siêu thị Big C The Garden diễn ra bình thường sau sự cố 

Ông Tạ Văn Thành, Trưởng phòng quan hệ công chúng, Công ty CP quản lý BĐS Bình Minh Thăng Long khẳng định “UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý bằng văn bản số 4040/ VP-XD ngày 07/12/2009 theo đề xuất của liên ngành Công thương - Xây dựng Hà Nội”.

 Văn bản số 3460/TTr-LN ngày 28/10/2009 của Sở Công thương và Xây dựng gửi UBND thành phố Hà Nội về việc xem xét đề nghị mở siêu thị tại một phần tầng B1 Trung tâm thương mại The Garden, cho biết: Hai Sở đã nhận được hồ sơ giải trình của Công ty TNHH SSKD XNK Bình Minh về các giải pháp thiết kế, giải pháp đảm bảo số lượng đỗ xe tại dự án The Garden; giải pháp thông gió thoát khí và giải pháp về an toàn phòng chống cháy nổ và thoát người.

“Liên ngành đề nghị UBND thành phố Hà Nội chấp thuận về chủ trương cho Công ty mở siêu thị tại một phần tầng B1 của TTTM The Garden”. Văn bản này còn yêu cầu: “Nếu được UBND thành phố chấp thuận, Công ty phải có thẩm định về thiết kế thông gió, thỏa thuận về PCCC do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với siêu thị tại một phần tầng hầm B1 trước khi đưa siêu thị vào hoạt động”.

Sau khi được UBND thành phố đồng ý theo đề xuất của liên ngành, ngày 1/11/2010, đại diện chủ đầu tư đã mời đoàn kiểm tra của Phòng cảnh sát PCCC, Công an Hà Nội cùng đại diện đơn vị thi công tòa nhà tiến hành kiểm tra, nghiệm thu đối với hệ thống PCCC cải tạo tại hầm B1 của Tòa nhà The Garden.

Đoàn kiểm tra do thượng tá Nguyễn Đình Bính, Phó Trưởng phòng cảnh sát PCCC làm đại diện đã tiến hành kiểm tra thực địa, lập biên bản và kết luận: “Thử nghiệm thực tế các hệ thống liên quan như đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn Exit, thang máy, cửa chống cháy, điều hòa không khí và thông gió, quạt tăng áp buồng thang, quạt hút khói tầng hầm… và các hệ thống PCCC được thi công theo thiết kế. Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trong văn bản thẩm duyệt”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV đề nghị cho biết “bình luận gì khi có thông tin cho rằng, việc chuyển đổi công năng của tầng hầm sang trung tâm thương mại chưa đầy đủ thủ tục?”, đại diện chủ đầu tư The Garden cho biết: “Không doanh nghiệp nào lại bỏ ra cả trăm tỉ để đầu tư thuê địa điểm kinh doanh siêu thị lớn tại một công trình chưa hoàn tất thủ tục”.

Đại diện Cty Bình Minh Thăng Long cũng cho hay: “Vấn đề quan trọng nhất là công ty tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để kiểm tra hệ thống kỹ thuật của tầng hầm, qua đó phát hiện những trục trặc để kịp thời khắc phục, sửa chữa chứ không hề né tránh hay đổ trách nhiệm cho ai. Ngay tại thời điểm đó, mọi hoạt động của Big C The Garden nói riêng và toàn trung tâm thương mại nói chung vẫn diễn ra bình thường”

Được biết, ngày 12/3/2015 trước khi sự kiện giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng diễn ra hai ngày, phòng Cảnh sát PCCC cũng đã kiểm tra định kỳ công tác PCCC, hệ thống tăng áp buồng thang, hút khói tầng hầm và hút khói hành lang, hệ thống cấp khí tươi khu tầng hầm… và đưa ra kết luận “kiểm tra hệ thống tăng áp buồng thang và hệ thống hút khói, cấp khí tươi tầng hầm, tại thời điểm kiểm tra (12/3) hệ thống hoạt động bình thường”.

Như đã thông tin, từ khoảng 18h30 ngày 14/3/2015, tại siêu thị Big C The Garden xảy ra hiện tượng 18 nhân viên thu ngân và 2 nhân viên vệ sinh siêu thị bị chóng mặt, hoa mắt phải đưa đi Bệnh viện 198 cấp cứu; 3 khách hàng bị chóng mặt nhưng được sơ cứu tại chỗ và trở lại bình thường.

Sơ bộ nguyên nhân ban đầu, theo Công ty CP Quản lý BĐS Bình Minh Thăng Long: Ngay sau khi sự kiện giao lưu với các ngôi sao điện ảnh kết thúc lúc 17h15, khán giả đồng loạt xuống tầng hầm B2 và B3, nổ máy xe để ra khỏi tầng hầm nên đã gây ra ùn tắc cục bộ. Trong số đó có nhiều thanh niên đi xe máy động cơ 2 thì, xả nhiều khói hơn bình thường, bảo vệ cùng với kỹ thuật nhắc họ tắt máy, nhưng phần lớn ít tuân thủ. Bảo vệ đã phải điều tiết xe máy từ tầng B2 và B3 để giảm tải cho lối kiểm soát xe máy ra tầng B1.

Do nhiều xe máy dồn về cửa ra bãi đỗ xe tầng hầm cùng một lúc gây dồn ứ cục bộ, tạo ra lượng khí thải từ ống xả xe máy lớn hơn bình thường. Ngoài ra, ảnh hưởng của thời tiết tối ngày 14/3/2015 có mưa phùn, nồm ẩm, với độ ẩm không khí rất cao và không có gió, mặc dù khu vực thu ngân luôn mở được đặt trực diện và không xa cửa xuống tầng hầm, nhưng vì không khí ngoài trời nặng hơn nên không có sự lưu thông không khí tự nhiên từ ngoài vào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ ngạt khí trong phòng karaoke làm 10 người chết
Khởi tố vụ ngạt khí trong phòng karaoke làm 10 người chết

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu liên quan đến vụ án, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Khởi tố vụ ngạt khí trong phòng karaoke làm 10 người chết

Khởi tố vụ ngạt khí trong phòng karaoke làm 10 người chết

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu liên quan đến vụ án, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Vụ ngạt khí ở Big C, 20 người nhập viện: Tổ chức biểu diễn trái luật!?
Vụ ngạt khí ở Big C, 20 người nhập viện: Tổ chức biểu diễn trái luật!?

VOV.VN - Chính quyền và cơ quan công an đều khẳng định không nhận được thông báo về  sự kiện giao lưu tại TTTM the Garden khiến 20 người ngạt khí.

Vụ ngạt khí ở Big C, 20 người nhập viện: Tổ chức biểu diễn trái luật!?

Vụ ngạt khí ở Big C, 20 người nhập viện: Tổ chức biểu diễn trái luật!?

VOV.VN - Chính quyền và cơ quan công an đều khẳng định không nhận được thông báo về  sự kiện giao lưu tại TTTM the Garden khiến 20 người ngạt khí.

Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Vì sao 12 nạn nhân không thể kêu cứu?
Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Vì sao 12 nạn nhân không thể kêu cứu?

Trong quá trình chạy máy nổ, xăng cháy không hết cho ra sản phẩm cháy dở là khí CO. Khí này vào không khí cướp ô-xy rất lớn tạo ra khí CO2…

Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Vì sao 12 nạn nhân không thể kêu cứu?

Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Vì sao 12 nạn nhân không thể kêu cứu?

Trong quá trình chạy máy nổ, xăng cháy không hết cho ra sản phẩm cháy dở là khí CO. Khí này vào không khí cướp ô-xy rất lớn tạo ra khí CO2…

Vụ ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh: Một nạn nhân hồi tỉnh
Vụ ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh: Một nạn nhân hồi tỉnh

Anh Cao Văn Nam (26 tuổi) đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê và có thể nói được một số câu, trong khi đó một nạn nhân khác qua đời chiều 10/9.

Vụ ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh: Một nạn nhân hồi tỉnh

Vụ ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh: Một nạn nhân hồi tỉnh

Anh Cao Văn Nam (26 tuổi) đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê và có thể nói được một số câu, trong khi đó một nạn nhân khác qua đời chiều 10/9.

Ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ 9 tử vong
Ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ 9 tử vong

Nạn nhân thứ 9 trong vụ ngạt khí ở phòng hát karaoke Queen Club (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đã tắt thở khoảng 11h trưa 13/9.

Ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ 9 tử vong

Ngạt khí trong phòng karaoke ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ 9 tử vong

Nạn nhân thứ 9 trong vụ ngạt khí ở phòng hát karaoke Queen Club (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đã tắt thở khoảng 11h trưa 13/9.

Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong
Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong

Sau gần một tuần cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, nạn nhân La Thị Linh (29 tuổi) đã không qua khỏi.

Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong

Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong

Sau gần một tuần cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, nạn nhân La Thị Linh (29 tuổi) đã không qua khỏi.

Ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?
Ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: hiện tại bệnh viện chưa đủ cơ sở để xác định được các nạn nhân có sử dụng bia, rượu hoặc ma túy hay không.

Ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?

Ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: hiện tại bệnh viện chưa đủ cơ sở để xác định được các nạn nhân có sử dụng bia, rượu hoặc ma túy hay không.