Vụ phụ huynh "vây" trường ở Tây Mỗ: Có hay không bưng bít thông tin tách trường?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc vì không nắm được bất cứ thông tin gì về quá trình chia tách trường tiểu học Tây Mỗ cũng như việc thành lập, tuyển sinh của trường tiểu học Tây Mỗ 3 trong bối cảnh năm học mới cận kề.

Tại buổi gặp mặt, đối thoại với phụ huynh thường trú, tạm trú trên địa bàn phường Tây Mỗ (23/8), đại diện lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - bà Đỗ Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch quận đưa ra lời hứa sẽ tiếp nhận toàn bộ hơn 500 học sinh có nguyện vọng được chuyển về học tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Vì vướng cơ chế, thẩm quyền cũng như để có thời gian rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, bà Đỗ Thị Thúy Hà hẹn phụ huynh muộn nhất đến ngày 27/8 sẽ có phương án chính thức về phân tuyến, tiếp nhận học sinh.

Cũng tại buổi gặp mặt này, ông Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm cũng làm rõ về diện tuyển sinh của Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Cụ thể, trường Lý Nam Đế có 1.460 học sinh, trường Tiểu học Tây Mỗ có 2.900 học sinh, vậy nhu cầu cấp thiết là phải giảm tải cho trường Tây Mỗ bằng cách tách trường Tiểu học Tây Mỗ thành trường Tiểu học Tây Mỗ và trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Và đối tượng là con em trên địa bàn thuộc tổ dân phố 8,9,10,11,12 và các toà chung cư chưa thành lập tổ dân phố. Điều này ghi rất rõ trong đề án.

"Do vậy, nếu có tuyển sinh mới thì chỉ tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1. Còn các lớp 2,3,4,5 của trường Tiểu học Tây Mỗ tách sang Tiểu học Tây Mỗ 3", ông Kính nói.

Đại diện phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng cho rằng, đề án mà các bậc phụ huynh đang lan truyền trên mạng xã hội và sử dụng chỉ là dự thảo, còn đề án chính thức đã được công bố và trong đề án đã ghi rõ công khai và minh bạch tuyên truyền đến người dân ở mục 5 trang 13.

 Sau khi đề án được phê duyệt thì mới có quyết định thành lập trường. Trong đề án đã nêu rõ sẽ tách trường tiểu học Tây Mỗ. Trong kỳ tuyển sinh vừa rồi trường Tiểu học Tây Mỗ được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 là 800 chỉ tiêu là bao gồm cho trường Tiểu học Tây Mỗ và Tiểu học Tây Mỗ 3. Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 dự kiến được phân bổ 400 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, vì tốc độ đô thị hóa quá nhanh nên kết thúc kỳ tuyển sinh của Sở GD-ĐT, đóng danh sách ngày 18/7 là 460 học sinh, còn lại 621 học sinh lớp 2, 3, 4, 5 là được tách từ các lớp cũ của trường Tiểu học Tây Mỗ sang, chứ hoàn toàn không có việc tuyển sinh lớp 2 và các khối lớp khác.

"Như vậy, các bậc phụ huynh đang nhầm lẫn giữa khái niệm tuyển sinh lớp 1 và tách, chuyển", ông Bùi Ngọc Kính thông tin.

Có hay không bưng bít thông tin tách trường?

Tại buổi họp, đại diện nhóm phụ huynh có con học trường tư thục, một phụ huynh cho biết, kể từ khi Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 được xây dựng, hầu hết phụ huynh không nhận được bất cứ thông tin nào về phương án chia tách trường, phân tuyến tuyển sinh.

"Tại sao chung địa bàn mà con tôi không được học gần nhà. Hiện tại con tôi đang phải học trường tư thục chi phí 8-9 triệu/tháng. Nếu sắp tới có con thứ 2, 3 đi học thì gia đình không đủ điều kiện cho con theo học trường tư thục được nữa. Một số bạn học trường tư rút hồ sơ về giờ không biết học ở đâu. Chúng tôi mong được giải quyết thấu tình, đạt lý cho phụ huynh", vị phụ huynh này nói.

Một phụ huynh khác đang có hai con theo học tại Trường tiểu học Tây Mỗ 1 và Trường Tiểu học Lý Nam Đế đề nghị lãnh đạo quận nêu rõ, phương án tiếp nhận và số học sinh được về Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, số học sinh được về Trường Tiểu học Tây Mỗ.

"Lãnh đạo quận có chia sẻ với phụ huynh và hứa sẽ có phương án tiếp nhận học sinh. Nhưng điều quan trọng nữa là chúng ta chưa thừa nhận sai. Sai về đề án chia tách trường, triển khai đề án như thế nào? Công tác thông tin tuyên truyền ra sao mà hầu hết phụ huynh đều không nắm được thông tin?", vị phụ huynh bức xúc.

Phụ huynh này yêu cầu cần làm rõ vấn đề minh bạch trong tuyển sinh, đặt ra câu hỏi có hay không việc “bưng bít” thông tin? Bởi vì phụ huynh đã hỏi rất nhiều nơi, hỏi cả nhà trường, nhưng cả ban giám hiệu lẫn giáo viên đều không nắm được thông tin.

Vị phụ huynh này bức xúc: “Như vậy, không phải là phụ huynh không tìm hiểu thông tin mà thông tin đã không được công khai, minh bạch. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo phải nhìn nhận vấn đề một cách chính đáng, sai thì nhận sai…”.

Phản hồi ý kiến cho rằng, có hay không việc “bưng bít thông tin” tuyển sinh của Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thúy Hà cho biết, trong những năm gần đây, phường Tây Mỗ có tốc độ đô thị hóa rất nhanh do vậy cơ sở vật chất trường học khó đáp ứng đủ ngay lập tức.

"Hàng năm, trước khi tuyển sinh các cấp học đều có triển khai rà soát nắm tình hình từ các trường đến tổ dân phố. Đề án tách trường tiểu học Tây Mỗ được ra đời sau khi triển khai rà soát địa bàn. Tất cả thông tin chia tách trường đều được thông tin công khai, minh bạch. Có thể một số phụ huynh chưa nắm rõ được thông tin nên mới nói bưng bít thông tin", bà Đỗ Thị Thúy Hà phản hồi.

Đại diện lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cũng khẳng định, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ phải thông tin đến các tổ dân phố nắm được.

"Nhưng nếu phụ huynh không nắm được thông tin, tôi nhận lỗi bởi đã chỉ đạo nhưng chưa xử lý triệt để vẫn để những thông tin không đến được rộng rãi tới các phụ huynh”, bà Hà bày tỏ.

Cũng theo bà Đỗ Thị Thúy Hà, qua khảo sát, số học sinh tiểu học trên địa bàn tăng rất nhanh ở cả bậc mầm non, tiểu học, THCS. Các trường học khác tạm thời ổn định nhưng riêng bậc tiểu học do học sinh đông nên quận có triển khai đề án tách thành 2 trường: Trường Tiểu học Tây Mỗ và Trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm cũng lên phương án sẽ tiếp nhận toàn bộ học sinh của Trường tiểu học Lý Nam Đế về học tại các trường công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ hoặc khu vực lân cận.

Một phụ huynh khác cũng đề nghị lãnh đạo quận rà soát học sinh đã được tiếp nhận sang Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, xem có con em của các quận huyện khác học tại địa bàn quận Nam Từ Liêm hay không bởi cần có sự công bằng trong tuyển sinh, chia tách trường lớp.

Trước đề nghị của phụ huynh, bà Đỗ Thị Thúy Hà khẳng định: “Chúng tôi không phân biệt hộ khẩu hay không hộ khẩu mà căn cứ trên cư trú thực tế”.

Ngày 20/5/2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc thành lập các trường công lập: mầm non Tây Mỗ 3, tiểu học Tây Mỗ 3, tiểu học Đại Mỗ 3 và THCS Tây Mỗ 3.

Trong kế hoạch thành lập trường ghi rõ, các trường mầm non Tây Mỗ A, Tây Mỗ B, tiểu học Tây Mỗ, Lý Nam Đế, Đại Mỗ, Nguyễn Quý Đức, THCS Tây Mỗ "tổ chức tuyên truyền về việc thành lập trường và phương án tuyển sinh theo quy định".

Theo đề án thành lập Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, năm học 2024-2025 (ban hành ngày 25/5), quy mô Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 dự kiến có 30 lớp với 1.382 học sinh.

Trong đó, khối 1 có 11 lớp và 484 học sinh. Khối 2-3-4 mỗi khối 5 lớp với số học sinh lần lượt là 200, 191 và 221. Khối 5 có 4 lớp 186 học sinh.

Đối tượng học sinh được tiếp nhận là "tách học sinh từ khối 2 đến khối 5 năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Tây Mỗ và Lý Nam Đế". Những học sinh này thuộc các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12 và tòa nhà chưa phân tổ trong nội khu đô thị.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 17h chiều 21/8/2024, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 báo cáo nhận được 524 nguyện vọng, hầu hết là từ phụ huynh học sinh lớp 2, 3, 4, 5 ở các trường lân cận, xin chuyển về, trong đó Trường Tiểu học Lý Nam Đế có 233 học sinh.

Tại buổi làm việc với phụ huynh ngày 23/8, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm hứa sẽ tiếp nhận toàn bộ học sinh đang thường trú, tạm trú trên địa bàn phường Tây Mỗ nếu có nguyện vọng sẽ được học tại các trường học công lập trên địa bàn. Tuy nhiên, phương án tiếp nhận, phân tuyến thế nào sẽ "chốt" vào ngày 27/8.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chưa “chốt” nhận 520 học sinh vào trường Tiểu học Tây Mỗ 3
Hà Nội chưa “chốt” nhận 520 học sinh vào trường Tiểu học Tây Mỗ 3

VOV.VN - Các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng cần trả lời rõ, những học sinh có đơn xin chuyển đến trường Tiểu học Tây Mỗ 3 có được tiếp nhận hay không?

Hà Nội chưa “chốt” nhận 520 học sinh vào trường Tiểu học Tây Mỗ 3

Hà Nội chưa “chốt” nhận 520 học sinh vào trường Tiểu học Tây Mỗ 3

VOV.VN - Các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng cần trả lời rõ, những học sinh có đơn xin chuyển đến trường Tiểu học Tây Mỗ 3 có được tiếp nhận hay không?

Vụ phụ huynh "vây" trường ở Tây Mỗ: Phòng GD&ĐT hẹn thông báo kết quả ngày 27/8
Vụ phụ huynh "vây" trường ở Tây Mỗ: Phòng GD&ĐT hẹn thông báo kết quả ngày 27/8

VOV.VN - Chiều 23/8, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, UBND phường Tây Mỗ, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, đã tổ chức hội nghị với cha mẹ học sinh trao đổi về vụ phụ huynh "vây" Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vì phân tuyến gây tranh cãi trong 2 ngày qua.

Vụ phụ huynh "vây" trường ở Tây Mỗ: Phòng GD&ĐT hẹn thông báo kết quả ngày 27/8

Vụ phụ huynh "vây" trường ở Tây Mỗ: Phòng GD&ĐT hẹn thông báo kết quả ngày 27/8

VOV.VN - Chiều 23/8, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, UBND phường Tây Mỗ, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, đã tổ chức hội nghị với cha mẹ học sinh trao đổi về vụ phụ huynh "vây" Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vì phân tuyến gây tranh cãi trong 2 ngày qua.

Khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp
Khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp

VOV.VN - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phó rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trường học công lập theo Nghị quyết số 02 của HĐND Thành phố, đặc biệt là các dự án xây mới để sớm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.

Khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp

Khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp

VOV.VN - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phó rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trường học công lập theo Nghị quyết số 02 của HĐND Thành phố, đặc biệt là các dự án xây mới để sớm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.