Vụ trẻ 13 ngày tuổi tử vong: Chưa đủ bằng chứng kết luận do vaccine

VOV.VN - Hội đồng tư vẫn chuyên môn đã thống nhất chưa đủ bằng chứng kết luận trẻ tử vong có liên quan đến tiêm phòng vaccine BCG.

Liên quan đến vụ việc trẻ 13 ngày tuổi tử vong sau tiêm vaccine phòng lao tại Thanh Hóa như VOV.VN đã thông tin, sau khi sự việc xảy ra, Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm các bác sỹ, lãnh đạo đầu ngành tại Thanh Hóa đã họp, kết luận.

Bước đầu thống nhất kết luận, việc cháu Trịnh Thanh Bình (13 ngày tuổi, trú tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân) tử vong sau tiêm vaccine phòng lao (BCG) vẫn chưa đủ bằng chứng kết luận trẻ tử vong có liên quan đến tiêm phòng vaccine.

Theo báo cáo diễn biến vụ việc, khoảng 8h sáng ngày 8/5, cháu Trịnh Thanh Bình được mẹ là Lê Thị Thủy (SN 1982, trú tại thôn 12 xã Xuân Thắng) đưa đến trạm Y tế xã tiêm chủng theo lịch, tiêm vaccine BCG phòng bệnh lao. Cháu Bình được tiêm với liều lượng 0,1ml, tiêm trong da ở mặt ngoài cánh tay trái bằng bơm kim tiêm 0,1ml. Lọ vaccine BCG đã được tiêm cho 8 trẻ trước đó, cháu Bình sau khi tiêm lưu lại tại Trạm Y tế 30 phút, đến khoảng 9h cháu được gia đình đưa về nhà trong tình trạng khỏe mạnh.

Khi về đến nhà, cháu Bình chơi bình thường, đến khoảng 11h cháu khóc và mẹ cháu cho bú, đến khoảng 12h mẹ cháu thấy cháu có biểu hiện há miệng để thở, môi thâm, gia đình đã đưa cháu tới Trạm Y tế để kiểm tra.

Khi đến trạm y tế, các Y, bác sỹ đã khám và nhận xét: cháu Bình trong tình trạng hôn mê, không nghe tiếng tim (ngừng tim), rì rào phế nang không nghe thấy (ngừng thở). Trạm Y tế đã tiến hành xử lý cấp cứu tích cực như ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, sau thời gian không có kết quả, cán bộ y tế đã thông báo cho gia đình cháu đã tử vong. Tuy nhiên, sau đó gia đình đã tự gọi xe taxi đưa trẻ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, tại bệnh viện được xác định trẻ đã tử vong trước khi vào bệnh viện.


Gia đình thấy vậy đã đưa trẻ về Trạm Y tế xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của trẻ và được Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) mổ tử thi vào lúc 02h ngày 9/5, sau đó gia đình đưa cháu về mai táng.

Đặc biệt, trong kết luận buổi họp của Hội đồng tư vấn chuyên môn có đề cập, “các biểu hiện lâm sàng của cháu trước khi tử vong được gia đình cung cấp và cán bộ y tế cung cấp không có trong thống kê của tổ chức Y tế thế giới về tỷ lệ các phản ứng sau tiêm của vaccine BCG.

Từ những xem xét, thảo luận, Hội đồng chuyên môn đã kết luận: Trẻ sơ sinh Trịnh Thanh Bình tử vong chưa xác định rõ nguyên nhân (chờ kết quả của cơ quan pháp y); hiện tại chưa có đủ bằng chứng kết luận trẻ tử vong có liên quan đến tiêm phòng vaccine BCG; quá trình gia đình đưa trẻ đến Trạm Y tế tiêm phòng cho đến lúc diễn biến nặng dẫn tới tử vong được cán bộ y tế đón tiếp chu đáo, cấp cứu kịp thời.

Hiện, các ngành chức năng và gia đình đang chờ kết quả xác định nguyên nhân tử vong của cháu Trịnh Thanh Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Người dân đổ xô đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ
Đà Nẵng: Người dân đổ xô đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ

VOV.VN - Bình quân mỗi ngày có khoảng 300 lượt người đưa con đến Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng để tiêm vaccine dịch vụ.

Đà Nẵng: Người dân đổ xô đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ

Đà Nẵng: Người dân đổ xô đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ

VOV.VN - Bình quân mỗi ngày có khoảng 300 lượt người đưa con đến Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng để tiêm vaccine dịch vụ.

Làm rõ nguyên nhân bé 13 ngày tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Lao
Làm rõ nguyên nhân bé 13 ngày tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Lao

VOV.VN - Cháu Bình sau khi tiêm vaccine phòng Lao đã có những biểu hiện khác thường và tử vong sau đó.

Làm rõ nguyên nhân bé 13 ngày tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Lao

Làm rõ nguyên nhân bé 13 ngày tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Lao

VOV.VN - Cháu Bình sau khi tiêm vaccine phòng Lao đã có những biểu hiện khác thường và tử vong sau đó.

Triển khai điểm tiêm vaccine mở rộng tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ
Triển khai điểm tiêm vaccine mở rộng tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ

VOV.VN- Điều này là nhằm đảm bảo cho trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch trong khi việc cung cấp vaccine 6 trong 1 và 5 trong 1 bị gián đoạn.

Triển khai điểm tiêm vaccine mở rộng tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Triển khai điểm tiêm vaccine mở rộng tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ

VOV.VN- Điều này là nhằm đảm bảo cho trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch trong khi việc cung cấp vaccine 6 trong 1 và 5 trong 1 bị gián đoạn.

10 học sinh bị tâm lý dây chuyền sau tiêm vaccine sởi- rubella
10 học sinh bị tâm lý dây chuyền sau tiêm vaccine sởi- rubella

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế khẳng định, nguyên nhân gây ra hiện tượng phản ứng là do tâm lý, không phải do vaccine.

10 học sinh bị tâm lý dây chuyền sau tiêm vaccine sởi- rubella

10 học sinh bị tâm lý dây chuyền sau tiêm vaccine sởi- rubella

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế khẳng định, nguyên nhân gây ra hiện tượng phản ứng là do tâm lý, không phải do vaccine.

Hơn 2.500 trẻ đã được tiêm vaccine Quinvaxem tại các điểm tiêm dịch vụ
Hơn 2.500 trẻ đã được tiêm vaccine Quinvaxem tại các điểm tiêm dịch vụ

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Hơn 2.500 trẻ đã được tiêm vaccine Quinvaxem tại các điểm tiêm dịch vụ

Hơn 2.500 trẻ đã được tiêm vaccine Quinvaxem tại các điểm tiêm dịch vụ

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiêm vaccine
Nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiêm vaccine

Chính phủ còn yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu giá vaccine sản xuất trong nước nhằm tiến tới tự chủ vaccine.

Nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiêm vaccine

Nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiêm vaccine

Chính phủ còn yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu giá vaccine sản xuất trong nước nhằm tiến tới tự chủ vaccine.