Vụ việc xảy ra tại trường Quân sự Quân khu 7 là thông tin hoàn toàn bịa đặt, cắt ghép

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 trả lời báo chí liên quan tin đồn thất thiệt về nữ sinh nhảy lầu lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều nay (12/1), Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức họp báo thông tin chính xác về các thông tin chưa xác thực đang được lan truyền trên mạng xã hội vào hôm qua (11/1).

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 10/1, các sinh viên nữ ở chung phòng gồm 18- 20. Trong phòng xảy ra mất tiền với số tiền là 1 triệu 400 ngàn đồng. Các sinh viên này kiểm tra và tập trung nghi ngờ vào N.C.H.H. Sau khi các bạn nói qua lại, sinh viên H này không nói gì, xô cửa đi ra ngoài, hét và khóc. Lúc đó, cán bộ Đại đội và cán bộ quản lý đã đưa sinh viên này xuống phòng làm việc của Đại đội để động viên, ổn định tâm lý. Nhà trường đã mời mẹ của sinh viên này đã lên đưa con về nhà chăm sóc, động viên.        

Trong lúc H la hét thì có 1 sinh viên nữ ở toà nhà đối diện đang trong phiên gác, đã quay clip và chia sẻ với các bạn khác. Đến tối 11/1, trên mạng xã hội lan truyền thông tin không chính xác kèm theo clip này. Sinh viên quay clip đã đăng một bài viết đính chính lại nội dung đã đăng trước đó mà mạng xã hội lan truyền không đúng sự thật. Sáng 12/1, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời toàn bộ lớp trưởng của các lớp đang theo học và cả các bạn sống chung với H để làm rõ thông tin, ổn định lâm lý các sinh viên khác.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn cũng khẳng định, chỉ có 1 clip được quay tại trường hôm đó là clip của sinh viên quay từ tòa nhà đối diện, các các clip khác hoàn toàn là bịa đặt, cắt ghép và không phải trong khu vực của trường. Không có chuyện hiếp dâm, tự tử như mạng xã hội đồn đoán, suy diễn. Các phòng tầng 2 và 3 của tòa nhà đều là nữ ở nên không có chuyện xảy ra các vụ việc như trên mạng xã hội thêu dệt.

“Ngay tối hôm qua, chúng tôi đã có công văn trả lời cho Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, yêu cầu nhà trường phối hợp trên trang mạng nhà trường để sinh viên hiểu được chân tướng sự việc. Đồng thời nhà trường đã có công văn với công an TP.HCM để nhờ hỗ trợ về mặt kỹ thuật dân sự, cần điều tra ai là người đăng tải ai là người chia sẻ, cắt ghép đưa thêm những nội dung hình ảnh khác với rất nhiều hình ảnh không có về những tai nạn vụ việc ghép vào clip lúc đó"- Đại tá Nguyễn Tiến Sơn nói.

Từ sự việc trên, nhà trường sẽ có chủ trương hạn chế sinh viên sử dụng điện thoại, quay phim tại các khu vực quân sự. Riêng tại khu ký túc xá, sinh viên được sử dụng điện thoại bình thường. Đồng thời, nhà trường sẽ đưa nội dung về kiến thức an ninh mạng trong tình hình mới vào chương trình học ở buổi học đầu tiên từ các khóa sắp tới.

Về phía Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi nhận được văn bản báo cáo từ Trường Quân sự Quân khu 7, phía trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã chia sẻ ngay công văn đó trên Fanpage của nhà trường. Tin đồn thất thiệt này cũng gây thiệt hại hình ảnh của trường, ảnh hưởng đến tâm lý của chính những sinh viên đang học. Nhà trường sẽ có những thông tin chính thức gửi đến các bên liên quan. 

“Đây hoàn toàn là tin bịa đặt, xảy ra xuất phát từ 1 video gửi với nội dung rất sơ sài nhưng sau đó đã bị thêu dệt lên thành 1 câu chuyện hết sức phức tạp. Chúng tôi đã liên hệ với trường Quân sự Quân khu 7 ngay trong tối hôm đó để nắm tình hình và đến ngày hôm qua mọi việc ở trường đã giải quyết khá ổn thoả. Tuy nhiên tình hình trên mạng xảy ra theo chiều hướng khá bất ngờ và chúng tôi vô tình trở thành nạn nhân.”- ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Có mặt tại họp báo, nữ sinh viên T- người quay clip kể, vào tối 10/1, T có ca gác đêm từ 21h30 đến 23 giờ. Khoảng 22h30, T nghe có nghe tiếng la hét ở khu vực phòng của các bạn nữ. Do đó, T đã quay lại sự việc diễn ra và trong clip T cũng có nói chuyện với bạn gác cùng mình với câu hỏi: Bạn đó bị hiếp dâm hả? Khi bạn nữ trong clip la hét, các bạn còn lại lo sợ bạn nhảy lầu nên có kêu lớn để các thầy biết và đến hỗ trợ. Cảnh các thầy lên đưa bạn nữ xuống tầng dưới khiến thông tin trên mạng xã hội đồn đoán đang khiêng người chết. Sau đó T có gửi thông tin cho một bạn khác khoa và có nói chuyện qua lại với bạn đó. Nhưng ngay trong cuộc nói chuyện, T cũng đã đính chính với bạn đó là bạn trong clip không phải bị hiếp dâm mà là bị kích động tâm lý và có ý định nhảy lầu.

"Em rất cảm thấy có lỗi vì một phút sai sót của em mà khiến vụ việc đi xa đến như vậy. Chỉ vì một cái video mà mấy bạn có thể gán ghép rất nhiều sự việc không đúng về nhà trường, em thật sự xin lỗi"- sinh viên T nói.

Hiện sinh viên N.C.H.H đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc và vẫn đang ổn định tâm lý. Mẹ của sinh viên này cho biết, sau khi H.H ổn định tâm lý thì sẽ để các bên đến thăm và sớm ổn định việc học. Mẹ sinh viên này rất muốn các cơ quan chức năng làm rõ sự việc về các thông tin bịa đặt đang có hiện nay./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM: Có hiện tượng xuyên tạc việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi
TP.HCM: Có hiện tượng xuyên tạc việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi

VOV.VN - Việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi tại TP.HCM được triển khai an toàn, các sự cố sau tiêm được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, không để xảy ra hậu quả. Tuy nhiên, hiện đang xuất hiện tình trạng chống đối, xuyên tạc.

TP.HCM: Có hiện tượng xuyên tạc việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi

TP.HCM: Có hiện tượng xuyên tạc việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi

VOV.VN - Việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi tại TP.HCM được triển khai an toàn, các sự cố sau tiêm được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, không để xảy ra hậu quả. Tuy nhiên, hiện đang xuất hiện tình trạng chống đối, xuyên tạc.

Thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội: Mỗi người phải tự cẩn trọng
Thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội: Mỗi người phải tự cẩn trọng

VOV.VN - Nhiều thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật này lan truyền trên mạng xã hội khiến một bộ phận người dân tin và bị kích động.

Thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội: Mỗi người phải tự cẩn trọng

Thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội: Mỗi người phải tự cẩn trọng

VOV.VN - Nhiều thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật này lan truyền trên mạng xã hội khiến một bộ phận người dân tin và bị kích động.

Quảng Ngãi xử phạt 2 đối tượng đăng tải hình ảnh xuyên tạc
Quảng Ngãi xử phạt 2 đối tượng đăng tải hình ảnh xuyên tạc

VOV.VN -Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh xuyên tạc.

Quảng Ngãi xử phạt 2 đối tượng đăng tải hình ảnh xuyên tạc

Quảng Ngãi xử phạt 2 đối tượng đăng tải hình ảnh xuyên tạc

VOV.VN -Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh xuyên tạc.