Vừa vào năm học, trẻ đã thi nhau nghỉ ốm

VOV.VN - Một tháng trở lại đây, khi học sinh các cấp bắt đầu năm học mới, số trẻ mắc các bệnh đường hô hấp tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa nhi và phòng khám nhi ở Hà Nội tăng vọt. Ở lớp, trẻ luân phiên nhau nghỉ học khiến phụ huynh và cả thầy cô lo lắng.

Trong những ngày này, lớp mẫu giáo 3 tuổi tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy thường xuyên chỉ có 14-15 bé, trong khi sỹ số lớp là 20. Trong lớp nhiều cháu bị sốt virus, viêm phế quản, viêm phổi phải xin nghỉ học.

Các phụ huynh cho rằng, các cháu luôn học ở trong phòng máy lạnh nên chỉ cần một bé bị bệnh sẽ dễ lây bệnh cho bé khác.

Chị Nguyễn Thị Thủy, một phụ huynh trong lớp bày tỏ lo lắng: "Trong nhóm zalo của lớp, ngày nào cũng có phụ huynh nhắn tin xin nghỉ học hoặc dặn nhờ uống thuốc; các bé toàn bị lây lẫn nhau, con mình vừa điều trị kháng sinh 16 ngày mới khỏi viêm tai giữa, đi học được 3 ngày lại thấy nước mũi và ho trở lại".

Trong khi đó, tại trường mầm non Hà Nội - Thăng Long, quận Hà Đông, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương cũng bày tỏ lo lắng trước tình trạng nhiều bệnh đường hô hấp gia tăng như hiện nay, đặc biệt với lứa tuổi mầm non: "Các con còn non, giờ đi tiếp xúc với môi trường nhiều người nên dễ bị, đặc biệt là trước đó dịch bệnh nên toàn ở trong nhà, bây giờ ra môi trường ngoài nhiều thì không tránh được khi bên ngoài nhiều vi khuẩn hơn, có những bạn phải nghỉ vì ốm, ho sốt".


Vào thời điểm này, tại các bệnh viện đã và đang ghi nhận số trẻ mắc bệnh hô hấp đến khám và điều trị gia tăng đột biến.

Bác sĩ Phan Thị Kim Dung - Phó Trưởng Khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết, số trẻ em phải nhập viện liên quan đến bệnh hô hấp gia tăng gấp đôi đến gấp 3 bình thường; thậm chí có trẻ vừa ra viện đã phải tái nhập viện.                 

"Trong vòng 1 tháng trở lại đây, bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ em tăng rất cao, số lượng bệnh nhi nhập viện cũng tăng cao, trên 50% so với cùng kỳ với năm ngoái và gấp 2, gấp 3 lần so với những tháng bình thường. Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu với các triệu chứng viêm phổi", Bác sĩ Phan Thị Kim Dung nói.

Bệnh nhân nhi đến khám và điều trị bệnh hô hấp tăng đột biến gấp 2-3 lần cũng là con số được ghi nhận tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa An Việt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc bệnh viện phân tích, trẻ mắc bệnh đường hô hấp gia tăng là bình thường khi giao mùa. Tuy nhiên, có thể sau mắc Covid 19, virus gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp, không hồi phục dẫn đến tạo cơ hội cho các vi khuẩn, virus khác nên tình trạng bệnh của trẻ nặng hơn.

Bên cạnh đó, trong 2 năm qua, nhiều gia đình trậm trễ trong việc tiêm phòng vắc-xin cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ giảm miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Hoài An, để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ nên tăng cường dinh dưỡng để tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật; hướng dẫn con rửa tay thường xuyên, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, nghịch bẩn; đi ngủ sớm; hạn chế tiếp xúc với các nguồn lây bệnh truyền nhiễm.

"Phải nâng cao sức đề kháng của mỗi cá thể, có chế độ ăn uống khoa học, phù hợp để hệ thống miễn dịch hoạt động tốt nhất, ăn uống để kích thích cơ thể sinh kháng thể. Thứ 2 là phòng bệnh bằng cách đeo khẩu trang để phòng chống các loại virus khác nhau xâm nhập vào đường hô hấp. Các nhà trường phải khử khuẩn sau mỗi buổi học, mở cửa thông thoáng", bác sĩ An cho biết.

Các bác sĩ cũng lưu ý khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu như sốt cao từ 3-4 ngày, nôn ói nhiều, hắt hơi, sổ mũi tần suất dày hơn khiến trẻ thở mệt, không ngủ được thì cần đưa đến bệnh viện để được chăm sóc, điều trị. Cần cho trẻ uống nhiều nước, hạ sốt, lau mát, rửa mũi… Đặc biệt, cho trẻ ăn thức ăn dễ tiêu hóa và bổ sung vitamin để tăng cường sức đề kháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên