Vui Tết thiếu nhi tại vùng sạt lở núi Quảng Nam

VOV.VN - Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) năm nay, hàng trăm em nhỏ ở các xã Phước Lộc, Phước Thành và Phước Kim, huyện Phước Sơn nhận được những phần quà ý nghĩa và sự động viên từ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Thời gian qua, các địa phương ở tỉnh Quảng Nam khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra hồi cuối năm ngoái. Những ngày này, cấp ủy Đảng, chính quyền nhiều địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em các vùng sạt lở núi.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) năm nay, hàng trăm em nhỏ ở các xã Phước Lộc, Phước Thành và Phước Kim, huyện Phước Sơn nhận được những phần quà ý nghĩa và sự động viên từ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Đau thương, mất mát dần vơi ở vùng sạt lở núi của tỉnh này, những nụ cười lại nở trên gương mặt của các em nhỏ.

Em Đinh Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 7, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cho biết, gần nửa năm qua, cuộc sống của gia đình em gặp rất nhiều khó khăn sau trận sạt lở núi hồi tháng 10 năm ngoái. Con đường từ nhà đến trường dài 5km đã bị sạt lở, hư hại hoàn toàn khiến việc đến trường của Duyên gặp nhiều khó khăn.

Nhiều bạn nhỏ tại vùng sạt lở núi như Duyên không dám nghĩ đến việc được đón Tết thiếu nhi, khi mà cuộc sống nơi đây còn bộn bề gian khó. Thế nhưng, niềm vui bất ngờ khi hôm nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Đinh Thị Mỹ Duyên và các bạn nhỏ đã được các cô, chú lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến tận nơi động viên và trao quà.

Năm nay, mặc dù điều kiện rất khó khăn nhưng nhiều xã vùng cao của huyện miền núi Phước Sơn đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho thiếu nhi. Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết, địa phương đã vận động, chuẩn bị 400 suất quà dành tặng các cháu trong dịp Tết thiếu nhi, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng. Những món quà giúp các em có thêm niềm vui sau một năm học đầy vất vả.

“Sau đợt thiên tai vừa qua, chính quyền xã cũng xuống động viên các em đến trường, đến lớp. Thầy cô giáo cũng chăm lo ăn ở đầy đủ cho khu bán trú cho các em. Mong muốn lớn nhất của trẻ em vùng sạt lở hiện này là đường xá phải thông thương sớm, bê tông hóa lại hệ thống giao thông để các em có điều kiện đi lại, học tập thuận lợi hơn"-Ông Lưu Huyền Thoại nói.

Tận tay trao những suất quà cho trẻ em vùng sạt lở trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam không giấu được cảm xúc khi chứng kiến những đứa trẻ dân tộc Bh'noong theo mẹ ngược đường rừng để nhận "quà tết". Trong số đó nhiều em đã không may mất người thân trong đợt mưa lũ vừa năm ngoái.

Ông Lê Văn Dũng khẳng định, dù khó khăn nhưng chính quyền địa phương vẫn luôn quan tâm đến các em nhỏ, kêu gọi các nguồn lực để thiếu nhi ở vùng sạt lở vơi đi những khó khăn trong cuộc sống: “Trẻ em ở đây đã được quan tâm, tạo điều kiện một cách đúng mức, tạo điều kiện cho các em được vui chơi, có một mùa hè vui tươi, bổ ích. Mong muốn các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân hãy dành sự quan tâm và tình yêu thương cho trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết Thiếu nhi đặc biệt của các em nhỏ trong khu cách ly điều trị Covid-19
Tết Thiếu nhi đặc biệt của các em nhỏ trong khu cách ly điều trị Covid-19

VOV.VN - Một số em điều trị Covid-19 không có người thân bên cạnh được các bác sĩ, điều dưỡng “vào vai” người mẹ thứ hai để chăm sóc các em trong khu điều trị

Tết Thiếu nhi đặc biệt của các em nhỏ trong khu cách ly điều trị Covid-19

Tết Thiếu nhi đặc biệt của các em nhỏ trong khu cách ly điều trị Covid-19

VOV.VN - Một số em điều trị Covid-19 không có người thân bên cạnh được các bác sĩ, điều dưỡng “vào vai” người mẹ thứ hai để chăm sóc các em trong khu điều trị

Tết thiếu nhi cho con em cán bộ chiến sĩ Trường Sa
Tết thiếu nhi cho con em cán bộ chiến sĩ Trường Sa

VOV.VN - Đây là hoạt động ý nghĩa của Lữ đoàn 146 nhằm khuyến khích con em cán bộ chiến sĩ, để bố yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đảo xa.

Tết thiếu nhi cho con em cán bộ chiến sĩ Trường Sa

Tết thiếu nhi cho con em cán bộ chiến sĩ Trường Sa

VOV.VN - Đây là hoạt động ý nghĩa của Lữ đoàn 146 nhằm khuyến khích con em cán bộ chiến sĩ, để bố yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đảo xa.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng thiếu niên, nhi đồng dịp Tết Trung thu
Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng thiếu niên, nhi đồng dịp Tết Trung thu

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước nhân dịp Tết Trung thu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng thiếu niên, nhi đồng dịp Tết Trung thu

Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng thiếu niên, nhi đồng dịp Tết Trung thu

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước nhân dịp Tết Trung thu.