Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện Tết hải đảo tại Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 (CSB1) đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho quân dân trên đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.

Thực hiện chương trình “Tết hải đảo”, BTL vùng Cảnh sát biển 1 (CSB1) đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho quân dân trên đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng. Đồng thời tiếp tục triển khai mô hình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”.

Trung tá Lê Huy, CNCT BTL vùng CSB1 và cán bộ của bộ đội Biên phòng Bạch Long Vĩ tặng cờ tổ quốc cho ngư dân

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo, Đại tá Nguyễn Văn Tư - Phó Tư lệnh vùng CSB1 cho hay: Được sự đùm bọc thương yêu giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền huyện, nhân dân đảo Bạch Long Vĩ, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên vùng biển được phân công.
Trong thời gian thực hiện chương trình “Tết hải đảo”, Đoàn đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo có thành tích học tập tốt. Đồng thời phối hợp với Trung tâm y tế quân dân y kết hợp Bạch Long Vĩ tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con.
Tại Âu tàu đảo Bạch Long Vĩ, đơn vị đã thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”.
Tại đây, các CBCS đã tập huấn, bồi dưỡng phương pháp bảo đảm an toàn hàng hải, các biện pháp cấp cứu, cứu thương cho các ngư dân khai thác tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ.
Đoàn cũng tặng 100 áo phao và phao tròn, phao cứu sinh, 100 cờ Tổ quốc, 50 bánh chưng cho ngư dân trên đảo, tổng trị giá quà tặng hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ cũng phát 300 tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân, trong đó nhấn mạnh lưu ý việc đánh bắt xa bờ, vùng biển được phép đánh bắt, các quy định trong hiệp định hợp tác nghề cá vịnh Bắc bộ và những thông tin liên lạc khi gặp sự cố.
Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc bộ thuộc thành phố Hải Phòng. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã và đang đổi thay từng ngày.
Những công trình kinh tế, văn hóa xã hội, dân sinh được xây dựng ngày càng nhiều nhằm phục vụ cho nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã góp phần làm cho cuộc sống nơi đây ngày càng phát triển.
Nhưng bên cạnh đó, với đặc thù là đảo xa đất liền, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn, hoạt động của ngư dân, nhất là những con tàu đánh bắt xa bờ luôn bị đe dọa bởi gió bão và những bất ngờ không thể biết trước giữa biển khơi. Dù luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng bà con ngư dân vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển. Với họ, tàu là nhà, biển cả là quê hương.

Tặng quà cho gia đình chính sách

Chương trình CSB đồng hành cùng ngư dân nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 49- NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới” cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTL CSB trong triển khai mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, BTL Vùng CSB 1 đã chọn huyện đảo Bạch Long Vĩ để tổ chức thực hiện chương trình này với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.
Tết Mậu Tuất 2018 đang đến gần, những món quà từ đất liền được CBCS BTL vùng CSB1 gửi đến quân dân trên đảo Bạch Long vĩ tiếp thêm hơi ấm của đất liền đến với bà con nhân dân trên huyện đảo tiền tiêu. Trung tá Lê Huy, CNCT BTL vùng CSB1 cho biết: Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đang được BTL Vùng CSB 1 triển khai thực hiện một cách hiệu quả bằng các hình thức thiết thực và ý nghĩa.
Tại Trung tâm y tế quân dân y kết hợp Bạch Long Vĩ các y bác sĩ CSB thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân.
Điều đó càng thắt chặt thêm tình cảm gắn kết quân dân. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung cũng như BTL Vùng CSB 1 nói riêng đã và sẽ cùng đồng hành với bà con ngư dân trên từng sải biển. Mỗi con tàu Cảnh sát biển Việt Nam chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển; cùng với bà con ngư dân tạo thành một thế trận vững chắc để bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển, đảo được phân công.
Ông Trần Quang Tường, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ nhấn mạnh: chương trình Tết Hải đảo và đồng hành cùng ngư dân vươn khơi do BTL Vùng CSB1 tổ chức tại đảo là hoạt động thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển với bà con huyện đảo Bạch Long Vĩ nói riêng và các địa phương ven biển, bà con các xã và huyện đảo nói chung, qua đó góp phần thắt chặt tình cảm, gắn bó mật thiết quân dân, giúp bà con nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, an tâm bám biển, bám đảo, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát biển VN tiếp nhận tàu CSB 8005 có sân đỗ máy bay trực thăng
Cảnh sát biển VN tiếp nhận tàu CSB 8005 có sân đỗ máy bay trực thăng

VOV.VN - Tàu CSB 8005 được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có sân đỗ máy bay trực thăng, hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, liên tục trong 40 ngày đêm

Cảnh sát biển VN tiếp nhận tàu CSB 8005 có sân đỗ máy bay trực thăng

Cảnh sát biển VN tiếp nhận tàu CSB 8005 có sân đỗ máy bay trực thăng

VOV.VN - Tàu CSB 8005 được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có sân đỗ máy bay trực thăng, hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, liên tục trong 40 ngày đêm

Tàu CSB 6002 cấp cứu bệnh nhân bị đau ruột thừa trở về đất liền
Tàu CSB 6002 cấp cứu bệnh nhân bị đau ruột thừa trở về đất liền

VOV.VN - Sáng 2/10, tàu CSB 6002, Hải đội 101, BTL Vùng CSB1 đã đưa bệnh nhân bị đau ruột thừa từ đảo Bạch Long Vĩ về đất liền an toàn.

Tàu CSB 6002 cấp cứu bệnh nhân bị đau ruột thừa trở về đất liền

Tàu CSB 6002 cấp cứu bệnh nhân bị đau ruột thừa trở về đất liền

VOV.VN - Sáng 2/10, tàu CSB 6002, Hải đội 101, BTL Vùng CSB1 đã đưa bệnh nhân bị đau ruột thừa từ đảo Bạch Long Vĩ về đất liền an toàn.

Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu CSB 8020
Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu CSB 8020

Tàu Cảnh sát biển 8020 từng là Tàu tuần duyên Morgenthau thuộc lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. 

Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu CSB 8020

Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu CSB 8020

Tàu Cảnh sát biển 8020 từng là Tàu tuần duyên Morgenthau thuộc lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. 

 Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đón nhận Tàu CSB vận tải tổng hợp hiện đại
Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đón nhận Tàu CSB vận tải tổng hợp hiện đại

VOV.VN - Tàu CSB 7011 có nhiệm vụ vận chuyển dầu và cung cấp nhiên liệu, nước ngọt, thực phẩm, vật tư kỹ thuật, hậu cần cho các tàu hoạt động trên biển.

 Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đón nhận Tàu CSB vận tải tổng hợp hiện đại

Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đón nhận Tàu CSB vận tải tổng hợp hiện đại

VOV.VN - Tàu CSB 7011 có nhiệm vụ vận chuyển dầu và cung cấp nhiên liệu, nước ngọt, thực phẩm, vật tư kỹ thuật, hậu cần cho các tàu hoạt động trên biển.