Vùng lũ Lào Cai cố gắng để quay trở lại dạy và học

VOV.VN - Sáng nay 14/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cùng đoàn công tác của bộ đã tới thăm, kiểm tra hoạt động giáo dục tại “tâm” lũ Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Song song với việc thăm hỏi, động viên thầy trò các nhà trường chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã lắng nghe, nắm bắt tình hình giáo dục tại địa phương.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Bùi Minh Tuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên cho biết, chưa bao giờ ngành giáo dục địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề về mưa lũ như hiện nay. Với 25 học sinh thiệt mạng; hơn 400 thầy cô và 10.000 học sinh bị ảnh hưởng; số sách vở, văn phòng phẩm bị hư hại vào trên 20 tỷ đồng; có 9/73 nhà trường bị hư hại nặng về cơ sở vật chất. Để tất cả các trường duy trì dạy và học trở lại từ 16/9 tới sẽ rất khó khăn.

“Các trường còn lại cơ bản bị ảnh hưởng nhẹ thôi, về cơ sở vật chất có thể đáp ứng việc dạy và học ngay nhưng đội ngũ giáo viên không đảm bảo, học sinh không đảm bảo, giao thông không đảm bảo, sạt lở đất khắp nơi nên chưa tổ chức được. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống mưa lũ, những trường học an toàn lại trở thành tiền phương, tức là nơi nhân dân trú ẩn an toàn, còn các thầy cô lo hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống… cho bà con”, ông Bùi Minh Tuân cho hay.

Còn theo bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có hơn 70 trường học bị ảnh hưởng bởi nước dâng, lũ quét, sạt lở đất. Sở cũng chủ động phân công các đoàn công tác đi khảo sát, đánh giá thực tế tại các địa phương để có phương án cụ thể.

“Sở Giáo dục cũng đã có văn bản chỉ đạo tất cả các trường, đơn vị nào đảm bảo về độ an toàn nhất, cũng như đảm bảo vệ sinh, nước sạch thì sẽ hoạt động giáo dục trở lại từ sáng 16/9, tức thứ 2 tuần tới. Còn đơn vị nào chưa đảm bảo, có nguy cơ hoặc chưa thể có phương án để đảm bảo cho học sinh học 2 ca thì tạm thời vẫn sẽ nghỉ”, bà Dương Bích Nguyệt thông tin.

Phát biểu chỉ đạo sau chuyến kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị ngành giáo dục Lào Cai cần nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng cho giáo viên, học sinh và phụ huynh; tranh thủ các nguồn lực kết hợp với thực hiện “4 tại chỗ”, chạy đua với thời gian để dọn dẹp, tái thiết lại trường lớp.

Bà nhấn mạnh, cố gắng hết mức để sớm quay trở lại dạy và học nhưng không cứng nhắc, tùy vào điều kiện của từng địa phương, đơn vị để lên kế hoạch duy trì dạy và học trở lại.

“Ở địa bàn Lào Cai, chắc chắn Sở phải có điều chỉnh thế nào đó cho phù hợp; đồng thời, lên kế hoạch phụ đạo, dạy bù cho học sinh, giáo viên để đảm bảo lượng kiến thức và đảm bảo khung học kì. Nhưng tuyệt đối không được vì thế mà ép buộc trong chỉ đạo chuyên môn”, Nguyễn Thị Kim Chi lưu ý.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cũng lưu ý ngành giáo dục Lào Cai, tình hình thời tiết có thể vẫn diễn biến phức tạp, cần chú trọng nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai cho học sinh.

Nhân chuyến thăm và làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi và các thành viên đoàn công tác đã trao các phần hỗ trợ bằng tiền mặt, sách giáo khoa, văn phòng phẩm cho ngành giáo dục Lào Cai; trao quà thăm hỏi gia đình có học sinh bị thiệt mạng, mất tích, bị thương và gia đình các giáo viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường đại học gấp rút lên danh sách sinh viên vùng bão lũ để hỗ trợ
Các trường đại học gấp rút lên danh sách sinh viên vùng bão lũ để hỗ trợ

VOV.VN - Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ, để đảm bảo việc học của sinh viên ở những khu vực đang bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt… nhiều trường đại học khu vực phía Bắc đã chuyển sang học online cũng như có phương án hỗ trợ sinh viên ở những khu vực đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Các trường đại học gấp rút lên danh sách sinh viên vùng bão lũ để hỗ trợ

Các trường đại học gấp rút lên danh sách sinh viên vùng bão lũ để hỗ trợ

VOV.VN - Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ, để đảm bảo việc học của sinh viên ở những khu vực đang bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt… nhiều trường đại học khu vực phía Bắc đã chuyển sang học online cũng như có phương án hỗ trợ sinh viên ở những khu vực đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Giáo viên và phụ huynh vùng lũ vét bùn dọn trường để đón học sinh
Giáo viên và phụ huynh vùng lũ vét bùn dọn trường để đón học sinh

VOV.VN - Sáng 12/9, nước lũ trên sông Thao qua huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã bắt đầu rút. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ đang được giáo viên, lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân, đón học sinh trở lại sau lũ.

Giáo viên và phụ huynh vùng lũ vét bùn dọn trường để đón học sinh

Giáo viên và phụ huynh vùng lũ vét bùn dọn trường để đón học sinh

VOV.VN - Sáng 12/9, nước lũ trên sông Thao qua huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã bắt đầu rút. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ đang được giáo viên, lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân, đón học sinh trở lại sau lũ.

Đảm bảo việc trở lại trường của học sinh vùng lũ Sơn La
Đảm bảo việc trở lại trường của học sinh vùng lũ Sơn La

VOV.VN - Đảm bảo cơ sở vật chất, quan tâm hỗ trợ học sinh vùng lũ, không để con em các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai gián đoạn việc học... Đó là quan điểm, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành tỉnh Sơn La, khi năm học mới đã cận kề và địa phương vẫn đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Đảm bảo việc trở lại trường của học sinh vùng lũ Sơn La

Đảm bảo việc trở lại trường của học sinh vùng lũ Sơn La

VOV.VN - Đảm bảo cơ sở vật chất, quan tâm hỗ trợ học sinh vùng lũ, không để con em các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai gián đoạn việc học... Đó là quan điểm, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành tỉnh Sơn La, khi năm học mới đã cận kề và địa phương vẫn đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.