Vườn chim Chà Là có bị bỏ quên?

VOV.VN - Vườn chim Chà Là (ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) từng là nơi tìm về trú ngụ của của rất nhiều loại chim trời. Nay lượng chim đang dần ít đi, phần vì không được quan tâm đầu tư, phần vì nạn săn bắt trái phép.

Vườn chim Chà Là rộng 15,3 ha, nằm ngay cạnh Trung tâm hành chính xã Đông Hưng. Vườn chim này có nét đặc trưng rất riêng. Bởi nằm trong hệ sinh thái ngập mặn của tỉnh Cà Mau thì cây đước, cây mắm luôn là đặc trưng nhưng với khu vực này thì cây chà mới là chủ lực tạo nên tán rừng.

Theo lời những lão nông ở địa phương, cũng vì nét đặc trưng tự nhiên có nhiều chim trời và nhiều cây chà là mà quen gọi thành tên “Vườn chim Chà Là”. Ông Huỳnh Hạnh Phúc, người từng tham gia giữ Vườn chim khoảng những năm 1980 kể lại sự phong phú của chim trời ngày đó: "Vườn chim này đặc biệt ở chỗ là cây chà là, với có mấy chục loại cây khác nữa. Ngày xưa, vườn chim này như là điểm để chim về hội tụ. Chúng đi đâu ăn rồi cũng về đây nghỉ cánh. Ngày trước chim về rất đông, bay đầy trời hết luôn, có thống kê qua có khoảng 50 loài'.

Tuy nhiên, ngày nay Vườn chim Chà Là đã dần thưa mảng xanh, cây chà là ngày càng già cỗi; đã lâu chim cò không còn về theo bầy, cũng ít thấy chúng trú ngụ. Nguyên nhân đến từ việc không được đầu tư, chăm sóc, bảo tồn; cùng với đó là nạn săn bắt trái phép của người dân.

Bà con sống ven Vườn chim Chà Là từng nghe đến việc nhà nước quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên ở đây rất lâu rồi. Mấy năm qua, lại nghe đến việc tái tạo vườn chim, kết hợp phát triển du lịch sinh thái nhưng không thấy thực hiện. Họ chỉ biết chắc rằng, vườn chim rộng hơn 15 ha nhiều năm qua bị bỏ không.

Ông Phạm Văn Cường, người dân địa phương cho rằng, cần sớm đưa Vườn chim vào đầu tư, khai thác, tránh lãng phí: "Mong nhà nước thực hiện bảo tồn thiên nhiên hay có chủ trương cho doanh nghiệp phát triển thành các khu sinh thái ở đây thì rất thuận lợi, người dân cũng được lợi. Hiện điều kiện khó khăn nhưng có doanh nghiệp đến đầu tư, rồi tạo công ăn việc làm thì bà con rất ủng hộ".

Ông Trần Ngọc Đảm, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, huyện Cái Nước cho biết, Vườn chim Chà Là có loại cây Chà Là có nguồn gen quý hiếm nhưng chưa được khai thác có hiệu quả. Địa phương cũng mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét, có kế hoạch khai thác hợp lý để góp phần phát triển kinh tế - xã hội: "Vườn chim quá trình quản lý, khai thác đã qua nói chung là chưa được hiệu quả lắm. Mong cấp có thẩm quyền có kế hoạch sử dụng phần đất của vườn chim có hiệu quả. Trước đây, do vấn đề quản lý nên chưa kêu gọi, mời gọi đầu tư được. Tới đây, nếu Vườn chim này được đầu tư đúng mức, chắc chắn rừng sẽ kéo theo kinh tế địa phương phát triển, đời sống của một bộ phận người dân sẽ được cải thiện".

Vườn chim Chà Là từ lâu đã không còn nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp. Theo quy hoạch sử dụng đất của huyện Cái Nước đến năm 2030 đã được phê duyệt thì vườn chim là đất thương mại, dịch vụ. Huyện Cái Nước cũng đã quy hoạch xây dựng “Điểm du lịch sinh thái Vườn chim Chà Là” ở đây, tuy nhiên, đến nay tại sao chưa kêu gọi đầu tư thì chính quyền địa phương cũng không rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm
Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 7/4, Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nâng cảnh báo cháy rừng tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu lên cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 7/4, Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nâng cảnh báo cháy rừng tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu lên cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

4 cá thể Sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng
4 cá thể Sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng

VOV.VN - Theo Vườn quốc gia Tràm Chim, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 7/3, trong lúc kiểm tra các trang thiết bị chữa cháy và chuẩn bị các bước cần thiết phục vụ cho đợt diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, viên chức và nhân viên Vườn quốc gia Tràm Chim đã ghi nhận 4 cá thể Sếu đầu đỏ tại phân khu A5.

4 cá thể Sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng

4 cá thể Sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim sau thời gian vắng bóng

VOV.VN - Theo Vườn quốc gia Tràm Chim, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 7/3, trong lúc kiểm tra các trang thiết bị chữa cháy và chuẩn bị các bước cần thiết phục vụ cho đợt diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, viên chức và nhân viên Vườn quốc gia Tràm Chim đã ghi nhận 4 cá thể Sếu đầu đỏ tại phân khu A5.

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm
Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm

VOV.VN - Tại tỉnh Bạc Liêu nắng nóng gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí thấp trong những ngày qua khiến cho Khu Bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp IV- cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn.

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm

Vườn chim Bạc Liêu cảnh báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm

VOV.VN - Tại tỉnh Bạc Liêu nắng nóng gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí thấp trong những ngày qua khiến cho Khu Bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp IV- cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn.