Vượt nắng, thắng mưa, chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Những ngày qua, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, những cán bộ, chiến sĩ các đội Đội K, cùng với Đội quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tại khu vực ĐBSCL đã vượt nắng, thắng mưa, chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.


Chỉ chưa đầy 1 tuần, từ ngày 7 đến 12/8-2026, Đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Cả Cái. Để tìm kiếm được các hài cốt cùng các di vật này, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã phải đào tìm ở độ sâu hơn 2m. Đồng thời, tiến hành bảo quản hài cốt cùng các di vật theo quy định, phục vụ công tác xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ.

Thượng tá Trần Khánh Dương, Chính trị viên Đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình tìm kiếm, người dân địa phương đã tự nguyện hỗ trợ 2 máy cuốc để giúp đơn vị trong việc đào tìm. Thời gian tới, Đội K91 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, thực hiện thận trọng, khoa học, với quyết tâm không bỏ sót hài cốt liệt sĩ.

“Thực hiện tốt “Chiến dịch 500 ngày đêm”, hiện nay, Đội K91 đang đào tìm ở trong nước, khu vực thuộc tỉnh Đồng Tháp, khí hậu hiện nay rất là khắc nghiệt, nắng, nóng, mưa,…làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và trong quá trình đào tìm hài cốt liệt sĩ. Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ của Đội K91, với tinh thần, lòng quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ, làm cả ngày lẫn đêm, quyết tâm là còn thông tin thì còn đào tìm hài cốt liệt sĩ”, Thượng tá Trần Khánh Dương cho biết.

Còn tại khu vực nghĩa trang tạm, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, những ngày qua, bất kể thời tiết không mấy thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Cục Chính trị, Quân khu 9 cùng với Đội quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.

Thượng tá Lý Bình Tây, Phó đội trưởng Đội K90, Cục Chính trị, Quân khu 9 cho biết: “Chúng tôi quy tập ở nghĩa trang tạm này, từ ngày 3/8/2026, được 25 hài cốt liệt sĩ. Có những bộ hài cốt khi quy tập rất xót xa. Khi quy tập lên có những bộ hài cốt  dây trói vẫn còn nguyên, trong bộ hài cốt còn có một số cây đinh. Đây có khả năng là liệt sĩ đã bị tra tấn đóng đinh vào đầu. Hài cốt cơ bản là bị vỡ vụn và mục nát nhưng  đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm. Đội có nhiều đồng chí có kinh nghiệm, có tính tỉ mỉ, để làm sao đưa hài cốt lên còn trọn vẹn nhất”.

Theo cán bộ, chiến sĩ Đội K90, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các Đội K90 nói riêng và các đội K nói chung là một sứ mệnh thiêng liêng đầy gian khó. Vượt lên mọi hiểm nguy nơi rừng sâu, vực thẳm hay bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các anh luôn nhận được sự chở che, đùm bọc nghĩa tình từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Người dân sẵn sàng chỉ đường, kể lại ký ức xưa và dốc lòng giúp đỡ lực lượng tìm kiếm, hay chia sẻ từ bữa cơm vội, từng giọt nước sạch hay chỗ nghỉ ngơi giữa rừng. Những nghĩa cử đó thắm đượm tình cảm quân dân.

Ông Phạm Văn Thành xã Nhuận Phú Tân, Vĩnh Long cho biết: “Nghĩa trang này có từ năm 1964. Hồi đó tôi là du kích, tôi biết thông tin về trung đoàn chủ lực này, ai hy sinh thì chôn luôn ở đó. Năm 1965, 1966, bác tôi, chú tôi rồi ba tôi hy sinh cũng chôn ở đó. Từ khi thấy quân đội xuống nghĩa trang này đào tìm hài cốt liệt sĩ, ngày nào tôi cũng ở đây xem có giúp được gì không".

Bà Nguyễn Thị Lý, xã Nhuận Phú Tân chia sẻ; "Thấy các chú bộ đội về đây đào tìm hài cốt liệt sĩ vất vả quá, chúng tôi rất cảm động. Tôi thường xuyên ra thăm hỏi mấy chú bộ đội và vận động bà con ở ấp cho dừa,  gà, vịt, bánh trái, nước uống”.

Theo Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9, từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến nay, 4 đội quy tập (K90, K91, K92, K93) đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh, thành phố bên phía Campuchia và một số địa phương trong nước; đã tìm kiếm, quy tập được khoảng gần 564 bộ hài cốt liệt sĩ; trong đó có 324 bộ hai cốt liệt ở trong nước và 240 bộ hài cốt tại Vương quốc Campuchia. Hầu hết các hài cốt này chưa xác định được danh tính. Hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đều được an táng, chu đáo,  nghĩa tình.

Theo chỉ tiêu, Quân khu 9 phải phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 1.450 hài cốt liệt sĩ; riêng trong năm 2026 sẽ tìm kiếm, quy tập khoảng 900 hài cốt liệt sĩ, phần còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Hiện các đội K đang triển khai quy tập tại các địa phương trong nước, tích cực mở rộng khảo sát tại những nơi từng diễn ra chiến sự và các nghĩa trang tạm. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp cùng Đội K90 và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 nhấn mạnh: "Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ  là nhiệm vụ chính trị quan trọng; để đưa các chú, các anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc về nghĩa trang, để chúng ta được tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ; đồng thời để người thân các anh vơi đi phần nào nỗi buồn đối với việc mất mát người thân”.

Trên hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ Đội K không chỉ là một cuộc tìm kiếm, mà còn là hành trình trở về với đồng đội. Với quyết tâm “còn thông tin, còn tìm kiếm”, cán bộ, chiến sĩ các đội K hôm nay vẫn ngày đêm vượt khó, chạy đua với thời gian, để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát và làm trọn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cà Mau: Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y
Cà Mau: Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

VOV.VN - Các cán bộ, chiến sĩ Đội K90 - Cục Chính trị Quân khu 9, đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y thuộc Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y (ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau)

Cà Mau: Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Cà Mau: Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

VOV.VN - Các cán bộ, chiến sĩ Đội K90 - Cục Chính trị Quân khu 9, đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y thuộc Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y (ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau)

Quảng Ngãi chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia
Quảng Ngãi chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Nhiều hoạt động phối hợp được triển khai ngay từ tháng 8/2026.

Quảng Ngãi chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Quảng Ngãi chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2026-2027. Nhiều hoạt động phối hợp được triển khai ngay từ tháng 8/2026.

Đắk Lắk phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại núi Cư Jú
Đắk Lắk phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại núi Cư Jú

VOV.VN - Ngày 13/8, chính quyền xã Cư Pui, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Đội K51 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại núi Cư Jú, thuộc dãy Chư Yang Sin, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại núi Cư Jú

Đắk Lắk phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại núi Cư Jú

VOV.VN - Ngày 13/8, chính quyền xã Cư Pui, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Đội K51 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại núi Cư Jú, thuộc dãy Chư Yang Sin, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk.