WB và Việt Nam bàn cách đối phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Hai bên đã tích cực trao đổi các vấn đề khó khăn, thách thức của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáng nay (25/8), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới-bà Rachel Kyte cùng phái đoàn Ngân hàng Thế giới (WB) hội đàm cấp cao với Thường trực Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Hội đàm cấp cao giữa Thường trực Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và Ngân hàng Thế giới

Phát biểu khai mạc hội đàm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu nêu rõ: Việt Nam đang tích cực thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh quốc gia. Trong tiến trình này, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động qua lại với các yếu tố phát triển và đóng vai trò quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. 

Tại buổi hội đàm, hai bên đã tích cực, cởi mở trao đổi các vấn đề khó khăn, thách thức của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều giải pháp, khuyến nghị quan trọng được bà Rachel Kyte và phái đoàn Ngân hàng Thế giới đưa ra để ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam và nâng cao vai trò của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, bà Rachel Kyte và phái đoàn Ngân hàng Thế giới đã có chuyến đi thị sát thực địa tại Bến Tre nhằm nắm rõ tình hình thực tế ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Tổ chức cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hiểu rõ hơn thực tế sự tham gia của khối tư nhân vào lĩnh vực biến đổi khí hậu, từ đó có bước đi cần thiết, hợp tác cụ thể với Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, hiệu quả đầu tư và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, khối tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì phiên họp Quốc gia về biến đổi khí hậu
Thủ tướng chủ trì phiên họp Quốc gia về biến đổi khí hậu

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh những vấn đề có tầm quan trọng và cấp bách trong chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Thủ tướng chủ trì phiên họp Quốc gia về biến đổi khí hậu

Thủ tướng chủ trì phiên họp Quốc gia về biến đổi khí hậu

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh những vấn đề có tầm quan trọng và cấp bách trong chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu
Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - WB sẽ hỗ trợ Việt Nam lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch sử dụng đất tại Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - WB sẽ hỗ trợ Việt Nam lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch sử dụng đất tại Việt Nam.

Chống biến đổi khí hậu: Đừng xem nhẹ giải pháp “mềm”
Chống biến đổi khí hậu: Đừng xem nhẹ giải pháp “mềm”

VOV.VN -Các giải pháp “mềm” như: Trồng rừng ngập mặn; bảo vệ vững chắc tuyến đê sẽ góp phần đáng kể khi khí hậu có nhiều biến đổi.

Chống biến đổi khí hậu: Đừng xem nhẹ giải pháp “mềm”

Chống biến đổi khí hậu: Đừng xem nhẹ giải pháp “mềm”

VOV.VN -Các giải pháp “mềm” như: Trồng rừng ngập mặn; bảo vệ vững chắc tuyến đê sẽ góp phần đáng kể khi khí hậu có nhiều biến đổi.

Việt Nam thực hiện tốt ứng phó với biến đổi khí hậu
Việt Nam thực hiện tốt ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Các nhà tài trợ quốc tế cam kết hỗ trợ vốn cho Việt Nam triển khai hiệu quả hơn nữa với ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam thực hiện tốt ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam thực hiện tốt ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Các nhà tài trợ quốc tế cam kết hỗ trợ vốn cho Việt Nam triển khai hiệu quả hơn nữa với ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu
Việt Nam ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trong mấy năm gần đây thì giá trị thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra ở nước ta ước tính khoảng 1,5% GDP/năm.

Việt Nam ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu

Việt Nam ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trong mấy năm gần đây thì giá trị thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra ở nước ta ước tính khoảng 1,5% GDP/năm.

Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu
Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đà Nẵng đã vượt qua 400 thành phố trên thế giới, trở thành một trong số 33 thành phố đầu tiên được lựa chọn 

Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu

Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đà Nẵng đã vượt qua 400 thành phố trên thế giới, trở thành một trong số 33 thành phố đầu tiên được lựa chọn 

Cần Thơ đối phó với biến đổi khí hậu
Cần Thơ đối phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội yêu cầu TP. Cần Thơ chủ động hơn nữa trong việc thực hiện chính sách phòng, chống biến đổi khí hậu.

Cần Thơ đối phó với biến đổi khí hậu

Cần Thơ đối phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội yêu cầu TP. Cần Thơ chủ động hơn nữa trong việc thực hiện chính sách phòng, chống biến đổi khí hậu.

Việt Nam giành giải Nhất ảnh về Rừng và biến đổi khí hậu
Việt Nam giành giải Nhất ảnh về Rừng và biến đổi khí hậu

VOV.VN-Tác phẩm của Việt Nam và Malaysia đoạt giải cao nhất của cuộc thi ảnh về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN.

Việt Nam giành giải Nhất ảnh về Rừng và biến đổi khí hậu

Việt Nam giành giải Nhất ảnh về Rừng và biến đổi khí hậu

VOV.VN-Tác phẩm của Việt Nam và Malaysia đoạt giải cao nhất của cuộc thi ảnh về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN.