WHO ấn tượng với tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 tại Việt Nam

VOV.VN - WHO ấn tượng với tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19, cũng như nỗ lực tiêm chủng cho những người dễ tổn thương và ở các khu vực khó khăn, khó tiếp cận tại Việt Nam.

Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, Tiến sĩ Takeshi Kasai - Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, nhằm củng cố những hỗ trợ của WHO với Chính phủ Việt Nam trong công tác đáp ứng với đại dịch COVID-19 và tăng cường hệ thống y tế.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vào chiều 10/1, Tiến sẽ Kasai đánh giá cao tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19, cũng như những nỗ lực đến cuối cùng để tiêm chủng cho những người dễ tổn thương và ở các khu vực khó khăn, khó tiếp cận tại Việt Nam.

"Tôi rất ấn tượng với những cố gắng của toàn bộ hệ thống y tế Việt Nam. Chiến dịch tiêm chủng theo phương pháp đi từng ngõ, gõ từng nhà sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng, ví dụ như cho những người lớn tuổi hoặc có vấn đề y tế mà không thể đến được trung tâm tiêm chủng", ông Kasai nói.

Tới nay, đã có hơn 92% dân số trên 18 tuổi tại Việt Nam được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 cơ bản. Hiện tại, Việt Nam đang tiếp tục chiến dịch tiêm chủng để bao phủ 100% dân số, và đảm bảo tiêm chủng các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Theo thống kê mới nhất đến ngày 11/1, Việt Nam đã thực hiện tiêm tổng số 163.533.682 liều vaccine COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 là 78.413.199 liều, tiêm mũi 2 là 71.510.069 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 13.610.414 liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có 505 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch
Hà Nội có 505 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch

VOV.VN - Hiện, toàn thành phố Hà Nội có 53.315 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó có 505 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch.

Hà Nội có 505 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch

Hà Nội có 505 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch

VOV.VN - Hiện, toàn thành phố Hà Nội có 53.315 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó có 505 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch.

Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca COVID-19/ngày, Hải Phòng giảm cấp độ dịch
Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca COVID-19/ngày, Hải Phòng giảm cấp độ dịch

VOV.VN - Ngày 12/1, Việt Nam ghi nhận 16.135 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 10.889 ca trong cộng đồng.

Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca COVID-19/ngày, Hải Phòng giảm cấp độ dịch

Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca COVID-19/ngày, Hải Phòng giảm cấp độ dịch

VOV.VN - Ngày 12/1, Việt Nam ghi nhận 16.135 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 10.889 ca trong cộng đồng.

Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc nợ lương tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh
Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc nợ lương tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động.

Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc nợ lương tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc nợ lương tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động.

Ngày 12/1, Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca mắc COVID-19
Ngày 12/1, Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca mắc COVID-19

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 11/1 đến 18h ngày 12/1, thành phố có thêm 2.948 ca mắc COVID-19 mới.

Ngày 12/1, Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca mắc COVID-19

Ngày 12/1, Hà Nội tiến sát mốc 3.000 ca mắc COVID-19

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 11/1 đến 18h ngày 12/1, thành phố có thêm 2.948 ca mắc COVID-19 mới.