Xác định hài cốt liệt sĩ bằng ADN

Việc khai quật hài cốt phải dựa vào di chứng, vật chứng từ quá khứ và phương pháp xác định ADN.  

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2011), sáng 19/7, tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tham dự hội nghị có các chuyên gia về giám định ADN, đại diện các Sở Lao động Thương binh và Xã hội của một số tỉnh trong cả nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng: Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là cấp thiết. Trong đó, phương pháp giám định ADN trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ rất cần thiết và có tính khả thi cao. Đây là khâu cuối cùng trong quy trình giám định nhận dạng. Thực hiện Đề án là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác hậu phương quân đội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ mang tính nhân văn và ý nghĩa xã hội cao cả. Các kỹ thuật cần thiết và then chốt trong phân tích gen đã được ứng dụng thành công tại Việt Nam.

Tuy nhiên, công tác giám định gen cũng gặp khó khăn do sự khắc nghiệt của thời gian không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng của các mẫu hài cốt đã và đang quy tập mà ngay cả các mẫu sinh phẩm của các thân nhân liệt sỹ, các thông tin, tài liệu cũng ngày càng khó thu thập.

Để Đề án thực hiện thành công cần có điều kiện được thực hiện thành công nhiệm vụ phân tích gen như điều kiện về nhân lực, trang thiết bị…Trong đó, điều kiện nhân lực đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của dự án. Đội ngũ cán bộ khoa học làm nhiệm vụ phân tích gen hài cốt liệt sĩ cần nắm vững chuyên môn, được đào tạo cơ bản và không thể thiếu sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Đồng thời, cần có sự tham gia của các bộ, các ngành, các tổ chức xã hội, của các cựu chiến binh và mọi tầng lớp nhân dân. Việc này cũng cần phải triển khai nhanh vì nếu càng để lâu thì việc lấy mẫu đi xét nghiệm sẽ càng khó khăn.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh cho rằng: “Chúng tôi thấy là cần phải phối hợp nhiều biện pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như biện pháp tuyên truyền, đồng đội, quần chúng nhân dân cung cấp thông tin. Việc khai quật hài cốt phải dựa vào di chứng, vật chứng từ quá khứ và phương pháp xác định ADN”.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của Nhà nước và nhân dân, đến nay đã phát hiện, tìm kiếm được hơn 900.000 hài cốt liệt sĩ. Số lượng còn lại khoảng trên 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy tập trung ở những nơi đặc biệt khó khăn, vùng núi hải đảo, trên biển và nằm rải rác trên nước bạn Lào, Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên