Xác minh thông tin lãnh đạo Sở TN&MT Ninh Bình nói "mày, tao" với dân

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình đang xác minh, làm rõ việc ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình, liên tục xưng “mày, tao”, có thái độ làm việc không chuẩn mực với người dân.

Mới đây bà Nguyễn Thị Thương (32 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) gửi đơn đến UBND tỉnh Ninh Bình phản ánh, ngày 6/9, trong quá trình kiểm tra thực tế ngôi nhà của gia đình bà bị rạn nứt do ảnh hưởng bởi quá trình khai thác đá của một mỏ đá trên địa bàn xã, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Bình đã nhiều lần hùng hổ, xưng "mày, tao" và có lời lẽ không chuẩn mực với gia đình bà.

Theo nội dung đơn mà bà Nguyễn Thị Thương gửi và trong đoạn clip do camera an ninh của gia đình ghi rất rõ: “Trong quá trình làm việc với gia đình, ông Nguyễn Tiến Dũng đã nói nhà mày chết tao đền, không lấy tiền tao không cho nữa. Cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được".

Đáng chú ý, những câu nói thiếu chuẩn mực như xưng "mày, tao", đe dọa với người dân của ông Nguyễn Tiến Dũng phát ngôn khi xung quanh ông có nhiều cán bộ của địa phương và ngành liên quan đang cùng tham gia đoàn xác minh hiện trạng nhà bà Nguyễn Thị Thương bị nứt.

Chiều 16/10, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xác nhận và cho biết: “Hiện ông Nguyễn Tiến Dũng đã có báo cáo trực tiếp với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường. Tuy nhiên, UBND nhân tỉnh đã yêu cầu ông Nguyễn Tiến Dũng báo cáo làm rõ thêm liên quan đến vụ việc người dân tố phát ngôn thiếu chuẩn mực trong lúc làm nhiệm vụ”.

Theo ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh đã yêu cầu cơ quan thanh tra để xác minh, kiểm tra về các nội dung trong đơn thư mà người dân phản ánh.

“Trong quá trình xác minh, kiểm tra, nếu phát hiện những vi phạm thì căn cứ vào các quy định hiện hành, cơ quan quản lý sẽ có hình thức xử lý phù hợp…”, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.

Được biết, từ ngày 21/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình điều động, chỉ định ông Đinh Văn Tiên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Ninh Bình sang giữ chức Bí thư Thành ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó đến nay, sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Bình đang trống vị trí Giám đốc sở. Hiện, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đang phụ trách và điều hành hoạt động tại Sở này.

Báo Điện tử VOV sẽ tiếp tục thông tin vụ việc...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật, đề nghị điều chuyển 2 cán bộ CSGT có lời nói không chuẩn mực
Kỷ luật, đề nghị điều chuyển 2 cán bộ CSGT có lời nói không chuẩn mực

VOV.VN - Phòng CSGT đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, điều chuyển công tác khác đối với 2 cảnh sát giao thông có lời nói không chuẩn mực.

Kỷ luật, đề nghị điều chuyển 2 cán bộ CSGT có lời nói không chuẩn mực

Kỷ luật, đề nghị điều chuyển 2 cán bộ CSGT có lời nói không chuẩn mực

VOV.VN - Phòng CSGT đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, điều chuyển công tác khác đối với 2 cảnh sát giao thông có lời nói không chuẩn mực.

Hành vi không chuẩn mực của giáo viên khi dạy thêm thì xử lý thế nào?
Hành vi không chuẩn mực của giáo viên khi dạy thêm thì xử lý thế nào?

VOV.VN - Học sinh bị giáo viên xâm hại tuy là cá biệt nhưng cả xã hội quan tâm. Có ý kiến đề nghị Luật Giáo dục cần quy định về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo.

Hành vi không chuẩn mực của giáo viên khi dạy thêm thì xử lý thế nào?

Hành vi không chuẩn mực của giáo viên khi dạy thêm thì xử lý thế nào?

VOV.VN - Học sinh bị giáo viên xâm hại tuy là cá biệt nhưng cả xã hội quan tâm. Có ý kiến đề nghị Luật Giáo dục cần quy định về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo.

Quyền Vụ trưởng thanh tra phải xin lỗi vì phát ngôn không chuẩn mực
Quyền Vụ trưởng thanh tra phải xin lỗi vì phát ngôn không chuẩn mực

Quyền Vụ trưởng Thanh tra khối văn hoá xã hội (Vụ III) phải xin lỗi vì đã có những phát ngôn không chuẩn mực khi nói về báo chí.

Quyền Vụ trưởng thanh tra phải xin lỗi vì phát ngôn không chuẩn mực

Quyền Vụ trưởng thanh tra phải xin lỗi vì phát ngôn không chuẩn mực

Quyền Vụ trưởng Thanh tra khối văn hoá xã hội (Vụ III) phải xin lỗi vì đã có những phát ngôn không chuẩn mực khi nói về báo chí.