Xác minh vụ việc thầy giáo bị tố tác động lên học sinh ở TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (21/3), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi cho biết, UBND huyện Củ Chi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thêm thông tin liên quan đến vụ việc Hiệu trưởng Tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, bị tố đánh học sinh chảy máu, lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, tối 20/3, mạng xã hội xôn xao bài đăng được cho là của một phụ huynh cho biết, cháu mình bị hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Phú Trung đánh chảy máu đầu.

Tuy nhiên, theo tường trình của Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Phúc, sự việc xảy ra ngày 19/3 vào giờ Toán tại lớp 2/8 do ông Phúc đứng lớp. Để dạy học sinh bài so sánh các số có 3 chữ số, ông sử dụng một cây song loan (dụng cụ dạy học, 1 loại nhạc cụ) để ra hiệu lệnh.

Trong khi đa số học sinh làm theo, thì học sinh M.P mải chơi nên được thầy nhắc nhở. Thầy giáo tiếp tục giảng bài và di chuyển đến gần chỗ học sinh ngồi. Trong lúc gõ song loan xuống bàn để học sinh chú ý, ông Phúc dùng tay trái không thuận và vô tình em học sinh tên M.P nghiêng đầu nên bị vướng, gây vết xước nhỏ. Thầy giáo cũng đã nhanh chóng sơ cứu và cùng gia đình đưa em học sinh đến bệnh viện để kiểm tra.

Học sinh này được chẩn đoán là vết thương nhỏ, không sâu và đã được đưa về nhà.

Hiệu trưởng cũng thừa nhận hành động sai sót của mình nhưng đây là vô tình và xin được rút kinh nghiệm. Đồng thời sẽ trả toàn bộ chi phí chữa trị cho học sinh này. Hiện, học sinh vẫn đang nghỉ ở nhà, chưa quay lại trường học.

Liên quan đến vụ việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thêm thông tin liên quan đến vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới vụ học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai
Thông tin mới vụ học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai

VOV.VN - Liên quan vụ học sinh ở TP.HCM bị giáo viên đánh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, học lớp 8 trường THCS Hồng Bàng (Quận 5) đang điều trị tại bệnh viện và chỉ bị chấn thương phầm mềm.

Thông tin mới vụ học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai

Thông tin mới vụ học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai

VOV.VN - Liên quan vụ học sinh ở TP.HCM bị giáo viên đánh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, học lớp 8 trường THCS Hồng Bàng (Quận 5) đang điều trị tại bệnh viện và chỉ bị chấn thương phầm mềm.

Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai
Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai

VOV.VN - Một học sinh lớp 8 trường THCS Hồng Bàng (Quận 5, TP.HCM), đã bị giáo viên đánh gãy xương bả vai trong giờ học.

Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai

Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai

VOV.VN - Một học sinh lớp 8 trường THCS Hồng Bàng (Quận 5, TP.HCM), đã bị giáo viên đánh gãy xương bả vai trong giờ học.

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang
Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.

Xử lý nghiêm khắc cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh
Xử lý nghiêm khắc cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình phối hợp với hiệu trưởng nhà trường xử lý nghiêm trường hợp giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tân Bình) đánh gãy ngón tay học sinh lớp 1.

Xử lý nghiêm khắc cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh

Xử lý nghiêm khắc cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình phối hợp với hiệu trưởng nhà trường xử lý nghiêm trường hợp giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Tân Bình) đánh gãy ngón tay học sinh lớp 1.