Xây dựng các bệnh viện thân thiện do y bác sĩ trẻ làm nòng cốt

Hôm nay (28/6), tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009 – 2012.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và hơn 200 thầy thuốc trẻ tiêu biểu đại diện cho hàng vạn thầy thuốc trẻ trên các lĩnh vực công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động của Đại hội và phong trào Thày thuốc trẻ Việt Nam giao đoạn 2009-1012 là “Thày thuốc trẻ Việt Nam nâng tầm y đức và năng lực chuyên môn, đoàn kết, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, trong thời gian tới, Hội thày thuốc trẻ Việt Nam đẩy mạnh các cuộc vận động thày thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy thuốc trẻ Việt Nam và khẳng định: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là ngôi nhà chung để tập hợp những người thầy thuốc trẻ đang công tác, học tập ở trong nước và nước ngoài cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong những năm qua đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam đã khẳng định vai trò xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay. Phó Chủ tịch tin tưởng vào đội ngũ thầy thuốc trẻ sẽ hiểu rõ thuận lợi và thời cơ để vươn lên, bằng nghị lực, bằng trí tuệ, lòng say mê, tinh thần và nghị lực, tính sáng tạo của tuổi trẻ sẽ đoàn kết xây dựng Hội thầy thuốc trẻ vững mạnh.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ đối với Ngành y tế hết sức nặng nề và rất cần tới thầy thuốc trẻ Việt Nam nâng tầm y đức và năng lực chuyên môn; đoàn kết tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng, bởi vậy Hội cần làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị “về công tác bảo vệ. chăm sóc sức khoẻ và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Phó Chủ tịch cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có giải pháp hỗ trợ và tăng cường các hoạt động phối hợp với Hội giúp Hội phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Hội Thày thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế để xây dựng các bệnh viện và các phòng khám đạt yêu cầu bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng; xây dựng các bệnh viện, phòng khám thân thiện do các y bác sĩ trẻ làm nòng cốt, tạo ra các mô hình và điển hình tiên tiến trong ngành Y tế; đồng thời cũng tổng kết,  đánh giá các mô hình phòng khám nhân đạo để duy trì và nhân rộng.

Năm 2005, Bộ Y tế đã ra quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội Thày thuốc trẻ Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, các hội, câu lạc bộ Thày thuốc trẻ ở 63 tỉnh thành đã tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Theo thống kê, sau 4 năm hoạt động đã có gần 18.000 đoàn khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, vùng sâu vùng xa; khám và cấp thuốc miễn phí cho 7.000 lượt bệnh nhân nghèo ở Lào và Campuchia với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

Thực hiện dự án của Chính phủ về việc đưa đội ngũ bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi; đã có hơn 500 y bác sĩ trẻ đến công tác ở các xã đặc biệt khó khăn. Anh Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Thày thuốc trẻ Việt Nam cho biết, thời gian qua, Hội chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh ở miền núi, vùng sâu vùng xa, bởi: “Chúng tôi nhận thức được rằng, y đức là phải vì sức khỏe cộng đồng, phát huy tinh thần tình nguyện và việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở các vùng sâu vùng xa vùng khó khăn là chiều sâu của hoạt động thể hiện y đức của thày thuốc trẻ”.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009-2012; thông qua Điều lệ Hội; hiệp thương chọn cử cơ quan lãnh đạo của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Đại hội cũng tiến hành hiệp thương cử cơ quan lãnh đạo của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2012. Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam gồm 92 người, là những thầy thuốc trẻ đang công tác tại các cơ sở y tế lớn và có uy tín trong cả nước, những cá nhân tiêu biểu, những nhà quản lý, hoạt động xã hội có khả năng đóng góp cho hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên