Xây dựng Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV

Học viện sẽ đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan Đảng, nhà nước khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 29/4, Học viện Chính trị - Hành chính  quốc gia Hồ Chí Minh  khởi công xây dựng Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 4, tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Công trình được quy hoạch trên diện tích hơn 13 ha, với tổng kinh phí đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư 158 tỉ đồng thực hiện phần san lắp mặt bằng, xây dựng tường  rào cùng các công trình phụ trợ khác.

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 4 được xây dựng nhằm mục đích xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan Đảng, nhà nước  và các đoàn thể, doanh nghiệp… tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, đây là Trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu các đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước  nói chung và riêng các chính sách đối với Đồng bằng sông Cửu Long…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên