Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên Quân khu 2

VOV.VN -Năm 2014, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nỗ lực quyết tâm tìm nhiều giải pháp để thực hiện toàn diện tất cả các nhiệm vụ.

Năm 2013, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mọi Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, thành phố trở thành khu vực phòng thủ vững chắc. Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), phóng viên VOV phỏng vấn Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 về vấn đề này.

Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2

PV: Kết thúc năm 2013 cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, lĩnh vực an ninh quốc phòng đã được Đảng và Nhà nước khẳng định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tình hình ổn định, trong đó có vai trò đóng góp to lớn của lực lượng Quân khu 2. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà lực lượng Quân khu 2 đạt được trong năm qua trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước, nhân dân giao phó?

Trung tướng Dương Đức Hòa: Trong năm 2013, Đảng ủy, Bộ tư lệnh và toàn bộ lực lượng vũ trang quân khu đã quán triệt, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, trước hết nổi lên về tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp với các lực lượng trên địa bàn tìm mọi giải pháp tốt nhất xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và xây dựng khu vực phòng thủ sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Tập trung quyết liệt giữ vững độc lập chủ quyền an ninh biên giới nhất là những địa bàn trọng điểm vùng sâu vùng xa, kịp thời nắm bắt tình hình phối hợp với các lực lượng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá và xử lý những tình huống có thể xảy ra.

Ngoài nhiệm vụ chính của quân khu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đầu thì chúng tôi còn ra sức giúp bà con nhân dân trong việc xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Khi có bão lốc, thiên tai lũ lụt, cháy rừng hoặc những việc khác thì lực lượng quân khu có mặt ngay và xử lý hiệu quả kịp thời.

Kèm theo đó, lực lượng quân khu còn giúp người dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ bà con ở vùng sâu vùng xa xây dựng cơ sở hạ tầng xóa đói giảm nghèo, di dân… Tất cả những việc này đã làm cho hình ảnh bộ đội cụ Hồ tỏa sáng ở vùng đồng bào dân tộc, điều quan trọng là làm cầu nối với nhân dân để nhân dân tin vào Đảng, chính quyền.

PV: Thưa ông, ngày 28/11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 1992 (sửa đổi). Một lần nữa bản Hiến pháp khẳng định lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục khẳng định quân đội là lực lượng nòng cốt, là công cụ bảo vệ Đảng, nhân dân. Để Hiến pháp có hiệu lực và đi vào cuộc sống từ 1/1/2014, lực lượng cán bộ chiến sỹ Quân khu 2 sẽ quán triệt Hiến pháp mới này như thế nào đến toàn bộ chiến sỹ trên toàn địa bàn quân khu?

Trung tướng Dương Đức Hòa: Trên cơ sở Hiến pháp được thông qua lần này, lực lượng vũ trang quyết tâm thực hiện tốt Điều 4 của Hiến pháp là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt về Chương nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trên tinh thần triển khai thực hiện Hiến pháp và đã được thể hiện cụ thể tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI vừa qua về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng tôi sẽ quán triệt một cách nghiêm túc; trong đó tìm ra nhiều giải pháp để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc với quyết tâm giữ vững được độc lập chủ quyền, giữ vững Đảng, chế độ Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ những thành quả để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đi sâu vào hội nhập quốc tế.

PV: Thưa ông, phát huy những thành quả đạt được trong năm 2013, trong năm 2014, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2 sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào nhằm góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao?

Trung tướng Dương Đức Hòa: Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang, đặc biệt năm 2014 là năm kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân thì ngay từ năm nay với khí thế kỉ niệm ngày 22/12 và ngày hội Quốc phòng toàn dân, toàn thể lực lượng vũ trang quân khu 2 sẽ nỗ lực quyết tâm, đoàn kết nhất trí cao hơn nữa tìm nhiều giải pháp để thực hiện toàn diện tất cả các nhiệm vụ. Cụ thể trong việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới./.   

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng vũ trang Quân khu 2 tích cực dập cháy rừng tại Lào Cai
Lực lượng vũ trang Quân khu 2 tích cực dập cháy rừng tại Lào Cai
Ngày hội Quốc phòng toàn dân – Hai mươi năm nhìn lại
Ngày hội Quốc phòng toàn dân – Hai mươi năm nhìn lại

20 năm qua, chúng ta đã giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường ổn định, hoà bình và an ninh cho sự phát triển đất nước

Ngày hội Quốc phòng toàn dân – Hai mươi năm nhìn lại

Ngày hội Quốc phòng toàn dân – Hai mươi năm nhìn lại

20 năm qua, chúng ta đã giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường ổn định, hoà bình và an ninh cho sự phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Sáng 11/2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã về thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng. Buổi chúc Tết của Tổng Bí thư được truyền trực tuyến tới 27 điểm cầu trong cả nước.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Sáng 11/2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã về thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng. Buổi chúc Tết của Tổng Bí thư được truyền trực tuyến tới 27 điểm cầu trong cả nước.

Sư Đoàn B16, Quân khu 2 diễn tập tổng hợp
Sư Đoàn B16, Quân khu 2 diễn tập tổng hợp

Sự thành công của đợt diễn tập tổng hợp là cơ sở để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Sư Đoàn B16, Quân khu 2 diễn tập tổng hợp

Sư Đoàn B16, Quân khu 2 diễn tập tổng hợp

Sự thành công của đợt diễn tập tổng hợp là cơ sở để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Quân khu 2 tích cực đóng góp sửa đổi Hiến pháp
Quân khu 2 tích cực đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Các cán bộ, chiến sĩ đều không chấp nhận các ý kiến đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quân khu 2 tích cực đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Quân khu 2 tích cực đóng góp sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Các cán bộ, chiến sĩ đều không chấp nhận các ý kiến đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại

VOV.VN -Tăng cường đối ngoại, rộng mở quan hệ hợp tác quốc tế là sức mạnh để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại

VOV.VN -Tăng cường đối ngoại, rộng mở quan hệ hợp tác quốc tế là sức mạnh để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Kỷ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân tại Lào
Kỷ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân tại Lào

(VOV) -Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, cởi mở, thân thiện giữa Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam với các nước tại Lào.

Kỷ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân tại Lào

Kỷ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân tại Lào

(VOV) -Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, cởi mở, thân thiện giữa Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam với các nước tại Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.