Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên biên giới Kon Tum

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Kon Tum đã phối hợp với chính quyền 13 xã, thuộc 4 huyện biên giới của tỉnh triển khai hiệu quả nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế- xã hội.

Tỉnh Kon Tum có đường biên giới dài trên 292km giáp hai nước bạn Lào và Campuchia. Trong những năm qua, lực lượng biên phòng Kon Tum đã phối hợp với chính quyền 13 xã, thuộc 4 huyện biên giới của tỉnh triển khai hiệu quả nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế- xã hội. Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bước sang năm mới 2021, gia đình anh A Thá và chị Y Éo ở làng Pêng Lang, xã biên giới Đăk Blô, huyện Đăk Glei giáp nước bạn Lào đã vươn lên thoát cảnh hộ nghèo. Chị Y Éo phấn khởi, đó là nhờ công lớn của Đại úy Hoàng Văn Hiệp, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đăk Blô đã kết nghĩa với gia đình, tận tình hướng dẫn cách phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái học hành. 

“Cán bộ đồn Biên phòng Đăk Blô hướng dẫn cho gia đình cách phát triển kinh tế như trồng sâm dây hoặc làm mì. Bên cạnh đó, cũng giúp đỡ hai vợ chồng nuôi heo để làm kinh tế. Gia đình cũng phấn khởi nuôi được con cái học hành, nhà cửa khang trang. Hai vợ chồng cũng cố gắng để phát triển kinh tế để vững mạnh hơn nữa”.

Duy trì, thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, đó là: “bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách” và “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào” với dân, lực lượng Biên phòng Kon Tum đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế- xã hội khu vực biên giới Kon Tum phát triển.

Các Đồn Biên phòng suốt dọc tuyến biên giới dài trên 292km giáp hai nước bạn Lào và Campuchia đã phân công 67 đảng viên xuống tham gia sinh hoạt tại 58 chi bộ thôn, làng và gần 300 đảng viên phụ trách gần 970 hộ gia đình; 46 cán bộ, sĩ quan kết nghĩa giúp 38 hộ gia đình người dân tộc thiểu số khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, như: nhận đỡ đầu 75 em học sinh theo Chương trình nâng bước em tới trường; nhận 14 cháu làm con nuôi Đồn Biên phòng; hỗ trợ 124 con bò giống cho 67 gia đình nghèo; mô hình trồng sâm dây, bời lời... góp phần cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Ở xã biên giới khó khăn nhất tỉnh Kon Tum, ông A Mon, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei cho biết, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng luôn là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và người dân địa phương. 

“Đồn Biên phòng Đăk Blô phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện chương trình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt giúp dân mô hình mua bò sinh sản, lợn giống, ngan. Bên cạnh đó phối hợp với phụ nữ Thủ đô Hà Nội, phụ nữ tỉnh, huyện và xã trồng sâm dây cho bà con giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn”- ông A Mon cho biết.

Song song với việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân ở khu vực biện giới phát triển kinh tế nâng cao đời sống, các Đồn biên phòng ở Kon Tum cũng phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền 13 xã biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân. Cụ thể về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia; về công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

“Trong những năm qua, rất nhiều hộ gia đình và cá nhân ở trên địa bàn xã Đăk Blô đã cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng ký kết cùng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó góp phần bảo vệ toàn vẹn đường biên, cột mốc trong địa bàn Đồn phụ trách, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực Đồn quản lý”- Đại úy Diệp Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đăk Blô cho biết.

Trong 5 năm qua, đã có 245 lượt tập thể thôn, làng; gần 720 lượt hộ gia đình, hơn 570 lượt cá nhân ở các xã biên giới của tỉnh Kon Tum tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc... Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng Biên phòng Kon Tum đã xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên suốt dọc tuyến biên giới. 

“Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn làm tốt công tác tham mưu, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân các xã biên giới rất là phấn khởi khi mà nhiều chương trình, nhiều dự án đến được với bà con. Đời sống mọi mặt của bà con nhân dân trên vùng biên giới đã có khởi sắc. Bằng những việc làm này đã góp phần vào việc củng cố vững chắc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân”- Đại tá Lê Minh Chính cho biết.

Với những đóng góp của lực lượng Biên phòng Kon Tum, đến nay có 4 xã biên giới của tỉnh Kon Tum đạt đủ 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 9 xã còn lại đã đạt từ 9 tiêu chí trở lên. Cùng với chính quyền địa phương, cán bộ chiến sỹ các Đồn Biên phòng cũng đang tích cực hỗ trợ người dân xây dựng các sản phẩm đặc trưng OCOP và gắn kết tạo chuỗi liên kết trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Lực lượng Biên phòng Kon Tum luôn xác định, góp phần phát triển kinh tế- văn hóa, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân biên giới là việc làm quan trọng để tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra phòng, chống dịch bệnh ở vùng biên giới 
Tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra phòng, chống dịch bệnh ở vùng biên giới 

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát suốt ngày đêm để phát hiện xử lý những người vượt biên trái phép.

Tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra phòng, chống dịch bệnh ở vùng biên giới 

Tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra phòng, chống dịch bệnh ở vùng biên giới 

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát suốt ngày đêm để phát hiện xử lý những người vượt biên trái phép.

Lính biên phòng Điện Biên đón Xuân trên dặm dài biên cương Tổ quốc
Lính biên phòng Điện Biên đón Xuân trên dặm dài biên cương Tổ quốc

VOV.VN - Các đồn biên phòng túc trực bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, ngăn chặn dịch Covid-19 vào nội địa từ hoạt động nhập cảnh trái phép.

Lính biên phòng Điện Biên đón Xuân trên dặm dài biên cương Tổ quốc

Lính biên phòng Điện Biên đón Xuân trên dặm dài biên cương Tổ quốc

VOV.VN - Các đồn biên phòng túc trực bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, ngăn chặn dịch Covid-19 vào nội địa từ hoạt động nhập cảnh trái phép.

Tết của lính biên phòng trên đỉnh Dào San
Tết của lính biên phòng trên đỉnh Dào San

VOV.VN - Khi người dân cả nước tưng bừng đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, không khí Xuân tràn ngập các gia đình cũng là lúc những người lính biên phòng trên đỉnh Dào San (huyện Phong Thổ, Lai Châu) bám biên thực hiện nhiệm vụ...

Tết của lính biên phòng trên đỉnh Dào San

Tết của lính biên phòng trên đỉnh Dào San

VOV.VN - Khi người dân cả nước tưng bừng đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, không khí Xuân tràn ngập các gia đình cũng là lúc những người lính biên phòng trên đỉnh Dào San (huyện Phong Thổ, Lai Châu) bám biên thực hiện nhiệm vụ...