Xây dựng tuyến xe điện mặt đất đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh

Ban Đường sắt nội đô TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến tháng 8/2010 sẽ khởi công xây dựng tuyến xe điện mặt đất đầu tiên Sài Gòn - Chợ Lớn - bến xe Miền Tây dài hơn 12 km.

Đến nay, dự án đã được duyệt, đang thiết kế kỹ thuật và đàm phán ký kết hợp đồng theo hình thức hợp đồng-xây dựng-chuyển giao với liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Thanh Danh và Công ty Titanium Managemen (Malaysia). Hướng tuyến xuất phát từ bến Bạch Đằng đi theo đường Tôn Đức Thắng - đại lộ Đông Tây - Lý Chiêu Hoàng - bến xe Miền Tây. Tổng vốn đầu tư ước khoảng 230 triệu USD. Thời gian xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2011 hoặc năm 2012.

Ban Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, đối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (dài 19,7 km, đã khởi công xây dựng depot từ tháng 2/2008), hiện đã mở thầu đối với các gói  thầu xây lắp, cung cấp thiết bị. Dự kiến, đến đầu năm 2011 mới có thể khởi công xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2015 (bị chậm 1 năm). Còn đối với các tuyến metro số 2, 3A, 3B, 4, 6 và tuyến monorail số 2, 3 hiện nay vẫn trong giai đoạn tìm các nhà đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên