Xây kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn

VOV.VN - Cứ vào mùa mưa lũ, hàng trăm hộ dân sống ven sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lại nơm nớp lo sợ sạt lở bờ sông. Các giải pháp trồng tre, cây bói để chống xói lở, giữ đất đều không hiệu quả. Sau nhiều năm người dân mong chờ, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng bờ kè bảo vệ bờ sông tại 2 xã Duy Tân và Duy Thu, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay.

Trước đây, vườn nhà của ông Trần Phu, ở thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên cách bờ sông Thu Bồn khoảng 60m. Sau mỗi mùa mưa lũ, bờ sông bị sạt lở ăn sâu vào sát nhà, chỉ cách nhà ở khoảng 5m. Ông Trần Phu cho biết, nước lũ xói lở cuốn trôi hàng tre và một phần diện tích đất sản xuất của gia đình. Mỗi lần có lũ lớn, cả nhà chuyển đến Nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã để tránh. Bây giờ, Nhà nước xây bờ kè bảo vệ, bà con yên tâm hơn: “Mấy năm trước chưa xây dựng bờ kè sợ sợ sạt lở và sợ sụp đổ xuống sông. Tôi trồng tre để chống xói lở mà tre vẫn trôi hết, đêm nằm lo sợ. Giờ địa phương, nhà nước làm bờ kè dân bớt lo sợ, dân đây vui mừng lắm”.

Xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên có khoảng 500 hộ dân sống ven sông Thu Bồn đối mặt với nguy cơ sạt lở và ngập lụt. Hàng năm, địa phương phát động người dân trồng tre, cây bói để giữ làng nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ông Hồ Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: đầu năm nay, Nhà nước đã hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lở bờ sông: “Nguyên nhân sạt lở do tác động của môi trường và khai thác cát, khoáng sản kéo dài nhiều năm nên diện tích đất thuộc đất canh tác của người dân trồng hoa màu bị hư hỏng hết. Nhà nước đã đầu tư hỗ trợ xây dựng các mỏ kè chống sạt lở ở ven sông, chiều dài 1,6km với 5 mỏ kè. Còn lại gần 2 km nữa, chúng tôi tiếp tục kiến nghị tỉnh và huyện, Trung ương hỗ trợ các dự án kè để đảm bảo chống sạt lở cho nhân dân ổn định cuộc sống”.

Đầu năm 2024, từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng dựng kè bảo vệ, chống sạt lở bằng giải pháp xây dựng mỏ hàn trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa phận 2 xã Duy Tân và Duy Thu, tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Ông Nguyễn Chí Công, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện Duy Xuyên vẫn còn hơn 20 km nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển cần được xây dựng kè bảo vệ: “Trên địa bàn huyện tình hình nguy cơ sạt lở rất cao. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện Duy Xuyên đã xây dựng kế hoạch, nếu tình hình mưa lũ lớn, có nguy cơ cao, vận động nhân dân di dời sớm ở những vùng nguy cơ sạt lở ven sông để sơ tán kịp thời đảm bảo tính mạng. Ngoài ra khuyến cáo nhân dân chuẩn bị lương thực, thực phẩm”.

Tỉnh Quảng Nam hiện có hơn 3.000 hộ dân nằm trong vùng ngập lụt, thấp trũng, ven sông, ven biển có nguy cơ sạt lở cần di dời. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, chủ động sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn.  

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: “Những hộ dân bị ảnh hưởng, bị sạt lở bờ sông, bờ suối thì tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và Ngành Nông nghiệp xây dựng 7 khu tái định cư tập trung, sắp xếp cho hơn 400 hộ dân. Những vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương cắm biển báo để cho người dân biết, khi có tình huống thiên tai xảy ra, sơ tán dân đến nơi an toàn. Về lâu dài, địa phương tiếp tục đề xuất tỉnh đầu tư xây dựng các khu tái định cư để sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Long An mong chờ những tuyến kè chống sạt lở
Người dân Long An mong chờ những tuyến kè chống sạt lở

VOV.VN - Thời gian qua, tại Long An xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Bà con địa phương sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm và kiến nghị nhà nước quan tâm làm đê kè bảo vệ, vừa chỉnh trang đô thị vừa đảm bảo an toàn cuộc sống người dân.

Người dân Long An mong chờ những tuyến kè chống sạt lở

Người dân Long An mong chờ những tuyến kè chống sạt lở

VOV.VN - Thời gian qua, tại Long An xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Bà con địa phương sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm và kiến nghị nhà nước quan tâm làm đê kè bảo vệ, vừa chỉnh trang đô thị vừa đảm bảo an toàn cuộc sống người dân.

Hậu Giang thực hiện gần 600km kè sinh thái chống sạt lở bờ sông
Hậu Giang thực hiện gần 600km kè sinh thái chống sạt lở bờ sông

VOV.VN - Những ngày qua, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Ngã Bảy triển khai thực hiện công trình kè sinh thái chống sạt lở bờ sông.

Hậu Giang thực hiện gần 600km kè sinh thái chống sạt lở bờ sông

Hậu Giang thực hiện gần 600km kè sinh thái chống sạt lở bờ sông

VOV.VN - Những ngày qua, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Ngã Bảy triển khai thực hiện công trình kè sinh thái chống sạt lở bờ sông.

Bến Tre đầu tư 300 tỷ đồng xây kè chống sạt lở ven sông, biển
Bến Tre đầu tư 300 tỷ đồng xây kè chống sạt lở ven sông, biển

VOV.VN - Để khắc phục sạt lở, ổn định đời sống dân sinh, tỉnh Bến Tre đang triển khai thi công 2 công trình bờ kè chống sạt lở lớn ven sông, ven biển, đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng đề ra.

Bến Tre đầu tư 300 tỷ đồng xây kè chống sạt lở ven sông, biển

Bến Tre đầu tư 300 tỷ đồng xây kè chống sạt lở ven sông, biển

VOV.VN - Để khắc phục sạt lở, ổn định đời sống dân sinh, tỉnh Bến Tre đang triển khai thi công 2 công trình bờ kè chống sạt lở lớn ven sông, ven biển, đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng đề ra.