Xe tải gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết chạy gần 100km/h

VOV.VN - Thời điểm gây ra tai nạn, xe tải chạy tốc độc 97km/h, trong khi giới hạn cho phép chạy tối đa của đoạn đường này là 50km/h.

Qua phân tích hộp đen, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định thời điểm gây ra tai nạn khiến 5 người chết và 2 người bị thương nặng, chiếc xe tải chạy với tốc độ 97km/h, trong khi giới hạn cho phép chạy tối đa của đoạn đường này là 50km/h.

Vụ tai nạn làm 5 người chết, 2 người bị thương
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h50 phút sáng nay (14/5), xe tải hạng nặng mang biển kiểm soát 49C-150.90 do Trần Trọng Tính (SN 1990, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở đầy phân bón lưu thông với tốc độ cao theo hướng Đà Lạt - Bảo Lộc. Khi đi đến địa phận thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, do không làm chủ tốc độ đã va chạm với một số xe máy, sau khi va chạm xe tải không dừng lại mà vẫn tiếp tục hành trình.

Tiếp đó xe tải tông 2 người đi đường là Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi) và Hà Tấn Tri (53 tuổi) cùng trú huyện Đức Trọng, khiến cả 2 nạn nhân này bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
Sau khi gây ra liên tiếp 2 vụ tai nạn, xe tải này vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Khi đến ngả 3 Phi Nôm, thuộc thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, xe tải tiếp tục đâm hàng loạt xe máy, ô tô con và xe tải nhỏ đang đứng, đỗ ở bên phải đường, sau đó lao vào một nhà dân rồi lật nằm nghiêng trên quốc lộ.

Va chạm ở địa điểm này khiến 5 người chết, trong đó có tài xế xe tải là Trần Trọng Tính tử vong trong cabin, 4 nạn nhân tử vong còn lại gồm Nguyễn Thị Bạch Phương (SN 1952), Hà Tuấn Tiến (SN 1955) cùng trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Đặng Thị Hướng (SN 1950, trú tại tỉnh Lào Cai) và Tăng Văn Phước (57 tuổi, chưa rõ địa chỉ thường trú).

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Ban an toàn giao thông, lãnh đạo Sở giao thông và Vận tải, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện và trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Đến 12h trưa nay (14/5), hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải tỏa, các phương tiện tham gia giao thông đã đi lại bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn liên hoàn trong đêm, 6 người bị thương
Tai nạn liên hoàn trong đêm, 6 người bị thương

Vụ tai nạn khiến 6 người ngồi trên 3 xe gắn máy bị thương, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Tai nạn liên hoàn trong đêm, 6 người bị thương

Tai nạn liên hoàn trong đêm, 6 người bị thương

Vụ tai nạn khiến 6 người ngồi trên 3 xe gắn máy bị thương, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Tài xế gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 6 người thiệt mạng
Tài xế gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 6 người thiệt mạng

Xe tải sau khi tông 2 người chết tại xã Hiện An (Đức Trọng) thì bỏ chạy đến xã Hiệp Thạnh, tông vào đám đông khiến 4 người tử vong.

Tài xế gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 6 người thiệt mạng

Tài xế gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 6 người thiệt mạng

Xe tải sau khi tông 2 người chết tại xã Hiện An (Đức Trọng) thì bỏ chạy đến xã Hiệp Thạnh, tông vào đám đông khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ xe đâm liên hoàn ở dốc Cun, 4 người chết và bị thương
Hiện trường vụ xe đâm liên hoàn ở dốc Cun, 4 người chết và bị thương

VOV.VN - Xe tải mất phanh đâm liên tiếp nhiều xe khác vào sáng nay (11/5), tại chân dốc Cun (QL6 qua tỉnh Hòa Bình) khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Hiện trường vụ xe đâm liên hoàn ở dốc Cun, 4 người chết và bị thương

Hiện trường vụ xe đâm liên hoàn ở dốc Cun, 4 người chết và bị thương

VOV.VN - Xe tải mất phanh đâm liên tiếp nhiều xe khác vào sáng nay (11/5), tại chân dốc Cun (QL6 qua tỉnh Hòa Bình) khiến 1 người chết và 3 người bị thương.