Xem xét việc tiếp tục hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Các ngành liên quan đã họp thống nhất đề xuất để báo cáo Thường trực Thành ủy xin được tiếp tục tổ chức hoạt động phố đi bộ. 

Tại cuộc giao ban thông tin báo chí Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, ông  Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm khẳng định, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm đã kết nối với không gian đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm thông tin kết quả 1 năm thí điểm không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, sau 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, lượng du khách trong và ngoài nước đến thăm quan và tham gia rất đông. Trung bình ban ngày có khoảng 3.000  đến 5.000 người, buổi tối 1,5 đến 2 vạn người, có lúc buổi tối có lễ hội lượng khách 5 đến 7 vạn người. Số lượng cửa hàng kinh doanh mới và chuyển mục đích kinh doanh phục vụ dịch vụ và du lịch trong khu phố cổ và khu vực xung quanh quận Hoàn Kiếm tăng 268 cửa hàng.

Trong quá trình thực hiện, Sở GTVT và Công an Thành phố thường xuyên điều chỉnh phân luồng giao thông cho phù hợp, không để ùn tắc giao thông lớn, không xảy ra tại nạn giao thông. Cụ thể, cấm ô tô, xe máy tuyến phố Hàng Gai- Cầu Gỗ đoạn từ Lương Văn Can đến Đinh Liệt, cấm ô tô tuyến phố Hàng Bài đoạn từ Hai Bà Trưng đến phố Lý Thường Kiệt, cấm taxi tuyến phố Hàng Bài đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo (từ 18h đến 24h của 3 tối cuối tuần).

Bố trí 3 điểm tập kết xe điện tại điểm đỗ xe Phùng Hưng, điểm đỗ xe Bãi đá Trần Quang Khải, điểm đỗ xe Trần Khánh Dư để kết nối với điểm tập kết trung tâm tại đường đôi Đinh Tiên Hoàng.

Các điểm giao thông tĩnh thường xuyên điều chỉnh cấp mới các điểm trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy và giải toả các điểm không có khách đến gửi phương tiện. Hiện nay, có 85 điểm trông giữ so với 90 điểm ở phương án ban đầu với diện tích là 23.190 m2. Phát 3.000 thẻ ra vào cho xe máy, xe đạp của các hộ dân, cơ quan và phù hiệu cho xe ô tô của các cơ quan trong không gian đi bộ ra vào.

Điều chỉnh bổ sung thêm các điểm trông giữ phương tiện cho phù hợp 9 điểm tại sân các trường học, cơ quan và tầng hầm các toà nhà đủ điều kiện trông giữ phương tiện, 9 điểm trên hè phố… thu hồi 7 điểm trông giữ xe do ở xa phố đi bộ nên không có khách gửi.

Ông Phong cho rằng: “Sau điều chỉnh, bãi đỗ xe vào trong trường học, hè phố thông thoáng hơn, sức chứa của sân trường cũng tốt hơn. Đây cũng là sự điều chỉnh hết sức hợp lý”.

Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thương mại đáp ứng phục vụ một số nhu cầu thiết yếu của người dân du khách như: máy bán nước tự động, xe bán hàng chuyên dụng, trưng bày các mặt hàng lưu niệm.

Không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Liên quan đến việc bố trí nhà vệ sinh công cộng cơ động phục vụ khách đi bộ, ông Phong cho biết nhà vệ sinh được lắp đặt bố trí cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Việc bố trí quá nhiều điểm vệ sinh cũng làm ảnh hưởng đến không gian vui chơi sinh hoạt. “Tuy nhiên, việc vận động các cơ sở kinh doanh như Tràng Tiền Plaza cho mượn nhà vệ sinh cũng có phức tạp do thiếu ý thức của một bộ phận người sử dụng vệ sinh, theo phản ánh của cơ sở này họ rất mất thời gian công sức để dọn dẹp”, ông Phong cho biết.

Trao đổi với báo chí khi hết thời gian thí điểm không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận  có tiếp tục hay không, ông Phong cho biết: Hiện nay, Ban chỉ đạo của Thành phố cũng đã họp thống nhất đề xuất để báo cáo Thường trực Thành ủy là xin được tiếp tục tổ chức hoạt động sau khi hết thời gian thí điểm. Tuy nhiên, thực tế cũng thấy các vấn đề cần quan tâm khắc phục.

Nhiều hoạt động văn hóa, chương trình ca nhạc tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm hấp dẫn khách du lịch.

“1 số vấn đề đang cần tiếp tục nghiên cứu thấu đáo hơn để tiếp tục thực hiện cho phù hợp như về cơ chế, bộ máy quản lý… và điều kiện duy trì các hoạt động trong không gian này; các phương án liên quan tới chất lượng, hoạt động dịch vụ thương mại tại đây thì cần phải tiếp tục nghiên cứu thấu đáo hơn khi quyết định chủ trương như thế nào cho phù hợp không vội vàng”- ông Phong cho biết.

Về đề xuất mở rộng không gian đi bộ hồ Hồ Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết: “Chúng tôi cũng đang nghiên cứu mở thêm không gian đi bộ ra các tuyến phố Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, ngõ Trung Yên để làm được việc này, trên cơ sở đề xuất cũng phải có phương án thấu đáo bởi hiện nay giao thông là vấn đề rất quan trọng nếu không xác định được vấn đề điều tiết, bố trí giao thông. Hiện chúng tôi đang xây dựng phương án trình thành phố quyết định để triển khai trong năm 2018”.

Trước đó ngày 13/12/2016, tại cuộc họp cuộc họp đánh giá kết quả tổ chức thực hiện triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP kết luận tiếp tục thí điểm tuyến phố này đến tháng 6/2017 để đề ra các phương án khoa học, lâu dài, hiệu quả để nơi đây thật sự là không gian văn hóa của Hà Nội mọi thời điểm trong năm..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức khai trương không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm
Chính thức khai trương không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - 19h tối nay (1/9), Thành phố Hà Nội đã chính thức khai trương thí điểm không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. 

Chính thức khai trương không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm

Chính thức khai trương không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - 19h tối nay (1/9), Thành phố Hà Nội đã chính thức khai trương thí điểm không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. 

Hôm nay (1/9), Hà Nội khai trương không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Hôm nay (1/9), Hà Nội khai trương không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN -Công an quận Hoàn Kiếm sẽ thành lập nhiều chốt, gồm các lực lượng cảnh sát và đội tự quản thực hiện cấm các phương tiện vào khu vực hồ.

Hôm nay (1/9), Hà Nội khai trương không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Hôm nay (1/9), Hà Nội khai trương không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN -Công an quận Hoàn Kiếm sẽ thành lập nhiều chốt, gồm các lực lượng cảnh sát và đội tự quản thực hiện cấm các phương tiện vào khu vực hồ.