Xử lý đảng viên bình luận trên Facebook: Nhiều ý kiến tranh cãi

VOV.VN -Liên quan đến Quyết định thi hành kỷ luật đảng viên Trần Tuấn Kiệt bằng hình thức khiển trách vẫn còn nhiều tranh cãi.

Liên quan đến Quyết định thi hành kỷ luật đảng viên Trần Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Chi bộ Liên phòng 2, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế Trường Cao đẳng Cần Thơ, bằng hình thức khiển trách, sáng 21/2, ông Đào Ngọc Chi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ  cho biết: Theo điều lệ Đảng quy định ông Kiệt có quyền khiếu nại lên đảng ủy cấp trên, theo trình tự là Ủy ban Kiểm tra khối Dân chính đảng; Ban thường vụ Đảng ủy khối Dân chính đảng; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nếu thấy Quyết định kỷ luật không đúng.

 

Về nội dung vận dụng trong quyết định số 252 – QĐ/ĐUT của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ, nhận xét ông Kiệt đã vi phạm điều 66 nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 là: “Viết bài bình luận đăng Facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của lãnh đạo UBND TP Cần Thơ. Chi bộ giới thiệu và yêu cầu đồng chí viết bản tự kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, nhưng đồng chí không làm bản tự kiểm điểm và không nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm của bản thân”…, ông Đào Ngọc Chi cho rằng: Quyết định trên không sai, nhưng chưa đầy đủ theo những quy định của quá trình xử lý kỷ luật đảng viên.

Theo ông Chi, quyết định trên cần thể hiện rõ ông Trần Tuấn Kiệt với tư cách là đảng viên, những việc làm nêu trên đã vi phạm một số nội dung trong khoản 3, 4 Quy định 47, ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Quy định về những điều đảng viên không được làm”.

Luật sư Nguyễn Trường Thành, Đoàn luật sư TP Cần Thơ, cho biết về nguyên tắc, ông Kiệt chưa bị xử lý hành chính về hành vi vi phạm điều 66 nghị định 174 thì cơ quan đảng không thể vận dụng điều này để kỷ luật ông Kiệt.

Cơ quan đảng lại áp dụng quy định của Chính phủ để xử lý đảng viên là sai nghiêm trọng. Điều 66 nghị định 174 dùng để áp dụng xử phạt hành chính không thể sử dụng để kỷ luật đảng viên.

Trước đó, ông Kiệt đã viết đơn tố cáo một phó hiệu trưởng nhà trường được thăng chức không đúng quy trình. Ngoài ra, ông Kiệt còn đưa kết luận của UBND. TP Cần Thơ về lãnh đạo nhà trường lên Facebook bình luận. Do vậy Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ đã ra quyết định kỷ luật ông Kiệt với hình thức khiển trách./.                                                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nữ sinh trường Phan Đình Phùng bị bỏng: Kỷ luật hiệu trưởng
Vụ nữ sinh trường Phan Đình Phùng bị bỏng: Kỷ luật hiệu trưởng

VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội họp hội đồng, quyết định đưa ra hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng trong vụ nữ sinh bị bỏng.

Vụ nữ sinh trường Phan Đình Phùng bị bỏng: Kỷ luật hiệu trưởng

Vụ nữ sinh trường Phan Đình Phùng bị bỏng: Kỷ luật hiệu trưởng

VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội họp hội đồng, quyết định đưa ra hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng trong vụ nữ sinh bị bỏng.

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực
Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

VOV.VN - Sau 3 năm kiên trì theo đuổi đấu tranh đòi lại công bằng, sư việc của bà Nguyễn Hoài Thu đã được làm sáng tỏ...

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

Kiên Giang: Chủ tịch huyện sai khi kỷ luật hiệu trưởng tố cáo tiêu cực

VOV.VN - Sau 3 năm kiên trì theo đuổi đấu tranh đòi lại công bằng, sư việc của bà Nguyễn Hoài Thu đã được làm sáng tỏ...

Vụ thầy giáo và học sinh đánh nhau: Sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật
Vụ thầy giáo và học sinh đánh nhau: Sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang yêu cầu trường THPT Tầm Vu trong tuần sau thành lập hội đồng kỷ luật xử lý vụ việc.

Vụ thầy giáo và học sinh đánh nhau: Sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật

Vụ thầy giáo và học sinh đánh nhau: Sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang yêu cầu trường THPT Tầm Vu trong tuần sau thành lập hội đồng kỷ luật xử lý vụ việc.