Xử lý hơn 1.200 "ma men" đường phố trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

VOV.VN - Trong ngày 31/12, CSGT cả nước xử lý hơn 8.300 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.252 tài xế điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, 4 trường hợp dương tính với ma túy và hơn 1.300 lái xe chạy quá tốc độ quy định. Phạt tiền hơn 14 tỷ đồng; tạm giữ hơn 2.000 phương tiện và tước 1.325 bằng lái.  

Theo thông tin từ Cục CSGT (C08-Bộ Công an), trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch (31/12), trên cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết và 11 nạn nhân bị thương.

So với ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm 2022, số vụ tai nạn tăng 5 vụ, giảm một người chết và giảm một người bị thương. Trong đó, trên đường bộ xảy ra 25 vụ tai nạn, làm chết 13 người, 11 nạn nhân bị thương. Đường sắt xảy ra một vụ tại Bình Dương, làm một nạn nhân tử vong.

Cũng trong ngày đầu nghỉ lễ, CSGT cả nước xử lý hơn 8.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 14 tỷ đồng; tạm giữ hơn 2.000 phương tiện và tước 1.325 bằng lái. Đáng chú ý, 1.252 tài xế điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, 4 trường hợp dương tính với ma túy và hơn 1.300 lái xe chạy quá tốc độ quy định.

Trên tuyến cao tốc, các đội thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 76 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 300 triệu đồng, tước 37 bằng lái.

Lãnh đạo Cục CSGT nhận định, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao cuối ngày 30/12 do người dân di chuyển về quê, du lịch, nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đến sáng ngày 31/12 lưu lượng phương tiện trên bắt đầu hạ nhiệt, giao thông đảm bảo thông suốt.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông đúng nội quy các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường.

Tuy nhiên, trên các tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Thái Nguyên, lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông, các đơn vị bố trí tối đa lực lượng phương tiện thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông. Sáng 31/12, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước, các phương tiện di chuyển bình thường, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Trên các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm tại các nút giao, không xảy ra ùn tắc. Trên các tuyến, lực lượng CSGT thuộc Cục và CSGT TP.HCM và các đơn vị, địa phương có liên quan đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường, phối hợp hướng dẫn phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông đảm bảo giao thông di chuyển an toàn, thông suốt không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý hơn 40.000 "ma men" trong 1 tháng cao điểm 
Xử lý hơn 40.000 "ma men" trong 1 tháng cao điểm 

VOV.VN - Trong tháng đầu cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân 2023, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý hơn 40.000 "ma men" trong 1 tháng cao điểm 

Xử lý hơn 40.000 "ma men" trong 1 tháng cao điểm 

VOV.VN - Trong tháng đầu cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân 2023, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ma men, xe điên và con số 22 ám ảnh
Ma men, xe điên và con số 22 ám ảnh

VOV.VN - Trong số các hành vi thiếu tôn trọng nguyên tắc cộng đồng, lái xe sau khi uống rượu bia đang dần trở thành một trong những hành vi tiềm ẩn nguy hiểm lớn nhất cho xã hội. Nó không chỉ nằm ở phạm vi đạo đức người cầm lái, nó còn thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người đi đường.

Ma men, xe điên và con số 22 ám ảnh

Ma men, xe điên và con số 22 ám ảnh

VOV.VN - Trong số các hành vi thiếu tôn trọng nguyên tắc cộng đồng, lái xe sau khi uống rượu bia đang dần trở thành một trong những hành vi tiềm ẩn nguy hiểm lớn nhất cho xã hội. Nó không chỉ nằm ở phạm vi đạo đức người cầm lái, nó còn thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người đi đường.