Xử phạt 27,5 triệu đồng đối với nhà hàng “chặt chém” khách du lịch

VOV.VN - Nhà hàng Hưng Phát ở thành phố Nha Trang bị phản ánh đã “chặt chém” du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng đối với bà  Nguyễn Thị Mỹ Linh, 43 tuổi, thường trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, chủ nhà hàng Hưng Phát. 

Cơ quan chức năng làm việc tại nhà hàng Hưng Phát.

Như VOV đã thông tin, ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), nhà hàng Hưng Phát, trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, bán cho một nhóm khách Malaysia những món ăn bình thường nhưng hóa đơn lên đến 9,2 triệu đồng. Trong đó, có những món được bán với giá quá cao so với mức bình thường tại địa phương.

Cụ thể như: mì xào hải sản, trứng xào cà chua được bán với giá 500.000 đồng/phần; đậu bắp luộc, đậu Hà Lan xào tỏi, 300.000 đồng/phần, cơm trắng 200.000 đồng/phần. Vụ việc đã được đưa lên mạng xã hội, khiến dư luận phản ứng rất gay gắt.

Thành phố Nha Trang đã huy động các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm…tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua đó, phát hiện nhà hàng Hưng Phát chưa có giấy phép kinh doanh; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Do nhà hàng Hưng Phát chưa có giấy phép kinh doanh nên không thể xử lý hành vi không niêm yết giá và không bán đúng giá niêm yết.

UBND thành phố Nha Trang đã xử phạt nhà hàng này 27,5 triệu đồng về các hành vi: kinh doanh không giấy phép và kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: "UBND thành phố xử phạt nghiêm như vậy cũng là sự răn đe đối với các cửa hàng phục vụ khách du lịch. Xử phạt nghiêm như vậy cũng xứng đáng. Tất cả những vi phạm gì, vấn đề gì liên quan đến pháp luật thì các cơ quan chức năng đều điều tra, làm rõ được hết. Không có chuyện anh lấp liếm, đổ thừa cho thuê hay cho bán gì hết cả."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết
Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết

VOV.VN -Một đĩa trứng xào cà chua được nhà hàng Hưng Phát, ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang tính giá “cắt cổ” 500.000 đồng trong dịp Tết.

Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết

Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết

VOV.VN -Một đĩa trứng xào cà chua được nhà hàng Hưng Phát, ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang tính giá “cắt cổ” 500.000 đồng trong dịp Tết.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm nạn "chặt chém” du khách cùng vấn nạn taxi dù
Thủ tướng: Xử lý nghiêm nạn "chặt chém” du khách cùng vấn nạn taxi dù

VOV.VN -Nêu lên tình trạng “chặt chém” du khách cùng vấn nạn taxi dù, chèo kéo, mất vệ sinh, thiếu an ninh, Thủ tướng yêu cầu các địa phương xử lý thật nghiêm...

Thủ tướng: Xử lý nghiêm nạn "chặt chém” du khách cùng vấn nạn taxi dù

Thủ tướng: Xử lý nghiêm nạn "chặt chém” du khách cùng vấn nạn taxi dù

VOV.VN -Nêu lên tình trạng “chặt chém” du khách cùng vấn nạn taxi dù, chèo kéo, mất vệ sinh, thiếu an ninh, Thủ tướng yêu cầu các địa phương xử lý thật nghiêm...

Đi 10km bị “chặt chém” 500.000 đồng: Không chỉ xin lỗi là xong!
Đi 10km bị “chặt chém” 500.000 đồng: Không chỉ xin lỗi là xong!

VOV.VN -Nếu người “chặt chém” khi bị phát hiện thì xin lỗi và trả lại tiền là xong thì rất khó để hạn chế tệ nạn xấu xí này, vì như thế là đang dung dưỡng cho nạn chặt chém có đất sống…

Đi 10km bị “chặt chém” 500.000 đồng: Không chỉ xin lỗi là xong!

Đi 10km bị “chặt chém” 500.000 đồng: Không chỉ xin lỗi là xong!

VOV.VN -Nếu người “chặt chém” khi bị phát hiện thì xin lỗi và trả lại tiền là xong thì rất khó để hạn chế tệ nạn xấu xí này, vì như thế là đang dung dưỡng cho nạn chặt chém có đất sống…

Hà Nội: Ngăn nhà xe lợi dụng dịp Tết “chặt chém”
Hà Nội: Ngăn nhà xe lợi dụng dịp Tết “chặt chém”

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải kê khai, niêm yết công khai giá cước, đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng dịp Tết để “chặt chém”.

Hà Nội: Ngăn nhà xe lợi dụng dịp Tết “chặt chém”

Hà Nội: Ngăn nhà xe lợi dụng dịp Tết “chặt chém”

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải kê khai, niêm yết công khai giá cước, đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng dịp Tết để “chặt chém”.