Khánh Hòa lập đoàn liên ngành xác minh nhà hàng chặt chém dịp Tết

VOV.VN -Một đĩa trứng xào cà chua được nhà hàng Hưng Phát, ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang tính giá “cắt cổ” 500.000 đồng trong dịp Tết.

Sáng nay (9/2), đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra khẩn cấp nhà hàng Hưng Phát, ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, sau khi trên mạng xã hội lan truyền hóa đơn thể hiện nhà hàng này có biểu hiện chặt chém du khách vào ngày 7/2, tức mồng 3 Tết.

Hóa đơn lan truyền trên mạng.

Từ hôm qua, trên các trang mạng xã hội tại tỉnh Khánh Hòa lan truyền hình ảnh một phiếu thanh toán, được ghi của nhà hàng Hưng Phát ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Phiếu được xuất vào tối ngày 7/2 với tổng tiền thanh toán lên đến 9,2 triệu đồng.

Trong đó, có nhiều món ăn, nước uống được tính giá cao hơn nhiều lần mức bình thường tại thành phố Nha Trang. Cụ thể như: bia Sài Gòn được tính 50.000 đồng/chai; đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần; trứng xào cà chua 500.000 đồng/phần; cơm trắng 200.000 đồng/phần…Phiếu thanh toán này đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội kèm theo nhiều ý kiến bức xúc về việc lợi dụng Lễ, Tết để chặt chém.

Ngay trong sáng nay, tỉnh Khánh Hòa đã lập đoàn liên ngành gồm Cục Quản lý thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang…tiến hành kiểm tra khẩn cấp nhà hàng Hưng Phát để xác minh và có hướng xử lý vụ việc.

Ông Phan Văn Hữu, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, dịp Tết, các đội, tổ trong Cục Quản lý thị trường tổ chức trực 24/24 để có vấn đề gì phải xử lý ngay. Hiện chúng tôi đang kiểm tra xử lý Hưng Phát ngay chỗ 86 Trần Phú. Đoàn liên ngành gồm bên UBND thành phố, Quản lý thị trường phối hợp xử lý thành lập đoàn liên ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi xích lô bị “chặt chém”, khách Tây còn bị trả lại bằng tiền âm phủ
Đi xích lô bị “chặt chém”, khách Tây còn bị trả lại bằng tiền âm phủ

VOV.VN -Đi quanh Hà Nội trên xích lô trong 1 giờ với giá 600.000 đồng, 2 du khách trả lái xe 1,5 triệu đồng và nhận lại tiền thừa là 900.000 đồng tiền âm phủ.

Đi xích lô bị “chặt chém”, khách Tây còn bị trả lại bằng tiền âm phủ

Đi xích lô bị “chặt chém”, khách Tây còn bị trả lại bằng tiền âm phủ

VOV.VN -Đi quanh Hà Nội trên xích lô trong 1 giờ với giá 600.000 đồng, 2 du khách trả lái xe 1,5 triệu đồng và nhận lại tiền thừa là 900.000 đồng tiền âm phủ.

Nạn “chặt chém” khách Tây ở phố cổ Hà Nội vẫn tiếp diễn
Nạn “chặt chém” khách Tây ở phố cổ Hà Nội vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Tình trạng lừa đảo, phân biệt khách Tây-khách ta vẫn còn tiếp diễn tại phố cổ Hà Nội, cần được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời và triệt để hơn.

Nạn “chặt chém” khách Tây ở phố cổ Hà Nội vẫn tiếp diễn

Nạn “chặt chém” khách Tây ở phố cổ Hà Nội vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Tình trạng lừa đảo, phân biệt khách Tây-khách ta vẫn còn tiếp diễn tại phố cổ Hà Nội, cần được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời và triệt để hơn.

Công an sẽ vào cuộc vụ “GrabBike chặt chém ở Tân Sơn Nhất“
Công an sẽ vào cuộc vụ “GrabBike chặt chém ở Tân Sơn Nhất“

VOV.VN - Trước tình trạng GrabBike dùng chiêu để “moi tiền” khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, Grab Việt Nam đã gửi văn bản đến Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ điều tra.

Công an sẽ vào cuộc vụ “GrabBike chặt chém ở Tân Sơn Nhất“

Công an sẽ vào cuộc vụ “GrabBike chặt chém ở Tân Sơn Nhất“

VOV.VN - Trước tình trạng GrabBike dùng chiêu để “moi tiền” khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, Grab Việt Nam đã gửi văn bản đến Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ điều tra.

Lễ hội Đền Hùng 2018: Cam kết không còn “chặt chém”, ăn xin
Lễ hội Đền Hùng 2018: Cam kết không còn “chặt chém”, ăn xin

VOV.VN - Ngoài việc thực hiện chương trình chính diễn ra trong 5 ngày, Ban tổ chức lễ hội đền Hùng cam kết thực hiện "5 không".

Lễ hội Đền Hùng 2018: Cam kết không còn “chặt chém”, ăn xin

Lễ hội Đền Hùng 2018: Cam kết không còn “chặt chém”, ăn xin

VOV.VN - Ngoài việc thực hiện chương trình chính diễn ra trong 5 ngày, Ban tổ chức lễ hội đền Hùng cam kết thực hiện "5 không".

Trả tiền âm phủ, bữa cơm giá “cắt cổ“: Trò xấu xí chặt chém du khách
Trả tiền âm phủ, bữa cơm giá “cắt cổ“: Trò xấu xí chặt chém du khách

VOV.VN - Nhiều hành động chặt chém du khách như trả tiền âm phủ, bữa cơm giá "cắt cổ"... đã làm xấu hình ảnh du lịch Việt Nam

Trả tiền âm phủ, bữa cơm giá “cắt cổ“: Trò xấu xí chặt chém du khách

Trả tiền âm phủ, bữa cơm giá “cắt cổ“: Trò xấu xí chặt chém du khách

VOV.VN - Nhiều hành động chặt chém du khách như trả tiền âm phủ, bữa cơm giá "cắt cổ"... đã làm xấu hình ảnh du lịch Việt Nam

Đi 10km bị “chặt chém” 500.000 đồng: Không chỉ xin lỗi là xong!
Đi 10km bị “chặt chém” 500.000 đồng: Không chỉ xin lỗi là xong!

VOV.VN -Nếu người “chặt chém” khi bị phát hiện thì xin lỗi và trả lại tiền là xong thì rất khó để hạn chế tệ nạn xấu xí này, vì như thế là đang dung dưỡng cho nạn chặt chém có đất sống…

Đi 10km bị “chặt chém” 500.000 đồng: Không chỉ xin lỗi là xong!

Đi 10km bị “chặt chém” 500.000 đồng: Không chỉ xin lỗi là xong!

VOV.VN -Nếu người “chặt chém” khi bị phát hiện thì xin lỗi và trả lại tiền là xong thì rất khó để hạn chế tệ nạn xấu xí này, vì như thế là đang dung dưỡng cho nạn chặt chém có đất sống…

Hà Nội: Ngăn nhà xe lợi dụng dịp Tết “chặt chém”
Hà Nội: Ngăn nhà xe lợi dụng dịp Tết “chặt chém”

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải kê khai, niêm yết công khai giá cước, đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng dịp Tết để “chặt chém”.

Hà Nội: Ngăn nhà xe lợi dụng dịp Tết “chặt chém”

Hà Nội: Ngăn nhà xe lợi dụng dịp Tết “chặt chém”

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải kê khai, niêm yết công khai giá cước, đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng dịp Tết để “chặt chém”.