Xử phạt các đối tượng giả bác sĩ lan truyền tin sai sự thật, giả dân quân để “thông chốt”

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.V.H. (Bình Dương) vì hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

T.V.H là bệnh nhân F0 đang điều trị tại khu cách ly trường Tiểu học Hàn Thuyên, ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Ngày 5/9, ông tạo tài khoản có tên "Bác sỹ Long" và đăng tải trên nhóm Khu cách ly Hàn Thuyên với nội dung: “Danh sách được về ngày 5/9: Mọi người đều về hết nha, mọi người tranh thủ thu xếp đồ đạc gọn gàng ngày mai 8h30 xuống dưới tầng trệt nha”.

Thông tin này làm cho bệnh nhân đang điều trị tại đây hoang mang, lo lắng. Làm việc với cơ quan chức năng, T.V.H thừa nhận hành vi này và cho rằng, "mình chỉ đùa cho vui". Ngay khi phát hiện sự việc, ban điều hành khu cách ly đã thông báo tới cơ quan công an và thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý sự việc.

Trước đó, Công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một đã củng cố hồ sơ xử phạt P.C.C (32 tuổi, quê Bình Định) về hành vi “giả danh dân quân tự vệ để thông chốt kiểm dịch”. Tại chốt kiểm soát dịch trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, lực lượng chức năng phát hiện C mặc đồ dân quân tự vệ, đeo băng tuần tra, điều khiển xe máy biển số 61B1-558.05 chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông đến chốt. 

Thấy nghi vấn, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính thì C không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ liên quan nên bị mời về trụ sở Công an phường Phú Lợi để làm việc. Tại cơ quan công an, C khai nhận, bộ đồ dân quân tự vệ được người ở quê cho làm kỷ niệm, do thấy việc kiểm dịch gắt gao nên đã lấy mặc để “thông chốt” đi giao hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương đã tiêm hơn 450.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân
Bình Dương đã tiêm hơn 450.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong 2 ngày tới Bình Dương sẽ tiêm hết 750.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc) được phân bổ cho tỉnh. 

Bình Dương đã tiêm hơn 450.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân

Bình Dương đã tiêm hơn 450.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong 2 ngày tới Bình Dương sẽ tiêm hết 750.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc) được phân bổ cho tỉnh. 

Bình Dương: Chi phí mai táng người mất do COVID-19 cao hơn giá niêm yết 
Bình Dương: Chi phí mai táng người mất do COVID-19 cao hơn giá niêm yết 

VOV.VN - Gần đây, phóng viên VOV nhận được nhiều phản ánh của người dân ở Bình Dương về việc cơ sở mai táng lấy giá cao đối với trường hợp tử vong do COVID-19. Trong khi đó, giá trọn gói tại đơn vị mai táng do tỉnh này chỉ định là 15 triệu đồng/trường hợp.

Bình Dương: Chi phí mai táng người mất do COVID-19 cao hơn giá niêm yết 

Bình Dương: Chi phí mai táng người mất do COVID-19 cao hơn giá niêm yết 

VOV.VN - Gần đây, phóng viên VOV nhận được nhiều phản ánh của người dân ở Bình Dương về việc cơ sở mai táng lấy giá cao đối với trường hợp tử vong do COVID-19. Trong khi đó, giá trọn gói tại đơn vị mai táng do tỉnh này chỉ định là 15 triệu đồng/trường hợp.

Người dân 4 huyện “vùng xanh” ở Bình Dương ra đường như thế nào với Chỉ thị 15+?
Người dân 4 huyện “vùng xanh” ở Bình Dương ra đường như thế nào với Chỉ thị 15+?

VOV.VN - Từ hôm nay (6/9),  4 huyện “vùng xanh” của tỉnh Bình Dương là Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo nới lỏng giãn cách xã hội từ thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ xuống thực hiện Chỉ thị 15+. 

Người dân 4 huyện “vùng xanh” ở Bình Dương ra đường như thế nào với Chỉ thị 15+?

Người dân 4 huyện “vùng xanh” ở Bình Dương ra đường như thế nào với Chỉ thị 15+?

VOV.VN - Từ hôm nay (6/9),  4 huyện “vùng xanh” của tỉnh Bình Dương là Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo nới lỏng giãn cách xã hội từ thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ xuống thực hiện Chỉ thị 15+.