Xuân trên xứ sở sương mù Co Mạ

VOV.VN - Khi những cánh hoa đào, cùng hoa mận, mơ bắt đầu khoe sắc trên khắp các sườn đồi cũng là lúc đồng bào Mông ở các xã vùng cao huyện Thuận Châu, Sơn La vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

 

Năm nay, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhờ có sự quan tâm, chủ động của chính quyền địa phương và mỗi người dân, bà con ai cũng có điều kiện đón Tết đủ đầy, không ai bị bỏ lại phía sau. 

Đến vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La những ngày này là tiếng khèn Mông dìu dặt, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng từ đầu làng đến cuối bản. Ai cũng mừng vì dù dịch bệnh COVID-19 có ảnh hưởng, nhưng đời sống của bà con cơ bản đảm bảo, ai cũng có điều kiện vui Tết.

Bà Vừ Thị Chu, một người dân ở bản Co Mạ, xã Co Mạ cho biết, năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên gia đình bà không mời anh em họ hàng ở xa đến để đón Tết. Nhưng gia đình cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện để con cháu trong nhà vui Xuân. Năm nay, đàn bò của gia đình nuôi phát triển tốt. Nguồn thu từ chăn nuôi và các nguồn thu khác từ trồng sắn, ngô, lúa đã giúp gia đình có thu trên 100 triệu đồng/năm.

“Năm nay gia đình tôi phấn khởi lắm,vợ chồng tôi cũng đã cuẩn bị được lợn, gà để mổ ăn Tết và mời bà con trong đến chung vui cùng với gia đình mình rồi, nhất là để cho con cháu phấn khởi hơn khi bước sang năm mới”, bà Vừ Thị Chu nói.

Gia đình ông Vừ Sua Ly, Ban Pha Khuông, xã  Co Mạ năm nay phấn khởi hơn nữa vì sau bao năm nỗ lực lao động sản xuất, tích lũy, gia đình làm được ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, không còn chật hẹp như trước. Vui đón Tết trong ngôi nhà mới, nhà ông đã chuẩn bị gạo giã bánh dày, cùng con lợn gần 2 tạ để mổ gói bánh trưng, mời anh em, con cháu và bà con trong bản đến chung vui với gia đình: “Năm nay phấn khởi lắm vì gia đình mình cũng có nhiều cái mới. Kinh tế gia đình khấm khá nên gia đình tổ chức Tết đầm ấm hơn cho các con cháu trong nhà để cầu mong mọi người luôn mạnh khỏe trong năm mới”.

Xã vùng cao Co Mạ gồm 19 bản, trên 3.100 hộ, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 81% dân số. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước qua các chương trình dự án, cùng sự chủ động của chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc ở đây đã đưa những cây con, giống mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân như: Đào, Mận tam hoa, Dong riềng, Sơn tra, chăn nuôi bò… Đời sống của bà con ngày càng được nâng lên, số hộ nghèo, cận nghèo giảm nhiều so với trước, hiện chỉ còn hơn 850 hộ nghèo và cận nghèo. Đặc biệt, năm nay xã Co Mạ đã đưa 7 ha dứa vào trồng thí điểm trên địa bàn. Nếu phát triển tốt thì đây sẽ là loại cây hứa hẹn giúp cho bà con trong xã phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Trước thềm Xuân mới này, với phương châm không để người dân nào không có Tết, chính quyền địa phương đã rà soát, hỗ trợ các hộ có nguy cơ thiếu đói trong mùa giáp hạt; thành lập các tổ đi thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn.

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến vẫn phức tạp, chính quyền xã cũng tuyên truyền vận động bà con vui Xuân đón Tết, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ông Vì A Sềnh, Chủ tịch UBND xã Co Mạ cho biết: “ UBND xã đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các trưởng bản trên địa bàn xã. Thứ nhất phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là biện pháp 5K, không tổ chức đông người và không mời những người ở xa đến. Xã phấn đấu  đảm bảo cho bà con có một cái Tết an toàn, tiết kiệm và đảm bào về công tác phòng chống dịch”.

Một mùa Xuân mới đã hiện hữu nơi vùng cao Co Mạ. Ở nơi này, đồng bào Mông luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất, xây dựng quê hương, bản làng ngày càng no ấm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang Tết sớm đến người dân vùng cao biên giới Quảng Nam
Mang Tết sớm đến người dân vùng cao biên giới Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đang tập trung chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân tại khu vực miền núi cao biên giới… Lãnh đạo địa phương đã đến những vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh để thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân.

Mang Tết sớm đến người dân vùng cao biên giới Quảng Nam

Mang Tết sớm đến người dân vùng cao biên giới Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đang tập trung chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân tại khu vực miền núi cao biên giới… Lãnh đạo địa phương đã đến những vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh để thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân.

Học sinh Hà Nội mang Tết muộn đến với những bạn nhỏ vùng cao
Học sinh Hà Nội mang Tết muộn đến với những bạn nhỏ vùng cao

VOV.VN - Chương trình Tet Donation 2021 do học sinh Hà Nội tổ chức đã quyên góp được hơn 35.000 suất quà gồm đồ dùng học tập, đồ chơi, lương thực tặng các bạn nhỏ tại Yên Bái.

Học sinh Hà Nội mang Tết muộn đến với những bạn nhỏ vùng cao

Học sinh Hà Nội mang Tết muộn đến với những bạn nhỏ vùng cao

VOV.VN - Chương trình Tet Donation 2021 do học sinh Hà Nội tổ chức đã quyên góp được hơn 35.000 suất quà gồm đồ dùng học tập, đồ chơi, lương thực tặng các bạn nhỏ tại Yên Bái.

1.000 đòn bánh Tét sẻ chia nơi tuyến đầu chống dịch
1.000 đòn bánh Tét sẻ chia nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Sáng 24/1, Công đoàn ngành giáo dục TP. Cần Thơ, Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã tổ chức Ngày hội “Gói bánh Tét - Sẻ chia nơi tuyến đầu chống dịch” để động viên tinh thần các lực lượng đang túc trực tại những bệnh viện dã chiến của thành phố. 

1.000 đòn bánh Tét sẻ chia nơi tuyến đầu chống dịch

1.000 đòn bánh Tét sẻ chia nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Sáng 24/1, Công đoàn ngành giáo dục TP. Cần Thơ, Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã tổ chức Ngày hội “Gói bánh Tét - Sẻ chia nơi tuyến đầu chống dịch” để động viên tinh thần các lực lượng đang túc trực tại những bệnh viện dã chiến của thành phố. 

Học sinh ở Bình Thuận trở lại trường sau Tết Nguyên đán
Học sinh ở Bình Thuận trở lại trường sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngày 24/1, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đối với các cấp học.

Học sinh ở Bình Thuận trở lại trường sau Tết Nguyên đán

Học sinh ở Bình Thuận trở lại trường sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngày 24/1, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đối với các cấp học.

Đem đào Tết đến tận nhà F0 tại Hà Nội
Đem đào Tết đến tận nhà F0 tại Hà Nội

VOV.VN - Quà Tết Nhâm Dần là những cành đào tươi sắc thắm được UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) gửi tặng đến mỗi hộ dân đang điều trị Covid-19 tại nhà với hy vọng người dân an tâm vui Tết và chiến thắng dịch bệnh.

Đem đào Tết đến tận nhà F0 tại Hà Nội

Đem đào Tết đến tận nhà F0 tại Hà Nội

VOV.VN - Quà Tết Nhâm Dần là những cành đào tươi sắc thắm được UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) gửi tặng đến mỗi hộ dân đang điều trị Covid-19 tại nhà với hy vọng người dân an tâm vui Tết và chiến thắng dịch bệnh.