Xuân về trên xã vùng xa Phi Liêng

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem đến cho xã vùng xa Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng nhiều khởi sắc.

Các công trình điện, đường, trường trạm được quan tâm đầu tư xây dựng đã giúp cho đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Từ xã khó khăn nhưng với sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xuân này Phi Liêng đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Về thôn Bắp Lé, xã Phi Liêng những ngày cuối năm, những vườn cà phê tái canh giống mới, trồng xen cây mắc ca, bơ sáp cho giá trị kinh tế cao là thành quả nỗ lực chuyển đổi cây trồng của bà con K’ho nơi đây.

Ông K Ôn, Trưởng thôn Bắp Lé cho biết, thôn có 235 hộ với gần 900 khẩu, chủ yếu là người K’ho. Trước đây tỷ lệ hộ nghèo của thôn chiếm gần một nửa. Những năm qua, bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nên đời sống ngày càng khấm khá.

“Ngày xưa bà con sản xuất chủ yếu du canh du cư, phá rừng làm vườn rẫy. Hiện tại nhờ tuyên truyền, vận động một số cà phê già cỗi bà con cắt ghép lại cà phê mới, nhất là cà phê cho năng suất cao, cùng với đó thực hiện xen canh trồng thêm mắc ca, bơ. Trong thời gian chờ cà phê cho thu hái thì trồng dâu nuôi tằm thực hiện lấy ngắn nuôi dài. Đến nay trong thôn hộ nghèo giảm chỉ còn 10 hộ”, ông K Ôn cho hay.

Con đường bê tông dẫn vào thôn Păng Sim xã Phi Liêng rực rỡ sắc hoa đón mùa xuân mới. Ông Hoàng Tùng, Bí thư chi bộ thôn Păng Sim chia sẻ, thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng xây dựng nông thôn mới, chỉ trong một thời gian ngắn bà con đã hiến hàng ngàn mét vuông đất và tham gia hàng trăm ngày công lao động để làm đường. Những trục đường bê tông kết nối làng trên xóm dưới đã giúp cho đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

“Trước đường xấu bà con đi cả tiếng đồng hồ nhưng bây giờ chỉ đi 5 đến 7 phút là đến trung tâm xã, rất là thuận tiện. Đặc biệt vấn đề thu mua nông sản, trước đường lầy lội nên bà con thường bị thương lái ép giá, còn nay thì không còn”, ông Tùng nói.

Chăm lo phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, bà con các dân tộc ở Phi Liêng cũng bỏ dần các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Chị K Đợi, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phi Liêng cho biết, hiện nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống không còn, việc cưới, việc tang lễ bà con cũng làm ngắn gọn, tiết kiệm.

“Trước đây bà con ốm đau thường mời thầy cúng, sử dụng các phong tục tập quán của mình. Còn giờ thì chị em sinh đẻ, ai ốm đau đều ra trạm y tế xã để được chăm sóc”, chị Đợi chia sẻ.

Từ nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay cả 8 thôn của xã Phi Liêng đều được công nhận thôn văn hóa. Toàn bộ các tuyến đường liên xã, liên thôn đều đã thảm nhựa hoặc bê tông. Ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Phi Liêng cho biết, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn 6%.

“Xã Phi Liêng có bà con dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 70%, đời sống kinh tế của bà lúc đầu còn rất khó khăn. Bước đầu, Đảng ủy, UBND xã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như làm nhà kính, trồng cà phê ghép, cây mắc ca, các cây hoa màu có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó đến hiện nay bà con trong xã đã ổn định về cuộc sống, thu nhập bình quân đạt hơn 41 triệu đồng mỗi người trên năm. Đến nay tất cả 19 tiêu chí xã đều đạt và về đích nông thôn mới”, ông Sơn khẳng định.

Chương trình Nông thôn mới đã đem đến cho bà con xã Phi Liêng rất nhiều đổi thay từ cơ sở hạ tầng đến đời sống vật chất và văn hóa xã hội. Hy vọng trong năm mới mưa thuận gió hòa sẽ tiếp tục đem lại cuộc sống no ấm cho bà con các dân tộc xã vùng xa Phi Liêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Sáng 9/1, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Sáng 9/1, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Nông thôn mới mang lại diện mạo mới cho buôn làng Tây Nguyên
Nông thôn mới mang lại diện mạo mới cho buôn làng Tây Nguyên

VOV.VN - Những tuyến giao thông được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng cao… Tất cả đã làm nên một gam màu sáng trong bức tranh nông thôn ở vùng Tây Nguyên này.

Nông thôn mới mang lại diện mạo mới cho buôn làng Tây Nguyên

Nông thôn mới mang lại diện mạo mới cho buôn làng Tây Nguyên

VOV.VN - Những tuyến giao thông được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng cao… Tất cả đã làm nên một gam màu sáng trong bức tranh nông thôn ở vùng Tây Nguyên này.

Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trong thời đại 4.0
Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trong thời đại 4.0

VOV.VN - Sáng nay (21/12) tại Hà Nội, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch tổ chức tọa đàm Góc nhìn báo chí, truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trong thời đại 4.0

Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trong thời đại 4.0

VOV.VN - Sáng nay (21/12) tại Hà Nội, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch tổ chức tọa đàm Góc nhìn báo chí, truyền thông về xây dựng nông thôn mới.