Xúc tiến đặt trạm quan trắc động đất tại Bắc Trà My

(VOV) -Các cơ quan chức đang năng khẩn trương xúc tiến lắp đặt các trạm quan trắc động đất địa phương tại khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết: Trong thời gian tới, động đất ở khu vực Bắc Trà My (Quảng Nam) vẫn tiếp tục xảy ra theo hướng dày hơn, mạnh lên, sau đó sẽ giảm dần và đi vào ổn định. Bởi theo các chuyên gia, động đất kích thích không xảy ra đơn lẻ mà nó xảy ra theo chuỗi, xu thế sẽ mạnh lên cho đến khi ổn định trong lòng đất, động đất mới dừng lại.  

Đập chính công trình thủy điện Sông Tranh 2

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Hồng Phương, tất cả cũng chỉ là dự đoán, và áp dụng lý thuyết từ các nước trên thế giới để áp vào Việt Nam. Bởi vậy, công việc cấp thiết nhất hiện nay là khẩn trương lắp đặt các trạm quan trắc động đất địa phương ở khu vực này.

Được biết, hiện Viện Vật lý địa cầu đang chờ các thủ tục để nhập khẩu 5 trạm quan trắc động đất về lắp đặt tại huyện Bắc Trà My. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã bố trí kinh phí để có thể xây dựng các trạm quan trắc động địa phương vào đầu tháng 10 tới.

Về thông tin quan trắc tại thủy điện Sông Tranh 2, chủ đầu tư đang tiến hành lắp đặt gói thiết bị quan trắc động đất cuối cùng vào thân đập để phục vụ công tác quan trắc động đất. Sau khi thiết bị này được lắp đặt xong, thì việc quan trắc bên trong thân đập sẽ được chuyển từ quan trắc thủ công sang quan trắc tự động. Toàn bộ gói thầu lắp đặt thiết bị quan trắc của thủy điện Sông Tranh 2 bao gồm 680 thiết bị điện tử, trị giá 389.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Động đất làm dung chuyển đồ vật, kéo dài trong khoảng 5 giây.

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Động đất làm dung chuyển đồ vật, kéo dài trong khoảng 5 giây.

Động đất gần Sông Tranh 2: Cần lên phương án di dân
Động đất gần Sông Tranh 2: Cần lên phương án di dân

(VOV) -"Con đập có thể an toàn trong thời điểm xảy ra động đất, trong tương lai có thể vẫn an toàn. Song người dân thì không an toàn".

Động đất gần Sông Tranh 2: Cần lên phương án di dân

Động đất gần Sông Tranh 2: Cần lên phương án di dân

(VOV) -"Con đập có thể an toàn trong thời điểm xảy ra động đất, trong tương lai có thể vẫn an toàn. Song người dân thì không an toàn".

Chưa tích nước Thủy điện Sông Tranh 2
Chưa tích nước Thủy điện Sông Tranh 2

Từ ngày 17/8 đến 7/9 tại khu vực đập đã ghi nhận 15 trận động đất, trong đó có 2 trận lớn nhất có cường độ 4,0 độ richter

Chưa tích nước Thủy điện Sông Tranh 2

Chưa tích nước Thủy điện Sông Tranh 2

Từ ngày 17/8 đến 7/9 tại khu vực đập đã ghi nhận 15 trận động đất, trong đó có 2 trận lớn nhất có cường độ 4,0 độ richter

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 5km.

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 5km.

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh
Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

(VOV) - “5 trạm quan trắc khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vẫn nằm trên giấy tờ”.

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

(VOV) - “5 trạm quan trắc khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vẫn nằm trên giấy tờ”.

Khu vực Sông Tranh lại rung chuyển do động đất
Khu vực Sông Tranh lại rung chuyển do động đất

(VOV) - Rạng sáng nay (23/9), tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra dư chấn kèm theo hàng loạt tiếng nổ.

Khu vực Sông Tranh lại rung chuyển do động đất

Khu vực Sông Tranh lại rung chuyển do động đất

(VOV) - Rạng sáng nay (23/9), tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra dư chấn kèm theo hàng loạt tiếng nổ.

Thủy điện Sông Tranh 2: 5 trận rung chấn trong vòng 48 giờ
Thủy điện Sông Tranh 2: 5 trận rung chấn trong vòng 48 giờ

(VOV) -Người dân nên di dời ra khỏi vùng chấn động cực đại, để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Thủy điện Sông Tranh 2: 5 trận rung chấn trong vòng 48 giờ

Thủy điện Sông Tranh 2: 5 trận rung chấn trong vòng 48 giờ

(VOV) -Người dân nên di dời ra khỏi vùng chấn động cực đại, để tránh thiệt hại về người và tài sản.