"Ý thức phục vụ dân của công chức Hà Nội đã chuyển biến tích cực"

VOV.VN - Theo lãnh đạo HĐND thành phố Hà Nội, năm Kỷ cương hành chính ý thức trách phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức đã chuyển biến tích cực.

Sáng 4/12, HĐND thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV. Tham dự Kỳ họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh...

Các đại biểu dự phiên họp cuối năm HĐND thành phố

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Kỳ họp này, HĐND Thành phố đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2017, đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2018 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức.

Năm 2017 được Hà Nội chọn là năm kỷ cương hành chính, với quyết tâm cao, các ngành các cấp của Thành phố nỗ lực phấn đấu đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, quyết liệt, tăng cường kỳ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả.

Kết quả, 20/20 chỉ tiêu năm 2017 đạt, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 ước tăng 8,5%; tổng thu ngân sách ước đạt 101%... thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, môi trường đầu tư cải thiện rõ nét, thu hút đầu tư đạt kết quả cao; Chỉ số cải cách hành chính tăng 6 bậc so với năm 2016 xếp thứ 3/63 tỉnh thành phố.

Theo lãnh đạo HĐND thành phố, thực hiện năm Kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức đã chuyển biến tích cực; Công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng trong quản lý điều hành; Quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; Thành phố có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 258 xã.

Bên cạnh kết quả đạt được chung của thành phố về nhiệm vụ KT-XH năm 2017, lãnh đạo HĐND Thành phố thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục như sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn, vi phạm trật tự xây dựng lấn chiếm đất công, đặc biệt là đất nông nghiệp còn xảy ra; Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải còn chưa chủ động, vẫn xảy ra dịch bệnh sốt xuất huyết kéo dài; Tình trạng khiếu kiện tập trung đông người vẫn còn diễn ra phức tạp… đòi hỏi cần hết sức nỗ lực.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị: “Tại kỳ họp này cần có cái nhìn đánh giá toàn diện khách quan nhìn thẳng vào hạn chế yếu kém để có những giải pháp khắc phục tồn tại”.

Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5.

Lãnh đạo HĐND Thành phố nhấn mạnh, tại kỳ họp này với quyết tâm sẽ theo đến cùng các vấn đề đồng thời thực hiện năm Kỷ cương hành chính năm 2017, HĐND thành phố sẽ tiếp tục dành một ngày để tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn trước đó của HĐND thành phố.

Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Kết luận giải trình năm 2017 và kiến nghị của cử tri “Phiên chất vấn này là dịp đánh giá hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp, hiệu quả Nghị quyết của HĐND các cấp đối với sự phát triển thành phố thông qua những chuyển biến trong việc triển khai Nghị quyết của HĐND qua thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố và các cơ quan liên quan từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống khắc phục bổ sung kịp thời Nghị quyết trên tất cả các mặt công tác đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đời sống dân sinh, kiến nghị của cử tri”.

Trong phiên làm việc buổi sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải sẽ có phát biểu chỉ đạo. Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa XV diễn ra từ ngày 4 -6/12/2017./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND TP.HCM thông qua nhiều chính sách quan trọng về dân sinh
HĐND TP.HCM thông qua nhiều chính sách quan trọng về dân sinh

VOV.VN - Trong phiên bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND TP HCM khóa 9 diễn ra chiều nay (6/7), nhiều chính sách  phục vụ dân sinh đã được thông qua.

HĐND TP.HCM thông qua nhiều chính sách quan trọng về dân sinh

HĐND TP.HCM thông qua nhiều chính sách quan trọng về dân sinh

VOV.VN - Trong phiên bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND TP HCM khóa 9 diễn ra chiều nay (6/7), nhiều chính sách  phục vụ dân sinh đã được thông qua.

Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội
Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có đơn không làm đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 do chuyển công tác lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội

Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có đơn không làm đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 do chuyển công tác lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.