Yên Bái cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn hỗ trợ sau mưa lũ

VOV.VN - Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm hỏi các gia đình bị nạn và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hôm nay (18/10), Đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra trên địa bàn  tỉnh Yên Bái.

PCT Quốc hội thăm hỏi động viên người dân vùng lũ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tới thăm gia đình nạn nhân Hà Thị Yến cùng với con gái 3 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn; gia đình nạn nhân Nguyễn Quang Trung ở Phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Đây là các nạn nhân đã bị lũ cuốn trôi do sập cầu Thia vào trưa ngày 11/10. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã chia sẻ những đau thương mất mát và mong muốn các gia đình nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác cũng đã đến tặng quà, động viên 3 gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản tại tổ 1, Phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ; tặng quà 8 gia đình bị lũ cuốn trôi nhà và tài sản tại bản Ngoa, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sử dụng tiết kiệm các nguồn hỗ trợ để khôi phục đời sống và sản xuất sau này.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ động viên các gia đình bị nạn.
Cũng tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đã đi thị sát tình hình thiệt hại sau mưa lũ; thăm hỏi biểu dương các lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ và  huyện Văn Chấn đang tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị các lực lượng tiếp tục nỗ lực, giữ vai trò nòng cốt, chung tay giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra thị sát suối Thia và suối Nậm Đông chảy qua địa phận huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là vai trò của các Trưởng bản trong việc nắm thông tin, cảnh báo để người dân kịp thời sơ tán khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Phó chủ tịch Quốc hội tặng quà lực lượng quân đội đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua với Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết đợt mưa lũ vừa qua có nhiều yếu tố bất ngờ gây ra hậu quả nặng nề. Toàn tỉnh Yên Bái có 18 người chết, 10 người mất tích, 9 người bị thương. Gần 2.000 nhà bị thiệt hại, trong đó có 80 nhà sập trôi hoàn toàn; hơn 140 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở, lũ quét; hàng trăm công trình giao thông, kè chống lũ và thủy lợi bị hư hỏng nặng nề; hạ tầng thông tin liên lạc bị hư hỏng nghiêm trọng… Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại trên 900 ha, hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, trên 42 ha thủy sản bị mất trắng.

Ngoài ra, có 4 dự án thủy điện đang vận hành phát điện đã bị bồi lấp toàn bộ hồ chứa, hư hỏng một số hạng mục tổ máy, trạm biến áp, kênh xả, đường giao thông trong dự án có nhiều điểm bị sạt lở. Tổng giá trị thiệt hại ước tính do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong tỉnh Yên Bái là trên 700 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất xảy ra, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các huyện, thị xã và các ngành chức năng đã kịp thời có mặt tại vùng lũ để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời kêu gọi toàn bộ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh ủng hộ, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống…

PCT Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các địa phương vùng lũ.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành cử các đoàn công tác kiểm tra đánh giá thiệt hại, nguyên nhân hư hỏng và hỗ trợ giải pháp kỹ thuật để xây dựng lại các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng bị hư hỏng, đặc biệt là công trình cầu Thia, kè suối Thia, kè suối Nung.

Đề nghị Chính phủ hỗ trợ cấp bách kinh phí từ nguồn dự phòng để khắc phục khẩn cấp 78 công trình giao thông, thủy lợi trọng yếu bị hư hỏng nặng với tổng kinh phí ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí xây dựng các khu tái định cư, ổn định lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương để bố trí cho các hộ dân đã phải di dời khẩn cấp nhà cửa ra khỏi các vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Bố trí nguồn vốn dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên (Sơn La) để khắc phục thế độc đạo của huyện Trạm Tấu; phân bổ hợp lý Quỹ bảo trì đường bộ cho các địa phương để bảo trì các tuyến đường tỉnh theo hướng ưu tiên cho các tỉnh miền núi, nơi thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông. Cần có chính sách tăng mức hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên để khoán cho các hộ dân chăm sóc, bảo vệ rừng, từ đó nhân dân có thể sống được nhờ rừng.

Trước mắt, các địa phương trong tỉnh cần được hỗ trợ giống để khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các diện tích đất đã bị hư hỏng do lũ, sạt lở đất;  hỗ trợ khẩn cấp rọ đá và dầm cầu khắc phục các công trình giao thông thiết yếu như cầu Thia, đường tỉnh và các tuyến giao thông khác, cũng như hỗ trợ xi măng sửa chữa các công trình giao thông nông thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự nỗ lực và xử lý kịp thời tình huống của cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ, cũng như sự chủ động trong việc phòng tránh và giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cũng cho rằng số người bị chết và mất tích ở Yên Bái là rất lớn, những thiệt hại về vật chất cũng rất cao, nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới rất nặng nề.

"Việc đầu tiên là chúng ta cần huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hiện nay vẫn còn 10 người. Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho đồng bào, nhất là ổn định nơi ăn chốn ở, đảm bảo đời sống tối thiểu cho đồng bào, đặc biệt là với các hộ mất hết nhà cửa, tài sản, không còn lương thực. Hết sức chú ý quy hoạch dân cư ngay ở những khu di dời, đề nghị các đồng chí giao cho các cơ quan chức năng như quân đội, công an với sự hỗ trợ của Quân khu 2 để giúp từng gia đình làm nhà. Tiếp nữa là giải quyết các vấn đề về môi trường. Các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi khác cũng cần đặc biệt quan tâm…", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị tỉnh Yên Bái và các địa phương sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả, tiết kiệm, công bằng, công khai, đúng đối tượng và kịp thời. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Yên Bái để trao đổi với các bộ, ngành, tổng hợp, nghiên cứu giải quyết. Đồng thời mong chính quyền và nhân dân trong tỉnh sớm khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân nói riêng và tình hình của tỉnh nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 hộ dân Yên Bái chuyển đến nơi ở mới sau lũ
Hơn 200 hộ dân Yên Bái chuyển đến nơi ở mới sau lũ

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực bố trí nơi mới cho 80 hộ dân bị trôi, ngập nhà cửa và 139 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp trong đợt mưa lũ vừa qua.

Hơn 200 hộ dân Yên Bái chuyển đến nơi ở mới sau lũ

Hơn 200 hộ dân Yên Bái chuyển đến nơi ở mới sau lũ

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực bố trí nơi mới cho 80 hộ dân bị trôi, ngập nhà cửa và 139 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp trong đợt mưa lũ vừa qua.

Sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng mưa lũ Yên Bái
Sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng mưa lũ Yên Bái

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng mưa lũ Yên Bái

Sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng mưa lũ Yên Bái

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Yên Bái chủ động ứng phó với đợt mưa lớn mới
Yên Bái chủ động ứng phó với đợt mưa lớn mới

VOV.VN - Yên Bái là một trong các địa phương sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới.

Yên Bái chủ động ứng phó với đợt mưa lớn mới

Yên Bái chủ động ứng phó với đợt mưa lớn mới

VOV.VN - Yên Bái là một trong các địa phương sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới.

Người dân vùng lũ Yên Bái cần lắm những tấm lòng sẻ chia
Người dân vùng lũ Yên Bái cần lắm những tấm lòng sẻ chia

VOV.VN - Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. 

Người dân vùng lũ Yên Bái cần lắm những tấm lòng sẻ chia

Người dân vùng lũ Yên Bái cần lắm những tấm lòng sẻ chia

VOV.VN - Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.