Yên Bái hỗ trợ kịp thời người dân sau trận giông lốc

VOV.VN -Nhiều hộ dân ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã được chính quyền địa phương dùng ngân sách dự phòng hỗ trợ kịp thời sau trận giông lốc, mưa đá.

Nhiều hộ dân ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã được chính quyền địa phương dùng ngân sách dự phòng hỗ trợ kịp thời sau trận giông lốc, mưa đá xảy ra tối 2/3. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Người dân Yên Bái sửa chữa nhà cửa.

Sau trận mưa đá và giông lốc bất thường và hiếm thấy xảy ra tối 2/3, ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Trí Trung ở tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bị sập hoàn toàn. Không những bị thiệt hại về tài sản mà vợ ông là bà Vũ Thị Hường còn bị thương nặng do nhà sập, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hôm nay, các đoàn công tác của tỉnh và thành phố Yên Bái đã tới trao hỗ trợ và thăm hỏi, động viên gia đình ông Trung, phần nào làm vơi bớt đi những khó khăn và cả hãi hùng vẫn còn hiển hiện.

“Khi đó, gia đình tôi vừa ăn cơm xong thì gió bão về. Giông lốc, mưa đá làm tốc mái nhà. Bà nhà tôi đang nằm bên trong đã nhanh chóng được đưa ra ngoài, các đinh ốc rơi, đâm vào cổ, gáy, phải mổ, khâu 25 mũi”- ông Trung nói.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố Yên Bái thăm hỏi, trao hỗ trợ tới các gia đình.

Từ đêm 2/3, các công nhân môi trường, công nhân và kĩ sư ngành điện đã làm việc hết sức có thể để dọn dẹp cây cối gẫy đổ, làm sạch đường phố, khôi phục lưới điện… Ông Cao Bình Định, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết, toàn bộ khu vực thành phố Yên Bái chiều nay sẽ được đóng điện, trừ trạm Lý Đạo Thành, đến ngày 4/3 mới đóng điện trở lại. “Khu vực huyện Trấn Yên, chúng tôi cũng đang tập trung để đóng điện nốt các khu vực còn lại. Khu vực huyện Yên Bình về cơ bản đến chiều 3/3 cũng đóng điện, còn duy nhất một trạm biến áp ở xã Đại Đồng bị gẫy cột chưa xử lý xong. Chúng tôi huy động 100% quân số của các điện lực và 32 đồng chí trong đội xung kích làm nhiệm vụ”- ông Cao Bình Định cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thăm hỏi người bị thương.

Đến chiều 3/3, theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, giông lốc và mưa đá đã làm 4 người bị thương; thiệt hại, hư hỏng hơn 2.900 ngôi nhà ở thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên, trong đó có 4 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 2.902 nhà bị tốc mái. Về nông nghiệp, có 12 ha cây lâm nghiệp ở huyện Yên Bình bị đổ gẫy. Mưa lốc cũng hư hỏng mái và ảnh hưởng đến đồ dùng dạy và học ở 16 trường học; nhà thể thao của Sở văn hóa thể thao và Du lịch bị tốc mái, hư hỏng;  25 cột điện và khoảng 230 cây xanh đô thị bị đổ gẫy; 7 xe ô tô bị hư hỏng do cây đè... Ước tính tổng thiệt hại do giông lốc và mưa đá khoảng 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã, phường tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa, đảm bảo cuộc sống. Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái cho biết, thành phố đã dùng kinh phí dự phòng hỗ trợ ngay cho hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa…

“Chúng tôi tập trung khắc phục những thiệt hại về nhà cửa để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân, nhất là các hộ bị hư hỏng nặng về nhà cửa. Bên cạnh đó, cử các lực lượng tiến hành rà soát để thống kê, đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại để có biện pháp đề xuất, xử lí, khắc phục. Tiếp tục rà soát, sửa chữa các công trình công cộng, đảm bảo giao thông đi lại, vệ sinh đường phố. Chúng tôi phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố tham gia chia sẻ, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn”- ông Đỗ Đức Minh cho biết.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang tổ chức ứng trực 24/24h, kịp thời huy động nhân lực và phương tiện xử lí các tình huống có thể xảy ra./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đá phủ trắng như tuyết tại nhiều xã ở Lai Châu
Mưa đá phủ trắng như tuyết tại nhiều xã ở Lai Châu

VOV.VN -Vào lúc 9h-10h sáng 3/3, tại 3 xã: Dào San, Tung Qua Lìn và Mù Sang, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra trận mưa đá với mật độ dày đặc.

Mưa đá phủ trắng như tuyết tại nhiều xã ở Lai Châu

Mưa đá phủ trắng như tuyết tại nhiều xã ở Lai Châu

VOV.VN -Vào lúc 9h-10h sáng 3/3, tại 3 xã: Dào San, Tung Qua Lìn và Mù Sang, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra trận mưa đá với mật độ dày đặc.

Ảnh: Mưa đá trắng như tuyết phủ kín mặt đất ở Lai Châu
Ảnh: Mưa đá trắng như tuyết phủ kín mặt đất ở Lai Châu

VOV.VN -Với cường độ mưa dày và kéo dài, trận mưa đá tại Lai Châu vào sáng nay và chiều tối qua (2/3) đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Ảnh: Mưa đá trắng như tuyết phủ kín mặt đất ở Lai Châu

Ảnh: Mưa đá trắng như tuyết phủ kín mặt đất ở Lai Châu

VOV.VN -Với cường độ mưa dày và kéo dài, trận mưa đá tại Lai Châu vào sáng nay và chiều tối qua (2/3) đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Yên Bái khắc phục thiệt hại nặng nề sau cơn giông lốc mưa đá hiếm gặp
Yên Bái khắc phục thiệt hại nặng nề sau cơn giông lốc mưa đá hiếm gặp

VOV.VN -Trận giông lốc kèm mưa đá đêm ngày 2/3 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho các địa phương trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt là địa bàn thành phố Yên Bái. 

Yên Bái khắc phục thiệt hại nặng nề sau cơn giông lốc mưa đá hiếm gặp

Yên Bái khắc phục thiệt hại nặng nề sau cơn giông lốc mưa đá hiếm gặp

VOV.VN -Trận giông lốc kèm mưa đá đêm ngày 2/3 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho các địa phương trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt là địa bàn thành phố Yên Bái.