Yên Bái hỗ trợ sinh kế cho người dân thoát nghèo

VOV.VN - Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Nghị quyết 61 để thúc đẩy công tác này.

Cụ thể hóa Nghị quyết 61 của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác giảm nghèo, thời gian qua, huyện Văn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, theo đó, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức ở huyện Văn Yên đều được phân công giúp đỡ, đỡ đầu  hộ nghèo thông qua nhiều hình thức cụ thể.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên, sau khi căn cứ tình hình thực tế, năm nay đơn vị quyết định hỗ trợ lợn giống, thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho 2 hộ nghèo là ông Đặng Tòn Ú và ông Bàn Tòn Dân, ở thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng.

Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết: “Đảng ủy, Chỉ huy đã thống nhất trích một phần vốn quỹ của đơn vị và vận động cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cùng chung tay, góp sức giúp đỡ các hộ nghèo. Bên cạnh đó, đơn vị còn huy động cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ, hướng dẫn các gia đình làm chuồng trại; hướng dẫn sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, gọn gàng; vệ sinh môi trường sống”.

Để thực hiện công tác hỗ trợ hiệu quả, trước khi triển khai, các địa phương, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, tìm hiểu nguyên nhân, nắm bắt nguyện vọng của từng hộ nghèo… Từ đó đưa ra các phương pháp, cách thức tiến hành phù hợp với từng đối tượng để mang lại hiệu quả cao.

“Các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ cho người dân như cây quế, lợn con, giống gà… để phát triển kinh tế. Các gia đình nhận được hỗ trợ cũng rất phấn khởi, là động lực để phát triển kinh tế - xóa đói nghèo, là cơ sở cho xã phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2023 này”, ông Nguyễn Trọng Việt, Phó chủ tịch UBND xã Lang Thíp, huyện Văn Yên chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, với các hình thức như, hỗ trợ vốn, giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật sản xuất... Từ đó, các hộ nghèo có thêm điểm tựa, động lực để phấn đấu, tích cực lao động sản xuất, từng bước phát triển kinh tế.

“Được các ban ngành xem xét hỗ trợ tôi được 2 con lợn giống, tôi sẽ cố gắng đến cuối năm giảm được nghèo”, ông Lò Văn Vui, họ nghèo ở thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng nói.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có 6.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18%; số hộ cận nghèo là 3.800 hộ, chiếm tỷ lệ gần 11% số hộ.

Trong năm 2023, mục tiêu của huyện là giảm được trên 2.400 hộ nghèo, tương đương hơn 134% so với kế hoạch tỉnh giao.

Để đạt được mục tiêu, huyện Văn Yên tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ của tỉnh để hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ nghèo; tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị trong việc giúp đỡ các hộ thoát nghèo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với thực tế.

“Thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục bám sát vào chủ trương, định hướng của tỉnh, quan tâm triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững”, ông Luyện Hữu Chung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực thoát nghèo nơi vùng cao Sơn La
Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực thoát nghèo nơi vùng cao Sơn La

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện vùng cao Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2025.

Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực thoát nghèo nơi vùng cao Sơn La

Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực thoát nghèo nơi vùng cao Sơn La

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện vùng cao Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2025.

500 lá đơn xin thoát nghèo và câu chuyện tự trọng ở Quảng Ninh
500 lá đơn xin thoát nghèo và câu chuyện tự trọng ở Quảng Ninh

VOV.VN - Đến hết năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu mức thu nhập của người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS sinh sống tăng lên gấp đôi so với hiện nay, đạt khoảng 5.000 USD/người/năm. Để đạt được kết quả này, còn rất nhiều việc phải làm nhất là khi Quảng Ninh vừa nâng mức chuẩn nghèo đa chiều cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung của cả nước.

500 lá đơn xin thoát nghèo và câu chuyện tự trọng ở Quảng Ninh

500 lá đơn xin thoát nghèo và câu chuyện tự trọng ở Quảng Ninh

VOV.VN - Đến hết năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu mức thu nhập của người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS sinh sống tăng lên gấp đôi so với hiện nay, đạt khoảng 5.000 USD/người/năm. Để đạt được kết quả này, còn rất nhiều việc phải làm nhất là khi Quảng Ninh vừa nâng mức chuẩn nghèo đa chiều cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung của cả nước.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Hiện tượng không muốn thoát nghèo là có thật
Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Hiện tượng không muốn thoát nghèo là có thật

VOV.VN - Tại phiên chất vấn chiều 6/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thừa nhận hiện tượng “không muốn thoát nghèo” là có thật và chỉ ra một số yếu tố liên quan thực tế này.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Hiện tượng không muốn thoát nghèo là có thật

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Hiện tượng không muốn thoát nghèo là có thật

VOV.VN - Tại phiên chất vấn chiều 6/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thừa nhận hiện tượng “không muốn thoát nghèo” là có thật và chỉ ra một số yếu tố liên quan thực tế này.

Bàn kế thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định
Bàn kế thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định

VOV.VN - Bình Định đang phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện miền núi An Lão, huyện nghèo cuối cùng của tỉnh thoát nghèo. Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông hộ như chăn nuôi bò, nhím, trồng bưởi da xanh, trồng cây dược liệu dưới tán rừng…đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thoát nghèo

Bàn kế thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định

Bàn kế thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định

VOV.VN - Bình Định đang phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện miền núi An Lão, huyện nghèo cuối cùng của tỉnh thoát nghèo. Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông hộ như chăn nuôi bò, nhím, trồng bưởi da xanh, trồng cây dược liệu dưới tán rừng…đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thoát nghèo

Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực giúp A Lưới thoát nghèo
Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực giúp A Lưới thoát nghèo

VOV.VN - Tỷ lệ hộ nghèo ở huyện miền núi A Lưới cao nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, cùng với việc ưu tiên nguồn lực, địa phương này đã thực hiện nhiều giải pháp hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo thông qua đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo mô hình sinh kế cho người dân

Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực giúp A Lưới thoát nghèo

Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực giúp A Lưới thoát nghèo

VOV.VN - Tỷ lệ hộ nghèo ở huyện miền núi A Lưới cao nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, cùng với việc ưu tiên nguồn lực, địa phương này đã thực hiện nhiều giải pháp hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo thông qua đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo mô hình sinh kế cho người dân