Yên Bái khởi công đường nối tỉnh lộ 174, phá thế độc đạo cho huyện vùng cao Trạm Tấu

VOV.VN - Ngày 19/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ khởi công công trình đường nối tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu) với Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) và Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) với Bắc Yên (Sơn La). Khi hoàn thành các tuyến đường này sẽ phá thế độc đạo cho huyện vùng cao Trạm Tấu.

Dự án đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu) có tổng mức đầu tư trên 438 tỷ đồng, với chiều dài tuyến gần 40 km, được thiết kế theo quy mô đường cấp VI miền núi. Điểm đầu tuyến tại Km 195+300, Quốc lộ 32 (khu vực dốc Thẩm Lé, xã Nghĩa lộ, thị xã Nghĩa Lộ, điểm cuối kết nối với đường nội thị thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Dự kiến công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Cùng ngày, tại thị trấn Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ khởi công công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La). Tuyến đường được đầu tư xây dựng với quy mô đường cấp V miền núi, chiều dài tuyến 16km, tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến tại ngã ba giao cắt với đường Văn Chấn - Trạm Tấu khu vực đầu cầu suối Tung, thị trấn Trạm Tấu; điểm cuối tuyến là khu vực ranh giới giữa huyện Trạm Tấu và huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Các công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo nên liên kết giữa các xã trong huyện Trạm Tấu thuận lợi hơn, kết nối Trạm Tấu với Bắc Yên (Sơn La), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn khó khăn. Đặc biệt, hai tuyến đường này sẽ phá thế độc đạo của huyện Trạm Tấu và mở ra cơ hội giao thương  với khu vực Tây Bắc; góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh cho hai huyện Trạm Tấu và Bắc Yên.

Tại Lễ khởi công, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành liên quan; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện Trạm Tấu trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, đồng thời ghi nhận sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

Ông Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thi công và những vấn đề vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ thi công, hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong phạm vi các dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lỗ 450 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, Đường sắt Việt Nam sẽ làm gì?
Lỗ 450 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, Đường sắt Việt Nam sẽ làm gì?

VOV.VN - Trước khó khăn về sản lượng hành khách sụt giảm, Đường sắt Việt Nam sẽ có những giải pháp nào nhằm kích cầu, giảm thiểu khó khăn?

Lỗ 450 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, Đường sắt Việt Nam sẽ làm gì?

Lỗ 450 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, Đường sắt Việt Nam sẽ làm gì?

VOV.VN - Trước khó khăn về sản lượng hành khách sụt giảm, Đường sắt Việt Nam sẽ có những giải pháp nào nhằm kích cầu, giảm thiểu khó khăn?

Chủ tịch Hà Nội khuyến khích dân không ra đường, làm việc qua mạng
Chủ tịch Hà Nội khuyến khích dân không ra đường, làm việc qua mạng

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội khuyến khích người dân  đóng cửa hàng, không ra đường, làm việc qua mạng, hạn chế xe buýt tuyến trọng điểm đông người

Chủ tịch Hà Nội khuyến khích dân không ra đường, làm việc qua mạng

Chủ tịch Hà Nội khuyến khích dân không ra đường, làm việc qua mạng

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội khuyến khích người dân  đóng cửa hàng, không ra đường, làm việc qua mạng, hạn chế xe buýt tuyến trọng điểm đông người

Quảng Trị làm đường gom, xóa 38 đường ngang dân sinh qua đường sắt
Quảng Trị làm đường gom, xóa 38 đường ngang dân sinh qua đường sắt

VOV.VN - Đường sắt qua tỉnh Quảng Trị hiện có 38 lối đi tự mở (đường ngang dân sinh) băng qua đường sắt không có rào chắn, cảnh báo tự động. 

Quảng Trị làm đường gom, xóa 38 đường ngang dân sinh qua đường sắt

Quảng Trị làm đường gom, xóa 38 đường ngang dân sinh qua đường sắt

VOV.VN - Đường sắt qua tỉnh Quảng Trị hiện có 38 lối đi tự mở (đường ngang dân sinh) băng qua đường sắt không có rào chắn, cảnh báo tự động. 

Quảng Trị: Hơn 2 năm vẫn chưa làm xong 5 km đường đô thị
Quảng Trị: Hơn 2 năm vẫn chưa làm xong 5 km đường đô thị

VOV.VN - Nguyên nhân chính của tình trạng thi công dang dở do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Quảng Trị: Hơn 2 năm vẫn chưa làm xong 5 km đường đô thị

Quảng Trị: Hơn 2 năm vẫn chưa làm xong 5 km đường đô thị

VOV.VN - Nguyên nhân chính của tình trạng thi công dang dở do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.