Sức xuân đất nước
Mừng Đảng, mừng xuân, chúng ta phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển… Đó chính là sức xuân của đất nước
Mỗi chặng đường cách mạng Việt Nam đều in đậm dấu ấn về vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đối với mỗi dân tộc, không gì quan trọng hơn việc tìm cho mình một con đường đúng đắn. Con đường cách mạng Việt Nam - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất và đúng đắn nhằm giải quyết số phận dân tộc, số phận giai cấp và số phận con người ở Việt Nam.
In đậm trong ta những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”:
Ôi nhớ những năm nào
thuở trước
Xóm làng ta xơ xác héo hon
Nửa đêm thuế thúc
trống dồn
Sân đình máu chảy
đường thôn lính đầy.
Con đói lả ôm lưng mẹ khóc
Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi
Kiếp người cơm vãi cơm rơi
Biết đâu nẻo đất
phương trời mà đi .
Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam, mở đầu bằng việc nổ súng tấn công vào quân cảng Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành việc xâm lược và bình định bằng vũ lực, thực dân Pháp đã triển khai mạnh mẽ cuộc khai thác cướp bóc thuộc địa, bóc lột nặng nề về kinh tế và nô dịch văn hoá các dân tộc. Sự thống trị áp bức bóc lột, sự chà đạp quyền độc lập dân tộc càng tăng thì sức phản kháng của dân tộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc càng quyết liệt. Các tổ chức, các hội, đảng chính trị đã lần lượt ra đời và vươn lên giành ngọn cờ lãnh đạo phong trào dân tộc. Song, tất cả các phong trào dân tộc dưới ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ tư sản đã lần lượt thất bại. Vào những thập niên đầu thế kỷ XX, Việt Nam đứng trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, nghĩa là thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn.
Đau xót trước cảnh nước mất nhà tan, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước để thực hiện một lý tưởng và ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước được hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Tháng 7/1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động xúc tiến Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thông qua những văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đảng được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ.
Ngay sau khi mới thành lập, Đảng ta đã phát động Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Mười lăm tuổi với 5.000 đảng viên, Đảng lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau đó, Đảng lãnh đạo nhân dân tiếp tục sự nghiệp cứu nước và giữ nước ròng rã 30 năm đánh thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ. Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân vừa khôi phục kinh tế, vừa khắc phục hậu quả chiến tranh. Chính trong lúc nhiều nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng, rồi đi đến sụp đổ những mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dũng cảm tự phê bình và tiếp thu phê bình rồi đề ra đường lối đổi mới, nhận thức lại nhiệm vụ chủ yếu của thời kỳ quá độ và xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới hơn 20 năm qua đã mang lại những thành tựu quan trọng, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là đúng đắn. Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đầy đủ hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải là xa rời, mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng nắm vững và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình để ngang tầm tình hình và nhiệm vụ mới.
Mừng Đảng, mừng xuân, chúng ta cần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đó cũng chính là sức xuân của đất nước./.