Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân

VOV.VN - 54  báo cáo viên giỏi được lựa chọn từ các cơ quan, lữ đoàn, học viện hải quân… đã tham gia hội thi.

Sáng nay (511, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp quân chủng lần thứ 7 với sự tham gia của  54  báo cáo viên được lựa chọn từ các cơ quan, lữ đoàn, học viện hải quân.

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng lần thứ 7.

Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng Hải quân lần thứ 7 diễn ra đúng vào thời điểm có tính bước ngoặt trong lộ trình xây dựng và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam tiến lên chính quy, hiện đại. Đây là dịp tốt để đội ngũ báo cáo viên củng cố kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi lần này có nhiều điểm mới. Về nội dung, hội thi tập trung vào 4 chủ đề lớn: Tuyên truyền về Luật biển Việt Nam năm 2012; tuyên truyền về tình hình biển, đảo và yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng; tuyên truyền đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chống các quan điểm sai trái; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến. Về hình thức, hội thi năm đẩy mạnh đột phá đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, áp dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên truyền.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thi, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 17 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng ( Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu khai mạc tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng lần thứ 7

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân chủng luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức triển khai có nề nếp công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ở đơn vị cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên thực sự là lực lượng tuyên truyền có tổ chức của Đảng; được trau dồi về phẩm chất, nâng cao năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhanh nhạy trước những vấn đề mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước những biến động chính trị sâu sắc trên thế giới và trong khu vực; luôn bám sát thực tiễn cuộc sống và nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ của Quân chủng, nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, góp phần xây dựng Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu cao, thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và ưu thế của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền biển, đảo, đến nay, Quân chủng đã ký kết và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 45 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan bộ, ban, ngành. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã rất coi trọng kiện toàn bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên ở các cấp, nhất là báo cáo viên tuyên truyền biển, đảo.

Hàng năm Quân chủng đã cử hơn 500 lượt báo cáo viên đi đến các địa phương, các cơ quan, ban, ngành để tuyên truyền góp phần tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân các địa phương về vị trí, vai trò của biển, đảo, thực trạng tình hình, quan điểm giải quyết tranh chấp của ta và ý chí quyết tâm của Hải quân nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng vũ trang làm tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo gương Bác
Quân chủng Hải quân học tập và làm theo gương Bác

(VOV) -Từ thực tiễn học tập và làm theo tấm gương Bác, trong toàn Quân chủng đã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo gương Bác

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo gương Bác

(VOV) -Từ thực tiễn học tập và làm theo tấm gương Bác, trong toàn Quân chủng đã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc

Quân chủng Hải quân tưởng niệm 45 năm ngày chiến thắng trận đầu
Quân chủng Hải quân tưởng niệm 45 năm ngày chiến thắng trận đầu

Tới dự buổi lễ có hơn 700 đại biểu và cán bộ chiến sĩ của Quân chủng Hải quân cùng 28 nhân chứng, thân nhân những người đã hy sinh trong trận chiến đấu này.

Quân chủng Hải quân tưởng niệm 45 năm ngày chiến thắng trận đầu

Quân chủng Hải quân tưởng niệm 45 năm ngày chiến thắng trận đầu

Tới dự buổi lễ có hơn 700 đại biểu và cán bộ chiến sĩ của Quân chủng Hải quân cùng 28 nhân chứng, thân nhân những người đã hy sinh trong trận chiến đấu này.

Giao lưu với Chuẩn Đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật
Giao lưu với Chuẩn Đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật

Cuộc giao lưu giúp thính giả hiểu thêm về đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường được đánh giá là độc đáo, sáng tạo nhất của thế kỷ XX.

Giao lưu với Chuẩn Đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật

Giao lưu với Chuẩn Đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật

Cuộc giao lưu giúp thính giả hiểu thêm về đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường được đánh giá là độc đáo, sáng tạo nhất của thế kỷ XX.