Ngư dân kiên quyết phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc
VOV.VN - Nhiều tàu của ngư dân gặp khó khăn khi bị tàu Trung Quốc xua đuổi, tuy nhiên, bà con khẳng định không bỏ ngư trường truyền thống mà cha ông để lại.
Trước thông tin phía Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá khu vực biển Đông, ngư dân miền Trung lên tiếng phản đối và tiếp tục vươn khơi bám biển.
Bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa 90657 TS cho biết, mới đây, tàu cá của bà đang đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc gây hấn, xua đuổi. Vì vậy, chuyến đi biển lần này của gia đình bà không thuận lợi, không bù được chi phí.
Ngư dân Trần Đình Thế - vừa từ vùng biển Hoàng Sa trở về cho hay, mặc dù tàu Trung Quốc thường gây hấn với tàu của ngư dân ta ngay trên vùng biển của Việt Nam song ngư dân vẫn đoàn kết bám biển.
Thời gian gần đây, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung gặp khó khăn khi hoạt động trên biển khi bị nhiều tàu Trung Quốc xua đuổi, tuy nhiên, bà con khẳng định không bỏ ngư trường truyền thống mà cha ông để lại.
Ngư dân Lê Văn Hạnh ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết: “Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam nên ngư dân chúng tôi vẫn tiếp tục ra khơi”.
Cứ đến vụ cá nam là Trung Quốc lại đưa ra lệnh cấm biển phi lý. Đây là mùa làm ăn chính của bà con ngư dân. Những ngày này, hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa vẫn ra khơi bám biển xa.
Theo ông Mai Thành Phúc, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Ngư đội trưởng Ngư đội Trường Sa lớn, toàn nghiệp đoàn có 20 tàu với hơn 200 ngư dân vẫn tiếp tục bám biển dài ngày để sản xuất. Lệnh cấm của Trung Quốc đối với bà con ngư dân là vô giá trị, rất phi lý, vì đây là ngư trường của Việt Nam.
Ngày 16/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá do Trung Quốc áp đặt trên Biển Đông và khẳng định lệnh cấm này vô giá trị. Ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: "Chúng tôi kiên quyết phản đối quyết định vô giá trị này. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, phù hợp với các quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”./.