Thứ trưởng Bộ NN& PTNT kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 1 tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

 

Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như hồ Khe giữa, thành phố Cẩm Phả; Khu vực nhập khẩu hàng hóa nội địa ICD Thành Đạt, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống bão số 1 của địa phương này. Đây là cơn bão có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng nên Quảng Ninh đã chủ động, phòng từ xa, bài bản, nghiêm túc và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân; đặc biệt lưu ý tình trạng mưa do hoàn lưu bão.

"Đến thời điểm này, quan ngại nhất hiện nay là hoàn lưu bão. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, 1 phần Bắc Kạn và Thái Nguyên. Chúng tôi đặc biệt quan ngại sẽ có mưa to ở Móng Cái, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Đây là những địa bàn có nguy cơ sạt lở cao. Bão đầu mùa sẽ dẫn đến câu chuyện lũ ống, lũ quét ở khu vực vùng núi. Chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương, quan sát, đảm bảo theo dõi chặt diễn biến của mưa, của hoàn lưu để đề phòng sạt lở, lũ ống, lũ quét", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Hiện, công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại của bão số 1 khi đổ bộ vào đất liền đã được thành phố Móng Cái tiếp tục triển khai. Địa phương đã huy động các lượng lượng ứng trực với trên 1.000 người cùng 400 phương tiện, máy móc, thiết bị. Hơn 600 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà tạm, phòng trọ, lán trại không đảm bảo đã được các xã, phường tiến hành sơ tán đến nơi an toàn. Mọi sinh hoạt, nơi ăn, chỗ nghỉ cho nhân dân đều được chính quyền địa phương bố trí chu đáo.

Công nhân Bùi Văn Phương và Bùi Đình Khởi ở Thái Bình cho biết: “Ở đây, tiện nghi đầy đủ, điện, quạt đều tốt, đảm bảo. Chúng tôi thấy vào đây yên tâm hơn, chính quyền với chủ thầu xây dựng đảm bảo cho chúng tôi ăn uống đầy đủ”.

“Từ chiều hôm qua, nhận được tin cơn bão số 1 về, anh em về đây tránh bão thấy an toàn, yên tâm hơn ở lán. Đêm qua ngủ ngon giấc hơn”.

An toàn cho các dự án, công trình đang thực hiện trên địa bàn cũng được quan tâm, đảm bảo. Ông Trương Công Thành, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái cho hay: “Ban quản lý xây dựng và đầu tư TP Móng Cái đã ban hành ngay văn bản với các nhà thầu thi công, đơn vị thi công trên địa bàn thành phố có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cũng như vật tư trên công trường. Chúng tôi đề nghị các nhà thầu từ 16h ngày 17/7, yêu cầu tất cả công nhân di dời khỏi công trường và lán trại. Nhân công có nhà tại thành phố thì về với gia đình còn ở xa thì di chuyển về nhà văn hóa, điểm trường ở vị trí thuận lợi để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão”.

Lãnh đạo thành phố Móng Cái cho biết, vấn đề lo ngại nhất của địa phương khi mưa kéo dài sẽ gây lũ trên sông Ka Long. Địa phương cũng thực hiện thông báo cho các phương tiện tàu thuyền về diễn biến tình hình bão. Hiện, tổng số 1.500 phương tiện tàu, bè của các xã/ phường đã neo đậu ở nơi tránh trú; Hơn 400 chiếc lồng, bè đã được chằng chống, gia cố an toàn, 21 công trình hồ đập cũng được đảm bảo an toàn trong công tác vận hành trong trường hợp mưa lớn kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống
Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống

VOV.VN - Nhằm ứng phó với cơn bão số 1 có gió giật cấp 15, các tỉnh phía Bắc khẩn trương triển khai nhiều biện pháp.

Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống

Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống

VOV.VN - Nhằm ứng phó với cơn bão số 1 có gió giật cấp 15, các tỉnh phía Bắc khẩn trương triển khai nhiều biện pháp.

Các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1
Các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1

VOV.VN - Các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn đang triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 1 (TALIM), được dự báo đang di chuyển rất nhanh và hướng thẳng vào Bắc Bộ.

Các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1

Các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1

VOV.VN - Các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn đang triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 1 (TALIM), được dự báo đang di chuyển rất nhanh và hướng thẳng vào Bắc Bộ.

Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1
Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1

VOV.VN - Mặc dù bão số 1 (Talim) chưa ảnh hưởng tới vùng biển Quảng Ninh, nhưng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (PCTT- TKCN & PTDST) đã có văn bản yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống bão.

Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1

Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1

VOV.VN - Mặc dù bão số 1 (Talim) chưa ảnh hưởng tới vùng biển Quảng Ninh, nhưng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (PCTT- TKCN & PTDST) đã có văn bản yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống bão.

Thủ tướng ra công điện tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, phòng chống mưa lũ
Thủ tướng ra công điện tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, phòng chống mưa lũ

VOV.VN - Chiều nay (30/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 875/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Thủ tướng ra công điện tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, phòng chống mưa lũ

Thủ tướng ra công điện tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, phòng chống mưa lũ

VOV.VN - Chiều nay (30/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 875/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.