Xét tuyển Đại học 2015: Đừng đẩy cả một thế hệ chọn trường để… học đại

VOV.VN - Việc xét tuyển đại học như năm nay đã vô hình chung đẩy thí sinh và gia đình thí sinh vào một cuộc đua “học đại” mà hoàn toàn mất đi ý nghĩa của Đại học.

Gần 20 năm trước, hội "trẻ trâu" sống ở mảnh đất ngoại thành Hà Nội như chúng tôi, nhiều bạn chỉ dám "ước mơ" - chứ không bao giờ nghĩ rằng, mình có cơ hội được khoác trên mình danh vị "sinh viên".

Hai chữ “sinh viên” được yêu mến như một danh vị vì có lý do của nó: Những năm 1996 - 1999, SV96 là một chương trình truyền hình rất được chờ đón. Xem các anh chị sinh viên tự tin, bản lĩnh và phản xạ  nhanh trước các câu hỏi của người dẫn chương trình tài ba Lại Văn Sâm, trong tâm trí của chúng tôi, danh vị "sinh viên" vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Mặt khác, nửa sau của những năm 90, ở nhiều vùng ngoại ô Hà Nội, số người đỗ đại học mỗi năm chỉ đến trên đầu ngón tay. Những người đỗ ngay năm đầu tiên thi, họ thường có lực học được đánh giá cao trong lớp.
Đừng đẩy thí sinh chọn trường để… học đại

Hàng năm, Hội khuyến học khen thưởng mỗi xã chỉ có khoảng trên dưới 10 người đỗ đại học. Ai được đứng trong danh sách này là được cả xã biết, quý mến lắm, trân trọng lắm. Phải chăng, đã đến lúc, chúng ta nên trả lại "danh vị" cho 2 chữ "sinh viên".

Đại học- canh bạc cuộc đời?

Ở góc độ khác, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chính hiệu quả giáo dục 4 năm đại học trì trệ, cũ kỹ đã làm "mất giá" danh vị đó. Rất nhiều sinh viên - tưởng là lực lượng tinh hoa của xã hội - lại ù lỳ về kỹ năng, chậm chạp trong tư duy, lười nhác làm việc, kém cỏi trong kỷ luật và ảo tưởng về sức mạnh tri thức 4 năm đại học của bản thân.

Trước thực giả vàng thau lẫn lộn trong giáo dục đại học hiện nay, thì trở thành sinh viên không phải là con đường tiến thân quy nhất. Thậm chí là sai lầm với rất nhiều người.

Thực tế cho thấy, hàng chục ngàn cử nhân, thạc sĩ, thậm chí là cả tiến sĩ đều thất nghiệp, vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Tấm bằng phải dấu đi, lý lịch chỉ dám khai học hết PTTH để được nhận vào nhà máy nọ, công trường kia làm công nhân, làm phụ việc...

Có một sự thật là 60 - 80% những người bạn cùng lứa với tôi chẳng hề dùng đến tấm bằng đại học mà trầy trật thi 3-4 năm mới đỗ, hay nói một cách thẳng thắn và chua chát hơn: 12 năm phổ thông + 4 năm ôn thi đại học + 4 năm học đại học = 20 năm chỉ ăn ... tấm bằng chỉ là 1 tờ giấy cất vào tủ cho đẹp.

Đại học chứ không phải… học đại

Cuộc chơi chứng khoán đại học vừa qua cho thấy, bên cạnh những ưu điểm của cuộc thi ghép 2 trong 1, vô hình chung, chính sách đã đẩy thí sinh và gia đình thí sinh vào một cuộc đua “học đại” chứ hoàn toàn mất đi ý nghĩa của Đại học.

Tâm lý của rất nhiều thí sinh rơi vào trạng thái: miễn sao vào được một trường đại học bất kỳ, một ngành bất kỳ tương ứng với số điểm - chứ không phải là chọn ngành, chọn trường phù hợp với khả năng, sở thích vốn có của học trò. Khi không được học ngành mình đã có định hướng, trường mình thích - hiệu ứng ngược rất có thể vô cùng nặng nề: 4 năm đại học là 4 năm trượt dài trong tâm lý chán nản, học đối phó, sống đối phó, phấn đấu cầm chừng...

Chính sách thi 2 trong 1 tưởng như ưu việt, nhưng chính cách thực hiện chưa phù hợp vô tình đã đẩy một thế hệ, xin nhắc lại là đẩy cả một thế hệ vào những lựa chọn có thể là sai lầm suốt cuộc đời họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ xét tuyển đại học năm nay có quá nhiều tồn tại cần khắc phục
Kỳ xét tuyển đại học năm nay có quá nhiều tồn tại cần khắc phục

VOV.VN -“Tháo chạy” là cụm từ nhiều người nhắc tới khi chứng kiến học sinh xếp hàng tại các trường tốp đầu để chờ rút hồ sơ xét tuyển đại học.

Kỳ xét tuyển đại học năm nay có quá nhiều tồn tại cần khắc phục

Kỳ xét tuyển đại học năm nay có quá nhiều tồn tại cần khắc phục

VOV.VN -“Tháo chạy” là cụm từ nhiều người nhắc tới khi chứng kiến học sinh xếp hàng tại các trường tốp đầu để chờ rút hồ sơ xét tuyển đại học.

Xét tuyển đại học năm 2015: 5 nguyên nhân làm rối xét tuyển
Xét tuyển đại học năm 2015: 5 nguyên nhân làm rối xét tuyển

Nhiều ý kiến nhận định lẽ ra đổi mới phương thức tuyển sinh năm nay sẽ tốt nhưng do thiếu sự chuẩn bị từ Bộ GD-ĐT nên dẫn đến kết quả không mong muốn.

Xét tuyển đại học năm 2015: 5 nguyên nhân làm rối xét tuyển

Xét tuyển đại học năm 2015: 5 nguyên nhân làm rối xét tuyển

Nhiều ý kiến nhận định lẽ ra đổi mới phương thức tuyển sinh năm nay sẽ tốt nhưng do thiếu sự chuẩn bị từ Bộ GD-ĐT nên dẫn đến kết quả không mong muốn.

Ngày cuối xét tuyển đại học: Thí sinh "liều mình đặt cược” cho số phận
Ngày cuối xét tuyển đại học: Thí sinh "liều mình đặt cược” cho số phận

VOV.VN -Ngày cuối xét tuyển đại học, nhiều thí sinh có điểm suýt soát “liều mình” không rút hồ sơ cho dù người điểm cao tiếp tục nộp vào.

Ngày cuối xét tuyển đại học: Thí sinh "liều mình đặt cược” cho số phận

Ngày cuối xét tuyển đại học: Thí sinh "liều mình đặt cược” cho số phận

VOV.VN -Ngày cuối xét tuyển đại học, nhiều thí sinh có điểm suýt soát “liều mình” không rút hồ sơ cho dù người điểm cao tiếp tục nộp vào.

Xét tuyển đại học, cao đẳng 2015: Mệt mỏi và phiền phức
Xét tuyển đại học, cao đẳng 2015: Mệt mỏi và phiền phức

VOV.VN -Kỳ vọng về một mùa tuyển sinh đại học giảm bớt áp lực và giảm tốn kém đã không đạt được, thay vào đó là sự mệt mỏi, phiền phức, căng thẳng.

Xét tuyển đại học, cao đẳng 2015: Mệt mỏi và phiền phức

Xét tuyển đại học, cao đẳng 2015: Mệt mỏi và phiền phức

VOV.VN -Kỳ vọng về một mùa tuyển sinh đại học giảm bớt áp lực và giảm tốn kém đã không đạt được, thay vào đó là sự mệt mỏi, phiền phức, căng thẳng.

Xét tuyển đại học: Ngộp thở không khí nộp - rút hồ sơ trước “giờ G”
Xét tuyển đại học: Ngộp thở không khí nộp - rút hồ sơ trước “giờ G”

VOV.VN -Cận ngày kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1, số lượng thí thí sinh đến nộp, rút hồ sơ và thay đổi nguyện vọng rất lớn.

Xét tuyển đại học: Ngộp thở không khí nộp - rút hồ sơ trước “giờ G”

Xét tuyển đại học: Ngộp thở không khí nộp - rút hồ sơ trước “giờ G”

VOV.VN -Cận ngày kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1, số lượng thí thí sinh đến nộp, rút hồ sơ và thay đổi nguyện vọng rất lớn.

Hỗn loạn trong ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1
Hỗn loạn trong ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1

VOV.VN -Đợt đăng ký xét tuyển đại học đã kết thúc, nhưng các trường vẫn chưa công bố chính thức và thí sinh vẫn phải “thót tim” chờ đợi trong vài ngày tới.

Hỗn loạn trong ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1

Hỗn loạn trong ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1

VOV.VN -Đợt đăng ký xét tuyển đại học đã kết thúc, nhưng các trường vẫn chưa công bố chính thức và thí sinh vẫn phải “thót tim” chờ đợi trong vài ngày tới.

Xét tuyển đại học năm 2015: Phó mặc cho may rủi
Xét tuyển đại học năm 2015: Phó mặc cho may rủi

VOV.VN -Chiều 20/8, các trường khóa sổ nộp hồ sơ nguyện vọng 1, kết thúc 20 ngày thí sinh và phụ huynh hoang mang vì việc “nộp-rút” hồ sơ.

Xét tuyển đại học năm 2015: Phó mặc cho may rủi

Xét tuyển đại học năm 2015: Phó mặc cho may rủi

VOV.VN -Chiều 20/8, các trường khóa sổ nộp hồ sơ nguyện vọng 1, kết thúc 20 ngày thí sinh và phụ huynh hoang mang vì việc “nộp-rút” hồ sơ.

Xét tuyển đại học, cao đẳng căng thẳng đến ngày cuối cùng
Xét tuyển đại học, cao đẳng căng thẳng đến ngày cuối cùng

VOV.VN - Do phải theo dõi từng phút, từng giờ về sự biến động của điểm, nhiều phụ huynh và thí sinh khá mệt mỏi và áp lực.

Xét tuyển đại học, cao đẳng căng thẳng đến ngày cuối cùng

Xét tuyển đại học, cao đẳng căng thẳng đến ngày cuối cùng

VOV.VN - Do phải theo dõi từng phút, từng giờ về sự biến động của điểm, nhiều phụ huynh và thí sinh khá mệt mỏi và áp lực.

Xét tuyển đại học năm 2015: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa
Xét tuyển đại học năm 2015: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa

VOV.VN -Các trường đại học tốp trên rơi vào tình trạng quá tải cho nên ở giai đoạn nước rút, hầu hết thí sinh lại chuyển hồ sơ sang các trường tốp giữa.

Xét tuyển đại học năm 2015: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa

Xét tuyển đại học năm 2015: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa

VOV.VN -Các trường đại học tốp trên rơi vào tình trạng quá tải cho nên ở giai đoạn nước rút, hầu hết thí sinh lại chuyển hồ sơ sang các trường tốp giữa.

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G
Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

VOV.VN - Ngày mai (20/8) hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1, các thí sinh đều đang lo mức điểm chuẩn an toàn sẽ tăng nên phải chạy đua rút nộp hồ sơ

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

VOV.VN - Ngày mai (20/8) hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1, các thí sinh đều đang lo mức điểm chuẩn an toàn sẽ tăng nên phải chạy đua rút nộp hồ sơ

Nhiều trường đứng trước thách thức mới sau đợt xét tuyển đại học
Nhiều trường đứng trước thách thức mới sau đợt xét tuyển đại học

VOV.VN - Công tác xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ còn tiểm ẩn rủi ro. Nhiều trường đứng trước thách thức không chọn được thí sinh chất lượng cao.

Nhiều trường đứng trước thách thức mới sau đợt xét tuyển đại học

Nhiều trường đứng trước thách thức mới sau đợt xét tuyển đại học

VOV.VN - Công tác xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ còn tiểm ẩn rủi ro. Nhiều trường đứng trước thách thức không chọn được thí sinh chất lượng cao.

Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học
Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học

VOV.VN - Ngày cuối cùng xét tuyển NV1 đại học (20/8), nhiều thí sinh đã "đánh cược" khi không rút hồ sơ dù có nhiều người khác điểm cao tiếp tục nộp.

Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học

Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học

VOV.VN - Ngày cuối cùng xét tuyển NV1 đại học (20/8), nhiều thí sinh đã "đánh cược" khi không rút hồ sơ dù có nhiều người khác điểm cao tiếp tục nộp.

Xét tuyển đại học 2015: Kỳ thi “2 chung” chưa trọn vẹn
Xét tuyển đại học 2015: Kỳ thi “2 chung” chưa trọn vẹn

VOV.VN -Kết thúc đợt I kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay, thí sinh và nhà trường đều nhận định, kỳ thi 2 chung chưa trọn vẹn.

Xét tuyển đại học 2015: Kỳ thi “2 chung” chưa trọn vẹn

Xét tuyển đại học 2015: Kỳ thi “2 chung” chưa trọn vẹn

VOV.VN -Kết thúc đợt I kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay, thí sinh và nhà trường đều nhận định, kỳ thi 2 chung chưa trọn vẹn.

Xét tuyển đại học bổ sung: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng
Xét tuyển đại học bổ sung: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng

VOV.VN -Trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

Xét tuyển đại học bổ sung: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng

Xét tuyển đại học bổ sung: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng

VOV.VN -Trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.