10 cán bộ lãnh đạo Bình Phước tiên phong nghỉ hưu trước tuổi
VOV.VN - Ngày19/2, nguồn tin riêng của VOV cho biết, ở Bình Phước có 10 cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đáng chú ý, trong số 10 cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi đợt I này có 5 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm: ông Võ Tất Dũng (SN 1967), Giám đốc Sở Xây dựng; ông Lê Văn Mãi (SN 1964), Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Lương Nhân (SN 1967), Phó Trưởng Ban Dân tộc; ông Phạm Văn Liêm (SN 1966), Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Quang Hòa (SN 1965), Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch.
Các cán bộ còn lại gồm các ông, bà: Phạm Quang Hà (SN 1966), Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; Đinh Thị Thu Hương (SN 1971), Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ; Nguyễn Công Thuận (SN 1969), Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phạm Ngọc Hoàn (SN 1969), Phó Trưởng phòng Nội vụ và Nguyễn Minh Cư (SN 1967), Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Đồng Xoài.
Trước đó, Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tại đây, các đại biểu đã thông tin về lộ trình sắp xếp các đơn vị, sở, ngành theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát việc sắp xếp bộ máy để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình.
Sau khi công bố, bộ máy mới của tất cả các cơ quan, đơn vị phải hoạt động đồng bộ, không bị gián đoạn khi xử lý công việc chuyên môn, đồng thời sử dụng hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất.
Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị mới sẽ chính thức hoạt động từ ngày 01/3/2025.