Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón hơn 3,5 triệu lượt du khách trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón từ 3,5 - 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 30%. Ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, các chương trình kích cầu để thu hút du khách.

Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đón khoảng 3,2 triệu lượt khách, tăng 54,4% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế tăng mạnh với gần 1,2 triệu lượt. Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực khai thác tiềm năng, từng bước xây dựng điểm đến Thừa Thiên Huế với các thương hiệu: “Huế - Điểm đến của 5 di sản thế giới”, “Huế - Kinh đô của lễ hội”, “Huế - Kinh đô áo dài”, “Huế - Kinh đô ẩm thực”...

Ngành Du lịch và các đơn vị, địa phương tiếp tục đa dạng hoá các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hiệu quả truyền thông, quảng bá, xúc tiến tại các thị trường tiềm năng…

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:“Tuy có những dấu hiệu tích cực như vậy nhưng ngành Du lịch vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm xem xét, đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động Mice. Chúng tôi đang đề xuất tỉnh có cơ chế tài chính giữa nhà nước và nguồn xã hội hoá để tổ chức thêm các hoạt động mang tính kích cầu du lịch. Chẳng hạn như phối hợp với một số hãng hàng không, các doanh nghiệp tổ chức các chuyến charter tới một số thị trường khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Thừa Thiên Huế hướng tới sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chất lượng
Du lịch Thừa Thiên Huế hướng tới sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chất lượng

VOV.VN - Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, lượng khách và doanh thu từ du lịch tăng cao. Năm 2024, tỉnh này triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch, sẵn sàng cho mùa du lịch mới ở đất Cố đô.

Du lịch Thừa Thiên Huế hướng tới sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chất lượng

Du lịch Thừa Thiên Huế hướng tới sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chất lượng

VOV.VN - Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, lượng khách và doanh thu từ du lịch tăng cao. Năm 2024, tỉnh này triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch, sẵn sàng cho mùa du lịch mới ở đất Cố đô.

Du lịch Huế nói không với đồ nhựa dùng một lần
Du lịch Huế nói không với đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xây dựng kế hoạch về giảm thiểu rác thải nhựa của ngành Du lịch giai đoạn 2023-2025, nói không với đồ nhựa dùng một lần.

Du lịch Huế nói không với đồ nhựa dùng một lần

Du lịch Huế nói không với đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xây dựng kế hoạch về giảm thiểu rác thải nhựa của ngành Du lịch giai đoạn 2023-2025, nói không với đồ nhựa dùng một lần.

Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”
Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”

VOV.VN - Đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức; kết hợp giữa truyền thống và đương đại; gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản… là định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Từ đó, nâng tầm và định vị thương hiệu “Huế - Thành phố Festival”.

Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”

Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”

VOV.VN - Đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức; kết hợp giữa truyền thống và đương đại; gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản… là định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Từ đó, nâng tầm và định vị thương hiệu “Huế - Thành phố Festival”.