Nâng tầm, định vị thương hiệu Du lịch “Huế - Thành phố Festival”

VOV.VN - Đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức; kết hợp giữa truyền thống và đương đại; gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản… là định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Từ đó, nâng tầm và định vị thương hiệu “Huế - Thành phố Festival”.

 

 

Với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển,” Festival Huế 2023 bao gồm chuỗi hoạt động văn hoá, du lịch, sự kiện phong phú theo định hướng 4 mùa trải dài trong năm. Với việc liên tục đổi mới hình thức tổ chức, kết hợp  giữa văn hoá truyền thống với đương đại, các hoạt động lễ hội Festival Huế luôn tạo sức hấp dẫn du khách, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng. Nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút sự tham gia trải nghiệm của du khách nhưng vẫn để lại ấn tượng, những nét riêng có của vùng đất Cố đô.

 

Chị Trần Thu Trang, du khách ở Hà Nội nhận xét: “Đến Huế, chúng tôi cảm nhận được những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể rất độc đáo. Chúng tôi được tham quan những cảnh quan tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc của Quẩn thể di tích Cố đô, hoà mình với âm nhạc cung đình xưa; thưởng thức ẩm thực xứ Huế…”.

Từ chỗ định kỳ hai năm một lần, hai năm nay, Festival Huế được tổ chức theo hình thái lễ hội bốn mùa với nhiều hoạt động đa dạng. Festival Huế 2023  diễn ra liên tục, kéo dài trong suốt cả năm mở đầu bằng Chương trình Khai hội – Lễ Ban Sóc ngày 01/01/2023 và kết thúc bằng Chương trình Countdown ngày 31/12/2023.

Lễ hội mùa Xuân “Xuân Cố đô” trải dài suốt 3 tháng đầu năm gồm các lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian đặc thù năm mới, mùa xuân… Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” từ tháng 4 đến tháng 6 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO vinh danh kết hợp với các hoạt động Festival Nghề truyền thống Huế “Tinh hoa Nghề Việt”…  

Lễ hội mùa Thu “Huế vào thu” từ tháng 7 đến tháng 9 với điểm nhấn là Lễ hội Áo dài gắn với Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế kết hợp các hoạt động vui Tết Trung Thu như: Lễ hội đèn lồng, Ngày hội Lân và các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân…

Lễ hội “Mùa Đông xứ Huế” từ tháng 10-12 tạo cho không khí mùa đông xứ Huế sôi động, ấm áp hơn, điểm nhấn là Festival Âm Nhạc quốc tế và Chương trình Countdown chào đón năm mới 2024…

 

 

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng: “Tuỳ theo từng thời điểm trong năm, chúng tôi lựa chọn những chủ đề phù hợp để phục vụ nhân dân, du khách. Du khách đến Huế quanh năm, căn cứ vào những mùa, những đối tượng khách mà chúng tôi lựa chọn những lễ hội đặc trưng trên nền tảng mang đậm nét văn hoá truyền thống của Cố đô”.

23 năm với 11 kỳ tổ chức, Festival Huế đã khẳng định thương hiệu riêng, là sự kiện giao lưu văn hoá mang tầm quốc tế, ngày càng lan toả, thu hút đông đảo cộng đồng tham gia. Festival Huế gắn với định hướng Festival Bốn mùa tiếp tục tôn vinh quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam, khai thác thế mạnh về danh thắng, các loại hình lễ hội, du lịch tâm linh, thu hút du khách. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Thừa Thiên Huế thực sự trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Festival Huế 2023 được xây dựng công phu, kỹ càng hơn các năm, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động Festival.

“Chúng tôi tích cực xã hội hoá công tác tổ chức Festival và tổ chức các hoạt động mang tính chất gắn liền với các sản phẩm du lịch… Festival Huế tạo động lực để địa phương tiếp tục xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng, thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Huế, bản sắc văn hoá Huế. Thực hiện thắng lợi  Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị” - ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương hoàn thành di dân dự án bảo tồn, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế
Khẩn trương hoàn thành di dân dự án bảo tồn, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế

VOV.VN - Sau gần 5 năm triển khai Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, đến nay, diện mạo khu vực này đã có nhiều thay đổi, sạch đẹp hơn. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, các đơn vị, địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng.

Khẩn trương hoàn thành di dân dự án bảo tồn, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế

Khẩn trương hoàn thành di dân dự án bảo tồn, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế

VOV.VN - Sau gần 5 năm triển khai Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, đến nay, diện mạo khu vực này đã có nhiều thay đổi, sạch đẹp hơn. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, các đơn vị, địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng.

Thừa Thiên Huế và mục tiêu "điểm đến di sản không rác thải nhựa”
Thừa Thiên Huế và mục tiêu "điểm đến di sản không rác thải nhựa”

VOV.VN - Phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế xanh là chiến lược phát triển xuyên suốt mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai trong các lĩnh vực, trong đó có du lịch

Thừa Thiên Huế và mục tiêu "điểm đến di sản không rác thải nhựa”

Thừa Thiên Huế và mục tiêu "điểm đến di sản không rác thải nhựa”

VOV.VN - Phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế xanh là chiến lược phát triển xuyên suốt mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai trong các lĩnh vực, trong đó có du lịch

Ấn tượng Lễ hội "Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông"
Ấn tượng Lễ hội "Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông"

VOV.VN - Lễ hội "Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông" là hoạt động trong chương trình lễ hội Mùa thu Festival Huế 2023.

Ấn tượng Lễ hội "Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông"

Ấn tượng Lễ hội "Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông"

VOV.VN - Lễ hội "Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông" là hoạt động trong chương trình lễ hội Mùa thu Festival Huế 2023.

Hội thảo "Nghiên cứu giá trị cảnh quan văn hoá di sản Huế và các vùng phụ cận"
Hội thảo "Nghiên cứu giá trị cảnh quan văn hoá di sản Huế và các vùng phụ cận"

VOV.VN - “Nghiên cứu giá trị cảnh quan văn hoá di sản Huế và các vùng phụ cận trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế” là chủ đề Hội thảo do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản (WIURS) tổ chức sáng nay (9/8) tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo "Nghiên cứu giá trị cảnh quan văn hoá di sản Huế và các vùng phụ cận"

Hội thảo "Nghiên cứu giá trị cảnh quan văn hoá di sản Huế và các vùng phụ cận"

VOV.VN - “Nghiên cứu giá trị cảnh quan văn hoá di sản Huế và các vùng phụ cận trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế” là chủ đề Hội thảo do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản (WIURS) tổ chức sáng nay (9/8) tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ hội Quán Thế Âm núi Tứ Tượng ở Huế
Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ hội Quán Thế Âm núi Tứ Tượng ở Huế

VOV.VN - Hôm nay, ngày 5/8 tức ngày ngày 19/6 Âm lịch, tại Trung tâm Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm ở núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ hội Quán Thế Âm. Lễ hội thu hút sự tham dự đông đảo chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư Thượng tọa, Đại đức, cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ hội Quán Thế Âm núi Tứ Tượng ở Huế

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ hội Quán Thế Âm núi Tứ Tượng ở Huế

VOV.VN - Hôm nay, ngày 5/8 tức ngày ngày 19/6 Âm lịch, tại Trung tâm Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm ở núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ hội Quán Thế Âm. Lễ hội thu hút sự tham dự đông đảo chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư Thượng tọa, Đại đức, cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách

Đêm hội tôn vinh áo dài truyền thống Huế - Kinh Đô hoa gấm ngàn xưa
Đêm hội tôn vinh áo dài truyền thống Huế - Kinh Đô hoa gấm ngàn xưa

VOV.VN - “Phong Y Yến”- Đêm hội áo dài độc đáo diễn ra tối nay (4/8) tại Cung An Định, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế đã mang lại nhiều ấn tượng đối với người dân và du khách. Đây là một hoạt động nổi bật tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Kết nối với Việt Nam (Engaging With Vietnam) lần thứ 14 tại thành phố Huế.

Đêm hội tôn vinh áo dài truyền thống Huế - Kinh Đô hoa gấm ngàn xưa

Đêm hội tôn vinh áo dài truyền thống Huế - Kinh Đô hoa gấm ngàn xưa

VOV.VN - “Phong Y Yến”- Đêm hội áo dài độc đáo diễn ra tối nay (4/8) tại Cung An Định, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế đã mang lại nhiều ấn tượng đối với người dân và du khách. Đây là một hoạt động nổi bật tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Kết nối với Việt Nam (Engaging With Vietnam) lần thứ 14 tại thành phố Huế.

Thừa Thiên Huế tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di sản
Thừa Thiên Huế tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Thừa Thiên Huế tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di sản

Thừa Thiên Huế tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản.