94 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM

VOV.VN - Trong số 158 ứng cử viên, có 94 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng nay (1/6), Ủy ban bầu cử TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 132 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trong số 158 ứng cử viên, có 94 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mặc dù số lượng quy định là 95 đại biểu, nhưng do đơn vị bầu cử số 32 ở huyện Nhà Bè có 3 ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu dưới 50% nên TPHCM khuyết 1 đại biểu.

Trong số đại biểu trúng cử, có 41 đại biểu nữ (tỷ lệ 43,6%), 4 đại biểu là người ngoài Đảng (tỷ lệ 4,26%), 1 đại biểu là người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 1,06%), 3 đại biểu là người ở tổ chức tôn giáo (3,19%). Ngoài ra, danh sách trúng cử có 45 đại biểu tái cử (tỷ lệ 47,87%), 1 đại biểu tự ứng cử (tỷ lệ 1,06%). 78 đại biểu (tỷ lệ 82,98%) có trình độ trên đại học, còn lại là trình độ đại học.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị lệ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Ngoài ra, trong danh sách trúng cử còn có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng…

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, công tác tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng luật, đúng tiến độ, dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thành phố có 3.092 khu vực bỏ phiếu, bắt đầu từ 7h ngày 23/5 và kết thúc lúc 19h cùng ngày. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 5.420.976/5.454.246 người, đạt tỉ lệ 99,39%.

Tất cả 225 khu vực cách ly cũng đã thực hiện bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 100% với số trường hợp cách ly tập trung (3.681 người) và cách ly tại nhà (1.042 người) thực hiện bỏ phiếu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định, cử tri chấp hành pháp luật bầu cử, các quy định về phòng chống dịch. Các điểm xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn thành phố không xảy ra tụ tập đông người, khiếu kiện, đòi quyền lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử
Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, tỉnh Đồng Tháp đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khoá XV và 58/58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cử tri đã bầu đủ 6 Đại biểu Quốc hội, 52 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử

Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, tỉnh Đồng Tháp đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khoá XV và 58/58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cử tri đã bầu đủ 6 Đại biểu Quốc hội, 52 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã
Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

VOV.VN - Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã. Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk thông tin tại phiên họp lần thứ 5 của UBBC tỉnh tổ chức vào chiều 31/5.

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã

VOV.VN - Đắk Lắk sẽ tổ chức bầu cử lại ở 3 thôn để bầu đại biểu HĐND cấp xã. Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk thông tin tại phiên họp lần thứ 5 của UBBC tỉnh tổ chức vào chiều 31/5.

Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả, cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND huyện và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã.

Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Ninh Bình bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả, cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND huyện và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã.