Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. 

Sáng 24/5, lễ đón Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018); Chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi phương hướng tăng cường quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục và văn hóa.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Toàn quyền Australia Peter Cosgrove duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Ngài Peter Cosgrove lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Toàn quyền Australia; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) và 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng (1998-2018); tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia.

Toàn quyền Cosgrove bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; khẳng định Australia luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập giữa hai nước. 

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Việt Nam – Australia trong thời gian qua; đánh giá cao việc thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt, riêng trong 6 tháng gần đây đã có 4 đoàn Lãnh đạo cấp cao hai nước, thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với việc củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh quan hệ hai nước được nâng tầm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai rộng khắp các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, từ Trung ương đến địa phương, để tăng cường nhận thức của người dân hai nước, nhất là trong tầng lớp thanh niên, sinh viên, về quan hệ Việt Nam - Australia.

Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại đạt được nhiều kết quả tích cực, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt gần 6,5 tỷ USD, trong đó các mặt hàng nông-thủy sản và hoa quả nhiệt đới Việt Nam bắt đầu chiếm tỷ trọng đáng kể; đầu tư của Australia đầu tư vào Việt Nam ở mức khá, với hơn 400 dự án và 1,8 tỷ USD vốn đầu tư, đứng 19/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, hai bên nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới thành lập như Đối tác kinh tế, Đối tác nông nghiệp, Đối tác đổi mới sáng tạo, cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao...; và chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị của các giới trong xã hội.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực hơn nữa để làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác trụ cột như  an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, viện trợ phát triển...; làm đòn bẩy mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, đối với Việt Nam là các sản phẩm nông - thủy sản; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch…

Hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.
Toàn quyền Cosgrove khẳng định Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam, chú trọng các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; tích cực hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích theo tinh thần Bản Ghi nhớ đã ký năm 2015.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Australia tiếp tục dành ưu tiên trong hỗ trợ ODA cho Việt Nam; khẳng định các dự án phát triển của Australia đang được triển khai hiệu quả ở Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân Việt Nam. Đặc biệt, sau cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do Chính phủ Australia tài trợ đã được hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được khánh thành vào ngày 27/5/2018, trở thành một biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Australia.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, thể thao..., là các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và dư địa, đồng thời là các lĩnh vực có tác động tích cực, trực tiếp đối với việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện cho các hãng hàng không hai nước mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước; khuyến khích công dân hai bên tích cực tham gia Chương trình Lao động Kỳ nghỉ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn và đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam tại Australia có cuộc sống tốt, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sở tại cũng như quan hệ hai nước.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; phối hợp lập trường trong vấn đề Biển Đông; và hợp tác chặt chẽ trong triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. Toàn quyền Australia chân thành cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Australia vào thời gian thuận tiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Chủ tịch nước đón các nhà lãnh đạo APEC dự Phiên họp kín thứ nhất
Hình ảnh Chủ tịch nước đón các nhà lãnh đạo APEC dự Phiên họp kín thứ nhất

VOV.VN - Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên sáng nay dự Hội nghị Cấp cao APEC, sự kiện quan trọng nhất trong tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam.

Hình ảnh Chủ tịch nước đón các nhà lãnh đạo APEC dự Phiên họp kín thứ nhất

Hình ảnh Chủ tịch nước đón các nhà lãnh đạo APEC dự Phiên họp kín thứ nhất

VOV.VN - Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên sáng nay dự Hội nghị Cấp cao APEC, sự kiện quan trọng nhất trong tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam.

Hình ảnh lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia thăm chính thức Việt Nam
Hình ảnh lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia  Peter Cosgrove và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Hình ảnh lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia  Peter Cosgrove và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Quan hệ hợp tác Việt Nam –Australia phát triển ngày càng mạnh mẽ
Quan hệ hợp tác Việt Nam –Australia phát triển ngày càng mạnh mẽ

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam trả lời phỏng vấn TTXVN về quan hệ hai nước nhân chuyến thăm của Toàn quyền Australia đến Việt Nam.

Quan hệ hợp tác Việt Nam –Australia phát triển ngày càng mạnh mẽ

Quan hệ hợp tác Việt Nam –Australia phát triển ngày càng mạnh mẽ

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam trả lời phỏng vấn TTXVN về quan hệ hai nước nhân chuyến thăm của Toàn quyền Australia đến Việt Nam.

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Peter Cosgrove
Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Peter Cosgrove

VOV.VN - Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Peter Cosgrove

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Peter Cosgrove

VOV.VN - Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước đón Tổng thống Obama thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch nước đón Tổng thống Obama thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Barack Obama và là chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ thứ ba tới Việt Nam.

Chủ tịch nước đón Tổng thống Obama thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch nước đón Tổng thống Obama thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Barack Obama và là chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ thứ ba tới Việt Nam.

Clip: Chủ tịch nước đón lãnh đạo các nền kinh tế dự Hội nghị cấp cao APEC
Clip: Chủ tịch nước đón lãnh đạo các nền kinh tế dự Hội nghị cấp cao APEC

VOV.VN - Sáng 11/11, tại khách sạn Inter Continental (Đà Nẵng), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đón các Trưởng đoàn, Lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế APEC.

Clip: Chủ tịch nước đón lãnh đạo các nền kinh tế dự Hội nghị cấp cao APEC

Clip: Chủ tịch nước đón lãnh đạo các nền kinh tế dự Hội nghị cấp cao APEC

VOV.VN - Sáng 11/11, tại khách sạn Inter Continental (Đà Nẵng), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đón các Trưởng đoàn, Lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế APEC.

Toàn quyền Australia: Australia tự hào có một người bạn là Việt Nam
Toàn quyền Australia: Australia tự hào có một người bạn là Việt Nam

VOV.VN - "Australia tự hào có một người bạn là Việt Nam và được hỗ trợ các bạn đạt những thành tựu tăng trưởng và phát triển ấn tượng".

Toàn quyền Australia: Australia tự hào có một người bạn là Việt Nam

Toàn quyền Australia: Australia tự hào có một người bạn là Việt Nam

VOV.VN - "Australia tự hào có một người bạn là Việt Nam và được hỗ trợ các bạn đạt những thành tựu tăng trưởng và phát triển ấn tượng".

Toàn quyền Australia và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam
Toàn quyền Australia và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ. 

Toàn quyền Australia và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Toàn quyền Australia và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ.