Ba hình mẫu tiêu biểu góp phần toả sáng mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, đó là hình mẫu của quan hệ chiến lược dựa trên sự tin cậy chân thành; hình mẫu của mối quan hệ kinh tế năng động, bền vững, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hình mẫu của sự giao lưu nhân dân đặc biệt gắn bó.

Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992-2022), sáng 21/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Học viện Ngoại giao Hàn Quốc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc: 30 năm nhìn lại và định hướng phát triển trong bối cảnh mới”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh 30 năm qua, vượt qua những biến động của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Đông Á.

Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác kinh tế hàng đầu của nhau. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba, là nước đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp và đứng thứ hai về hợp tác phát triển (ODA) của Việt Nam; còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc.

Các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Hàn được tổ chức thường xuyên ở mỗi nước. Việt Nam là quốc gia có số du học sinh tại Hàn Quốc lớn thứ hai. Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam đã thật sự trở thành cầu nối quan trọng trong mối quan hệ chặt chẽ và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Trong 9 tháng năm nay, khi mở cửa du lịch quốc tế, Việt Nam đã đón tiếp hơn 500 nghìn lượt khách Hàn Quốc, trong tổng số gần 1,9 triệu khách quốc tế.

Tại hội thảo, bà Oh Young-ju, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định: “Việt Nam là trọng tâm trong chính sách Hướng Nam mới, là một nền kinh tế năng động và là cầu nối quan trọng trong quan hệ của Hàn Quốc với ASEAN. Trên cơ sở niềm tin chiến lược sâu sắc, sự hiểu biết, luôn tôn trọng và đánh giá cao vai trò của nhau, hai nước đã trở thành những người bạn chân thành, không ngừng tăng cường quan hệ chính trị, thiết lập và mở rộng các cơ chế, các kênh đối thoại phong phú, hoạt động có hiệu quả nhằm thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và bền vững”.

Nhấn mạnh 3 hình mẫu tiêu biểu góp phần toả sáng mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, ông Nguyên Xuân Thắng cho biết: Đó là hình mẫu của quan hệ chiến lược dựa trên sự tin cậy chân thành; hình mẫu của mối quan hệ kinh tế năng động, bền vững, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hình mẫu của sự giao lưu nhân dân đặc biệt gắn bó.

Sự tin cậy chân thành chính là nhân tố quyết định để quan hệ hai nước thích ứng, vượt qua những tác động tiêu cực, khó khăn và tiếp tục vững vàng phát triển trong một thế giới thay đổi nhanh chưa từng thấy, có nhiều bất định, bất ổn, những tình huống đảo chiều, đột biến và rủi ro khó lường.

"Với nền tảng phát triển mới, hai nước có điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết để tiếp tục nâng tầm vị thế quốc gia, lan toả hình ảnh về một mối quan hệ song phương mẫu mực, tốt đẹp trong cộng đồng quốc tế, vì sự phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, an ninh, phát triển ở khu vực và trên thế giới”, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.

Để tiếp tục phát huy tiềm năng hợp tác kinh tế còn rất lớn giữa hai nước, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng mất cân đối trong quan hệ thương mại, đặc biệt chú trọng thúc đẩy nhiều lĩnh vực có thể mang đến những đột phá phát triển như tăng cường chia sẻ tri thức, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh, chuyển đổi số…

Đồng thời, nhiều người Hàn Quốc đã thật sự coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và đó cũng là tình cảm yêu quý mà nhiều người Việt Nam dành cho đất nước Hàn Quốc tươi đẹp. Đây là cầu nối vững bền để hai nước tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ gắn bó đặc biệt trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp văn hóa.

Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới, mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam
Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới, mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ số, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các Khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao.

Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới, mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam

Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới, mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ số, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các Khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao.

Chủ tịch nước đề nghị nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc lên 100 tỉ USD
Chủ tịch nước đề nghị nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc lên 100 tỉ USD

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào 2023 và 150 tỷ USD vào 2030 theo hướng cân bằng. 

Chủ tịch nước đề nghị nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc lên 100 tỉ USD

Chủ tịch nước đề nghị nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc lên 100 tỉ USD

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào 2023 và 150 tỷ USD vào 2030 theo hướng cân bằng.