Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu

VOV.VN - Hiện nay Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt hơn 2,1 tỷ USD.

Nhân dịp Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vừa được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ngày 20/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau đã điện đàm chúc mừng.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan đánh giá cao sự phát triển tích cực trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Ba Lan thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn Bộ trưởng Zbigniew Rau đã gửi thư và điện đàm chúc mừng; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực với Ba Lan, một đối tác bạn bè truyền thống của Việt Nam tại Châu Âu.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, cũng như giữa các Bộ, ngành và địa phương thời gian tới khi điều kiện cho phép; nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng mời Bộ trưởng Zbigniew Rau thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc duy trì cơ chế tham vấn chính trị song phương ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao thường kỳ cũng như trao đổi tham khảo chính sách ở cấp Vụ, góp phần nâng cao vai trò của hai Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và phối hợp trên trường quốc tế.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trong hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua. Hiện nay Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt hơn 2,1 tỷ USD.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan sinh sống ổn định, phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm tranh của họa sỹ Ba Lan tại Việt Nam
Triển lãm tranh của họa sỹ Ba Lan tại Việt Nam

VOV.VN - 17h ngày 13/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra buổi triển lãm cá nhân mới, mang tên “Biến đổi” (Transformation) của họa sỹ Ba Lan Marta Kisiliczyk.

Triển lãm tranh của họa sỹ Ba Lan tại Việt Nam

Triển lãm tranh của họa sỹ Ba Lan tại Việt Nam

VOV.VN - 17h ngày 13/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra buổi triển lãm cá nhân mới, mang tên “Biến đổi” (Transformation) của họa sỹ Ba Lan Marta Kisiliczyk.

Việt Nam, Ba Lan tăng cường hợp tác trong quản lý thuế và tài chính công
Việt Nam, Ba Lan tăng cường hợp tác trong quản lý thuế và tài chính công

VOV.VN - Sáng nay (12/11), Bộ Tài chính và Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tổ chức ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước.

Việt Nam, Ba Lan tăng cường hợp tác trong quản lý thuế và tài chính công

Việt Nam, Ba Lan tăng cường hợp tác trong quản lý thuế và tài chính công

VOV.VN - Sáng nay (12/11), Bộ Tài chính và Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tổ chức ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước.

Lễ bàn giao quà tặng của Ba Lan cho trường Trung học Phổ thông Việt Nam – Ba Lan
Lễ bàn giao quà tặng của Ba Lan cho trường Trung học Phổ thông Việt Nam – Ba Lan

VOV.VN - Đây là năm tiếp theo Đại sứ quán cùng doanh nghiệp Ba Lan thực hiện dự án hỗ trợ trang thiết bị cho nhà trường.

Lễ bàn giao quà tặng của Ba Lan cho trường Trung học Phổ thông Việt Nam – Ba Lan

Lễ bàn giao quà tặng của Ba Lan cho trường Trung học Phổ thông Việt Nam – Ba Lan

VOV.VN - Đây là năm tiếp theo Đại sứ quán cùng doanh nghiệp Ba Lan thực hiện dự án hỗ trợ trang thiết bị cho nhà trường.